Audio 30-6-2015: Xử phạt công ty bán thực phẩm có dòi và vụ bắt giữ tên cướp người Trung Quốc

ANTĐ - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Xử phạt công ty bán thực phẩm có dòi cho bếp ăn công nhân; Hơn 1 triệu thí sinh đến làm thủ tục thi THPT quốc gia; Bắt 2 đối tượng cất giấu thuốc phiện trong khung xe máy; Bắt đối tượng người Trung Quốc cướp tài sản của nữ "xe ôm"; Ấn Độ: Một hiệu trưởng bị đánh hội đồng đến chết; Khủng bố Taliban phục kích sát hại 11 binh sỹ Afghanistan….

Bản tin phát thanh ngày 30-6-2015

* Ngày 29-6, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Bình Dương đã ra quyết định xử phạt Công ty TNHH sản xuất và kinh doanh thực phẩm chay Âu Lạc về hành vi sản xuất, bán ra thị trường thực phẩm không phù hợp quy định an toàn thực phẩm. 

Ngoài xử phạt 5 triệu đồng, công ty Âu Lạc buộc phải thu hồi 19 thùng sản phẩm chay sườn non bán cho quầy tạp hóa tại chợ Thuận Giao, thị xã Thuận An, Bình Dương, để tiêu hủy theo quy định.

Audio 30-6-2015: Xử phạt công ty bán thực phẩm có dòi và vụ bắt giữ tên cướp người Trung Quốc ảnh 1

Sườn non chay lúc nhúc dòi được người dân phát hiện vào ngày 9-6

Trước đó, ngày 9-6, chị Nguyễn Thị Hoa - chủ cơ sở nấu ăn cho công nhân may tại thị xã Tân Uyên với 280 suất ăn chay được chế biến từ các gói thực phẩm chay sườn non của Công ty Âu Lạc. Trong quá trình chế biến, chị Hoa phát hiện trong thực phẩm chay có côn trùng lạ như dòi nên ngừng nấu ăn.

* Ngày 28-6, tại địa phận xã Mường Kim, Công an huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu đã bắt quả tang 02 đối tượng: Thào A Thênh (35 tuổi) và Thào A Sang (31 tuổi), cùng trú tại xã Chiềng Khoang, huyện Sông Mã, về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Tại cơ quan điều tra, Thênh và Sang khai nhận, hai đối tượng đã tìm mua số ma túy trên của một người lạ mặt ở huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La, với giá hơn 41 triệu đồng. Sau đó chia số thuốc phiện trên thành các gói nhỏ cất giấu trong khung giữa của xe, rồi vận chuyển sang Yên Bái cho đối tượng có tên Thào A Tòng để bán kiếm lời. Khi đang trên đường vận chuyển để tiêu thụ thì bị lực lượng Công an bắt giữ cùng tang vật là 1,1 kg thuốc phiện, 400 viên ma túy tổng hợp, 02 xe mô tô, 02 ĐTDĐ, 853.000 đồng và một số giấy tờ khác liên quan đến vụ án.

Audio 30-6-2015: Xử phạt công ty bán thực phẩm có dòi và vụ bắt giữ tên cướp người Trung Quốc ảnh 2

Đối tượng Thào A Thênh cùng vật chứng vụ án

* Ngày 29-6, Cơ quan CSĐT - Công an huyện Quốc Oai (TP Hà Nội) cho biết, đơn vị này phối hợp Đội 9 - Phòng Cảnh sát hình sự đang điều tra vụ án đối tượng người nước ngoài cướp tài sản là Tang Yuan Xun, SN 1990 người Quảng Tây, Trung Quốc, xảy ra tại khu công nghiệp, huyện Quốc Oai, Hà Nội.

Trước đó vào chiều 27-6, Tang Yuan Xun thuê chị Phan Thị Lành SN 1992, ở huyện Thạch Thất, TP Hà Nội, làm nghề chạy "xe ôm" chở ra đường cao tốc Đại lộ Thăng Long để về Mỹ Đình. Đến khu công nghiệp 72 ha ở thị trấn Quốc Oai, Tang Yuan Xun cầm dao bấm dí vào cổ chị Lành, đồng thời khống chế, lục soát tài sản của chị Lành, nhưng chị Lành đã gạt được con dao ra khỏi cổ. Trong lúc giằng co, chiếc xe đã mất lái, đâm vào cổng công ty Phú Mỹ Bakery. Không đạt được mục đích, tên cướp đã cầm dao bỏ chạy nhưng bị Giám đốc và một số nhân viên công ty Phú Mỹ Bakery phối hợp với CAH Quốc Oai bắt giữ.

Audio 30-6-2015: Xử phạt công ty bán thực phẩm có dòi và vụ bắt giữ tên cướp người Trung Quốc ảnh 3

Tang Yuan Xun bị bắt quả tang khi thực hiện hành vi cướp tài sản

* Ngày 30-6, hơn 1 triệu thí sinh trên cả nước tới trường làm thủ tục dự thi THPT quốc gia. Đây là kỳ thi đầu tiên mà kết quả sử dụng với 2 mục đích xét công nhận tốt nghiệp THPT và cung cấp dữ liệu làm căn cứ để tuyển sinh ĐH, CĐ. Do đó, tính cạnh tranh cả kỳ thi vô cùng “khốc liệt” giữa các thí sinh. 

 Theo thông tin từ Bộ GD-ĐT, kỳ thi THPT quốc gia 2015 cả nước có 1.004.486 thí sinh  đăng ký dự thi. Trong đó, số thí sinh đăng ký chỉ để xét tốt nghiệp là 279.001 em; số thí sinh vừa xét tốt nghiệp vừa xét tuyển vào ĐH-CĐ là 592.934 em; số thí sinh tự do đăng ký để sử dụng kết quả xét tuyển vào ĐH là 132.552 em.

* Theo tờ Daily Mail ngày 29-6, hiệu trưởng của một trường học thiệt mạng vào tối 28-6 sau khi bị đám đông đánh đập dã man.

Khi cảnh sát đến hiện trường tại làng Nirpur (bang Bihar), đám đông tấn công, ném đá cảnh sát, khiến 6 cảnh sát viên bị thương. Trước đó, hai học sinh của trường mất tích và người dân làng tố cáo nhân viên trong trường học đã giết chết hai học sinh và vứt xác xuống ao. Tuy nhiên, kết quả giám định pháp y cho thấy hai học sinh chết đuối.

Sau khi ông hiệu trưởng thiệt mạng, người dân làng còn tiến hành biểu tình, phong tỏa các con đường, nhà ga xe lửa và đốt cháy một xe hơi. Cảnh sát đang tiến hành điều tra vụ việc.

Học sinh Ấn Độ dùng bữa trưa tại trường học - Ảnh minh họa


*
Cảnh sát Afghanistan vừa cho hay, các chiến binh của nhóm khủng bố Taliban đã giết chết ít nhất 11 binh sỹ ở nước này trong một cuộc phục kích ở tỉnh miền tây Heart..

Được biết, đoàn xe tải pick-up được hộ tống đã bị tấn công vào tối 29-6 ở quận Karukh ở tỉnh Herat. Đáng ngại hơn, theo hãng thông tấn Tolo, quân Taliban đã đánh cắp được vũ khí từ hiện trường vụ tấn công. Ngoài 11 lính Afghanistan bị chết thì còn ít nhất 6 binh sỹ bị thương.

Quân đội Afghanistan gặp nhiều khó khăn khi phải "trơ trọi" đối mặt với khủng bố Taliban

* Theo hãng tin Reuters ngày 29-6, Nga bày tỏ quan ngại cuộc khủng hoảng nợ tại Hy Lạp có thể để lại hậu quả tiêu cực cho toàn Liên minh châu Âu (EU). 

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói: "Moskva đang theo dõi sát sao diễn biến tại EU liên quan tới cuộc khủng hoảng tài chính Hy Lạp. Chúng tôi quan ngại về nguy cơ toàn EU sẽ phải gánh chịu hậu quả tiêu cực".

Cùng ngày, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker cảnh báo cử tri Hy Lạp nếu họ phản đối đề xuất cải cách của các chủ nợ trong cuộc trưng cầu dân ý vào cuối tuần này, điều đó đồng nghĩa họ nói “Không” với châu Âu.