Audio 30-4-2016: Ùn tắc giao thông kéo dài trên nhiều tuyến đường

ANTĐ -Bộ trưởng Trần Hồng Hà buộc Formosa đưa ống xả thải lên; Hà Nội: Đường trên cao ùn tắc kinh hoàng từ sáng sớm đến giữa trưa; Lật xe khách làm 1 em bé tử vong tại chỗ, 10 người khác bị thương; Mỹ kỷ luật 16 người vụ không kích bệnh viện tại Afghanistan; Trung Quốc từ chối cho tàu sân bay Mỹ cập cảng Hong Kong; Rơi trực thăng ở Na Uy, ít nhất 11 người chết…

Bản tin phát thanh ngày 30-4-2016.

*Buộc Formosa đưa ống xả thải lên", đó là khẳng định của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên - môi trường Trần Hồng Hà với báo chí, sau chuyến kiểm tra trực tiếp Công ty TNHH Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh.

Bộ trưởng nhìn nhận: “Đây là sự cố môi trường rất nghiêm trọng, lần đầu tiên xuất hiện ở Việt Nam. Chúng tôi phải thừa nhận rằng các bộ ngành, các cơ quan nghiên cứu khoa học dù đã nỗ lực nhưng việc điều phối, triển khai trước thảm họa môi trường còn lúng túng, chậm và không đáp ứng được kỳ vọng của người dân và công luận.

Tuy nhiên, chúng tôi rất mong người dân tiếp tục tin tưởng Bộ TN-MT cũng như các bộ ngành khác sẽ làm hết trách nhiệm với tinh thần công tâm, khoa học để sớm giải tỏa mối lo hiện nay”.

Formosa phải đưa ống xả thải lên.

*Ngay từ sáng sớm hôm nay (30-4), nhiều tuyến đường từ Hà Nội đi các tỉnh bị ùn tắc kéo dài, do dòng người đổ về quê và đi du lịch. Cả tuyến đường trên cao (từ gần bến xe Mỹ Đình đến đầu cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ) bị ùn tắc nghiêm trọng. Nhiều người bị "giam chân" trên đường đến gần trưa nhưng vẫn không thoát ra được bên ngoài ngoại thành.

Theo đó, các tuyến đường đi các tỉnh tỉnh lân cận TPHCM cũng rơi vào tình trạng ùn tắc giao thông. Cửa ngõ phía Tây đoạn qua huyện Bình Chánh (TPHCM), từ 8h sáng, dòng phương tiện xếp hàng dài trên Quốc lộ 1 đoạn từ cầu vòng xoay An Lạc đến cầu vượt Nguyễn Văn Linh.

Càng về trưa, áp lực giao thông càng tăng cao. CSGT được huy động túc trực tại các giao lộ để điều tiết cũng như phân luồng giao thông. Đến hơn 10h, tình trạng kẹt xe mới bắt đầu có dấu hiệu hạ nhiệt.

Cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ bị ùn tắc nghiêm trọng.

*Vào lúc 3 giờ 30 phút ngày 30-4, một vụ tai nạn nghiêm trọng đã xảy ra trên đoạn đường tránh thành phố Vinh (Nghệ An) đoạn qua xã Nghi Vạn, huyện Nghi Lộc, làm 1 em bé tử vong và 10 người khác bị thương.

Vào thời điểm trên, xe khách mang biển số 18B-01264 chạy hướng từ Nam ra Bắc, đã va chạm với 3 xe tải chạy cùng chiều phía trước. Vụ va chạm khiến xe khách lao xuống ruộng và bị lật nghiêng. Vào thời điểm đó, trên xe đang có 25 hành khách.

Đến 8 giờ cùng ngày, 4 nạn nhân trong vụ tai nạn sau khi được các bác sỹ sơ cứu đã ra được viện để tự theo dõi. Hiện còn 6 nạn nhân đang được điều trị tại bệnh viện.

Xe khách bị lật, 1 em bé tử vong.

*Quân đội Mỹ ngày 29-4 thông báo đã kỷ luật 16 quân nhân liên quan tới vụ không kích vào một bệnh viện ở Afghanistan hồi tháng 10-2015 khiến ít nhất 42 người thiệt mạng.

Theo tướng Votel, vụ không kích nhầm vào bệnh viện của "Tổ chức Bác sỹ không biên giới" (MSF) ở thành phố Kunduz, Afghanistan xảy ra ngày 3/10/2015 do chiếc máy bay AC-130 cất cánh sớm hơn kế hoạch và không có danh sách những khu vực được bảo vệ.

Kết luận điều tra cho thấy 16 quân nhân trên đã không tuân theo “quy tắc chiến đấu và luật xung đột vũ trang.”

Bệnh viện bị ném bom nhầm ở Afghanistan.

*Reuters và BBC đưa tin, ngày 29-4, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Trung Quốc đã từ chối yêu cầu của Mỹ về việc cho phép cụm tàu sân bay USS John C. Stennis dẫn đầu thực hiện chuyến thăm và cập cảng Hong Kong.

Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Anna Richey-Allen, một tàu chiến khác của Mỹ là USS Blue Ridge hiện đang cập cảng ở Hong Kong.Washington hy vọng chuyến thăm này sẽ tiếp tục diễn ra như bình thường.

*Một chiếc trực thăng Eurocopter EC-225 chở theo 13 người trở về từ giàn khoan dầu ngoài khơi bờ biển phía tây Na Uy đã gặp nạn trên đảo Turoey hôm 29-4. Hiện 11 thi thể đã được tìm thấy trong khi 2 người khác vẫn mất tích.

Hiện trường vụ máy bay rơi.

Người phát ngôn cảnh sát Morten Kronen cho biết chiếc trực thăng “hoàn toàn vỡ vụn”. Ông cho biết có nhận được “thông tin về một vụ nổ và khói dày đặc”, và một số người được phát hiện ở dưới biển. Vị trí trực thăng gặp nạn tại đảo Turoey, gần thành phố Bergen lớn thứ hai Na Uy.