Audio 31-7-2015: Từ 1-10, xử phạt vi phạm ATGT qua camera giám sát trên đường cao tốc

ANTĐ - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Từ 1-10, xử phạt qua camera giám sát trên một số tuyến cao tốc; TPHCM: Bắt đối tượng chuyên đòi nợ thuê và bảo kê quán cà phê; Kẻ trốn lệnh truy nã sa lưới khi về thăm người yêu; Bắt nhân viên bảo vệ trộm 14 lượng vàng; Philippines tố Trung Quốc phá 17 bãi đá ở Trường Sa; Israel: tấn công bằng dao vào đoàn diễu hành, 6 người bị thương….

Bản tin phát thanh ngày 31-7-2015

* Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Hồng Trường vừa yêu cầu xử phạt vi phạm giao thông qua camera giám sát, thí điểm trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ và Nội Bài - Lào Cai (đoạn Nội Bài - Phú Thọ), từ 1-10.

Bên cạnh đó, ông Nguyễn Hồng Trường yêu cầu Tổng Công ty Đầu tư và phát triển đường cao tốc Việt Nam cùng các đơn vị cung cấp thiết bị, công nghệ xin ý kiến cơ quan liên quan để trình Bộ GTVT phê duyệt Đề án lắp đặt camera giám sát xử phạt vi phạm giao thông. Chậm nhất đến ngày 1-10, sẽ lắp đặt xong hệ thống camera và bắt đầu xử phạt qua camera giám sát trên 2 tuyến cao tốc nói trên. 

CSGT Hà Nội xử lý lái xe vi phạm qua hệ thống camera giám sát

* Ngày 30-7, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an TPHCM cho biết, đã bàn giao đối tượng Lý Đại Cơ (48 tuổi, trú phường 6, quận 5) cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội để điều tra theo thẩm quyền.

Theo đó, Cơ là đối tượng truy nã thuộc diện nguy hiểm, vì chuyên đi bảo kê các quán cà phê, siết nợ và cho vay nặng lãi. Mỗi lần thực hiện các phi vụ, Cơ thường mang theo “hàng nóng” trong người và sẵn sàng dằn mặt những chủ quán cà phê ngoan cố không chịu “hợp tác”. Nhiều nạn nhân đã tố cáo hành vi của Cơ, tuy nhiên khi công an vào cuộc thì Cơ đã bỏ trốn. Sau một thời gian xác minh và lần theo dấu vết, sáng 30-7, các trinh sát phát hiện Cơ đang ẩn náu trong nhà trọ trên đường Nguyễn Tiểu La nên đã ập vào khống chế và bắt giữ.

Đối tượng Lý Đại Cơ

* Ngày 30-7, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an Đà Nẵng đã bàn giao Nguyễn Đức Thuận (25 tuổi) cho Công an quận Thanh Khê theo thẩm quyền điều tra về hành vi Cố ý gây thương tích. 

Thuận bị các trinh sát Công an Đà Nẵng bắt giữ chiều 29-7, theo quyết định truy nã của công an quận Thanh Thê. Y khai do quá nhớ người yêu, nên từ TP HCM về Đà Nẵng, đang chở người yêu đi chơi thì sa lưới. Trước đó vào tháng 3-2015, Thuận hay tin anh trai mình xích mích với một nhóm thanh niên trên đường Trần Cao Vân (quận Thanh Khê) nên lập tức cầm dao đến cùng giải quyết. Xuống tay gây thương tích cho nhóm thanh niên này, Thuận bỏ trốn và bị truy nã.

* Ngày 30-7, Công an quận Cái Răng, TP Cần Thơ cho biết, cơ quan này vừa bắt giữ đối tượng Phạm Văn Thành (SN 1969, trú Q. Ninh Kiều, TP Cần Thơ) để điều tra về hành vị "trộm cắp tài sản". Trước đó, anh Lê Xuân Quách - chủ tiệm vàng Mai Quyên (tại phường Phú Thứ, quận Cái Răng) đã đến cơ quan điều tra trình báo mình bị mất 14 lượng vàng, với tổng trị giá khoảng 300 triệu đồng.

Tiếp nhận tin báo, lực lượng Công an quận đến hiện trường thực hiện các bước điều tra. Đến ngày 30-7, cơ quan công an bắt được đối tượng Thành. Tại cơ quan điều tra, Thành khai nhận mình là nhân viên bảo vệ của tiệm vàng. Chiều 28-7, anh Quách nhận vàng từ xưởng gia công về nhưng không cất vào tủ nên Thành lấy trộm mang về nhà đào hố chôn để qua mặt ông chủ và cơ quan công an.

Đối tượng Phạm Văn Thành (giữa) 

* Phát biểu tại một diễn đàn do Bộ Quốc phòng Philippines tổ chức hôm 29-7, ông Antonio Carpio, Thẩm phán Tóa án Tối cao Philippines cho biết: “Trung Quốc đã ngang nhiên chiếm và cải tạo trái phép 7 bãi đá ngầm ở quần đảo Trường Sa, nhưng lại sử dụng nguyên vật liệu từ 10 bãi đá khác, nên tổng cộng họ đã phá hoại 17 bãi đá ở quần đảo này”.

 Ngoài ra, ông Carpio nhấn mạnh, trước nay Trung Quốc luôn miệng nói rằng họ tiến hành các hoạt động cải tạo đất ở Biển Đông là “hợp lý và hợp pháp”, nhằm hỗ trợ công việc tìm kiếm cứu nạn hàng hải, phòng chống thiên tai, nghiên cứu. Nhưng, mục đích chính của Bắc Kinh là nhằm phục vụ cho mưu đồ quân sự. 

Ông Antonio Carpio, Thẩm phán Tóa án Tối cao Philippines

* Cảnh sát Israel ngày 30-7 đã bắt giữ một người đàn ông cực đoan sau khi tấn công 6 người trong một cuộc tuần hành của những người đồng tính tại Jerusalem.

Người phát ngôn của cảnh sát cho biết, nghi phạm Yishai Schlissel chính là kẻ từng tấn công bằng dao 3 người trong một cuộc tuần hành năm 2005. Khi đó phần tử cực đoan này từng bị kết án 12 năm tù, và vừa được trả tự do cách đây 3 tuần. Cơ quan y tế cho biết 2 trong số những người bị thương đang trong tình trạng nghiêm trọng.

Nghi phạm (áo đen) bị bắt sau khi tấn công 6 người (Ảnh: AP)

* Theo nguồn tin an ninh tỉnh Anbar ngày 30-7, tổng cộng có 26 người thiệt mạng trong các cuộc giao tranh với phiến quân của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và hai vụ đánh bom xe liều chết nhằm vào các lực lượng an ninh tại tỉnh miền Tây Iraq này.

 Vụ đánh bom đầu tiên khiến 9 nhân viên an ninh thiệt mạng và 16 người bị thương, khi một kẻ đánh bom liều chết cho nổ tung một chiếc xe tải chở đầy chất nổ tại một căn cứ quân sự bên ngoài thị trấn Baghdadi, cách thủ đô Baghdad 200km về phía Tây Bắc. Vụ thứ hai xảy ra khi một xe tải khác mang chất nổ lao vào một tiền đồn gần doanh trại quân đội al-Mazraa, phía Đông thành phố Fallujah, cách Baghdad 50km về phía Tây, làm 5 binh sỹ thiệt mạng và làm 8 người bị thương.