Audio 31-8-2015: Thời tiết bất thường do El Nino và việc giải cứu cháu bé 20 ngày tuổi suýt bị bán

ANTĐ - Đặc xá hơn 18 nghìn phạm nhân; El Nino mạnh kỷ lục, mùa đông năm nay ấm áp; Khởi tố điều tra 1 doanh nghiệp kinh doanh vàng; Bé trai 20 ngày tuổi suýt bị bán qua biên giới; Venezuela yêu cầu Mỹ không can thiệp vấn đề biên giới với Colombia; Cựu thủ tướng Malaysia kêu gọi lật đổ đương kim thủ tướng; Thái Lan truy lùng phụ nữ liên quan vụ đánh bom….

Bản tin phát thanh ngày 31-8-2015.

 

 *Hôm nay, 31-8, tại nhiều trại giam, tạm giam trên cả nước công bố Quyết định đặc xá cho hơn 18.000 phạm nhân năm 2015. Trong số đó có 2.000 phạm nhân nữ và hàng chục phạm nhân có quốc tịch nước ngoài. Việc đặc xá sẽ được thực hiện trước ngày Quốc khánh mùng 2/9 để người được đặc xá có thể về đoàn tụ người thân, gia đình trong dịp lễ lớn của đất nước. Đối tượng đặc xá theo Quyết định của Chủ tịch nước năm 2015 bao gồm người bị kết án phạt tù có thời hạn, tù chung thân đã được giảm xuống tù có thời hạn đang chấp hành án phạt tù tại trại giam, trại tạm giam, cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện đủ điều kiện được đặc xá.

Audio 31-8-2015: Thời tiết bất thường do El Nino và việc giải cứu cháu bé 20 ngày tuổi suýt bị bán ảnh 1

Các phạm nhân được đặc xá tại Trại giam Thanh Xuân. 

*Theo nhận định của các trung tâm dự báo khí hậu trên thế giới, El Nino 2015 (hiện tượng nóng lên dị thường của nước biển bề mặt ở khu vực xích đạo trung tâm và đông Thái Bình Dương) sẽ đạt cường độ của El Nino mạnh kỷ lục và kéo dài nhất trong vòng 60 năm qua. Khả năng lớn El Nino sẽ diễn ra đến hết năm và kéo dài đến tận mùa xuân 2016. Do ảnh hưởng của El Nino, mùa đông năm nay ấm, ít ngày rét hơn mọi năm.

Theo tin cảnh báo từ Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn Trung ương ngày 31-8. do ảnh hưởng của vùng xoáy thấp, nên khu vực vịnh Bắc Bộ có mưa dông kèm lốc xoáy và gió giật mạnh. Ở trên đất liền, khu vực Hà Nội bắt đầu tuần mới bằng thời tiết đặc trưng của mùa thu, không khí dịu mát. Nền nhiệt lúc 7h của Thủ đô là khoảng 26 độ C, trưa và chiều trời chuyển nắng nhưng nhiệt độ cũng không quá 32 độ. Tối và đêm trời mát, không mưa.

*Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội đã khởi tố vụ án “Kinh doanh trái phép” xảy ra tại doanh nghiệp vàng Thanh Tuấn, trụ sở tại tổ 4, Xuân Hà, thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, Hà Nội. Trước đó, ngày 27-8, CQĐT đã thực hiện lệnh khám xét và niêm phong, kiểm kê tài sản đối với doanh nghiệp này. Rất nhiều người dân và người có liên quan với doanh nghiệp Thanh Tuấn khi biết tin đã tìm đến phản ánh, tố giác việc doanh nghiệp Thanh Tuấn vay tiền, hứa hẹn nhưng đã không thanh toán lãi suất như cam kết.

*Ngày 24-8, tại khu 2, phường Ka Long, TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, tổ công tác CATP Móng Cái phát hiện, chặn giữ Lường Thị Hiền (quê quán Sơn La) bế một bé trai mới khoảng 20 ngày tuổi, định xuất cảnh trái phép bằng cách vượt sông. Qua đấu tranh với Hiền, cơ quan công an bắt giữ 4 đối tượng khác và làm rõ hành vi mua bán trẻ em của nhóm đối tượng này. Các đối tượng khai nhận cháu bé 20 ngày tuổi nếu vượt biên thành công sẽ bán cho 1 gia đình tại tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc với giá khoảng 50 triệu đồng.

Audio 31-8-2015: Thời tiết bất thường do El Nino và việc giải cứu cháu bé 20 ngày tuổi suýt bị bán ảnh 2
Tình trạng mua bán trẻ em qua biên giới ngày càng phức tạp, tinh vi (ảnh minh họa)

*Tân Hoa xã đưa tin, ngày 31-8, Ngoại trưởng Venezuela Delcy Rodriguez đã yêu cầu Mỹ ngừng can thiệp vào việc Venezuela đóng cửa tạm thời biên giới với Colombia. Ngoại trưởng Venezuela cũng cáo buộc ông John Kirby, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ, can thiệp vào vấn đề biên giới giữa Venezuela và Colombia, nơi nhà chức trách Venezuela đang trục xuất những người Colombia nhập cư bất hợp pháp hoặc có liên quan đến các hành vi tội phạm.  

*Hôm qua 30-8, cựu thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad lại dự cuộc biểu tình rầm rộ tại thủ đô Kuala Lumpur, kêu gọi dùng sức mạnh của nhân dân lật đổ Thủ tướng Najib Razak vì bê bối tham nhũng. Cựu thủ tướng Mahathir khẳng định: “Cách duy nhất để người dân trở lại với hệ thống cũ là loại bỏ thủ tướng hiện tại. Nhân dân không muốn có một nhà lãnh đạo tham nhũng như vậy”. Cựu thủ tướng Mahathir, 90 tuổi, là nhân vật rất được người dân Malaysia yêu quý. Ông từng là người ủng hộ Thủ tướng Najib nhưng hiện tại trở thành người phản đối ông Najib dữ dội nhất. 

Audio 31-8-2015: Thời tiết bất thường do El Nino và việc giải cứu cháu bé 20 ngày tuổi suýt bị bán ảnh 3
Cựu thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad dẫn đầu đoàn biểu tình 

*Các nhà chức trách Thái Lan đang truy lùng một người phụ nữ Thái sau khi cảnh sát tịch thu các nguyên liệu được dùng để chế tạo bom trong căn phòng của cô này trong một căn hộ ở quận Min Buri. Truyền thông Thái Lan hôm nay 31-8 đưa tin Cảnh sát tin rằng người phụ nữ này biết những nghi can đã tham gia vụ đánh bom đền Erawan và bến tàu Sathon và căn hộ của người này được dùng như ngôi nhà an toàn thứ hai cho những kẻ đánh bom lẩn trốn và chế tạo bom. Theo những gì thu thập được trong căn hộ, cảnh sát cũng tin rằng nhóm này đang lên kế hoạch để thực hiện thêm nhiều cuộc tấn công nữa.