Audio 29-11-2015: Mùa đông đến muộn nhưng miền Bắc vẫn có thể rất đậm rét hại

ANTĐ - Hai người mẹ nhận đã bán con trai sang Trung Quốc; Học sinh lớp 9 nhắn tin “chào tạm biệt tất cả” rồi nhảy lầu; Miền Bắc chuẩn bị đón đợt không khí lạnh cường độ mạnh; Tổng thống Putin không nghe điện của ông Erdogan vì "sự dối trá" của Thổ Nhĩ Kỳ?; Tổng thống Putin dồn sức đối phó với mối đe doạ từ Thổ Nhĩ Kỳ; Phi đội tàu bay quân sự Trung Quốc áp sát các đảo Nhật Bản…

Bản tin phát thanh ngày 29-11.

*Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, miền Bắc đã qua những ngày rét nhất. Đợt không khí lạnh này ở miền Bắc sẽ kết thúc vào ngày (30-11). Trong những ngày tới nhiệt độ sẽ tăng dần lên. Tuy nhiên, đến ngày 3-12, miền Bắc lại đón đợt không khí lạnh mới với cường độ mạnh và kéo dài hơn. Do năm nay thời tiết nước ta chịu ảnh hưởng của hiện tượng El-Nino nên mùa đông đến muộn hơn mọi năm. Miền Bắc vẫn có thể xuất hiện những đợt rét đậm, rét hại.

Audio 29-11-2015: Mùa đông đến muộn nhưng miền Bắc vẫn có thể rất đậm rét hại ảnh 1

Mùa đông năm nay đến muộn hơn mọi năm

*Ngày 28-11, bà Đỗ Thị Hải Yến (Trưởng phòng giáo dục dạy nghề, Trung tâm bảo trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt Quảng Ninh) cho biết, Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an đã thông báo tìm người thân cho 10 bé trai là nạn nhân của đường dây buôn người nhưng hiện mới 2 trẻ được người thân nhận. Đó là Trần Thị Bình, mới được toà án Trung Quốc trả tự do, nhận là mẹ của cháu Nguyễn Văn Cộng (5 tuổi). Trần Thiên Trúc Thảo Trâm, đang thụ án tù tại Trung Quốc, nhận là mẹ của bé Đoàn Đức Mạnh (4 tuổi). Bình và Trâm nằm trong 10 người Việt Nam liên quan đường dây 40 nghi can tham gia mua bán trẻ em do Công an 2 tỉnh Quảng Đông và Quảng Tây (Trung Quốc) triệt phá vào tháng 7-2011.

Audio 29-11-2015: Mùa đông đến muộn nhưng miền Bắc vẫn có thể rất đậm rét hại ảnh 2

Trung tâm bảo trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt Quảng Ninh, nơi 10 bé trai đang được nuôi dưỡng.

*Khoảng 9h30 ngày 28-11, chị Minh - mẹ của một nam học sinh lớp 9 trường THCS Lý Tự Trọng, Q.Gò Vấp, TP.HCM, nhận được tin nhắn của con trai với nội dung “con chào tạm biệt tất cả”. Lo có chuyện, chị Minh nói con gái lớn đến trường đón em trai về. Khi ra cổng, hai chị em xảy ra cãi nhau. Nam học sinh bỏ vào trường, đi lên lầu 3 rồi nhảy xuống đất tự tử. Thầy cô, bạn bè nhanh chóng đưa em đi bệnh viện cấp cứu. Sau đó, bệnh nhân tiếp tục được chuyển viện điều trị do vết thương khá nặng vì nhảy từ độ cao khoảng 12m xuống sân trường bằng bê tông.

*Ngày 28-11, Điện Kremlin giải thích lý do Tổng thống Nga Vladimir Putin không muốn trả lời cuộc gọi của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan là do Ankara thiếu chân thành và dối trá. Trong cuộc phỏng vấn của kênh truyền hình France24 hôm 26-11, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan tuyên bố đã cố gắng gọi cho ông Vladimir Putin sau vụ bắn rơi chiếc Su-24, nhưng cuộc nói chuyện điện thoại đã không thành. Ngoài ra, theo lời ông Erdogan, Bô ngoại giao nước này đã tiếp tục gọi một cuộc điện thoại nữa, chuyển đề nghị của nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ được gặp người đứng đầu nhà nước Nga tại Paris vào ngày 30-11 nhưng ­chưa nhận được hồi đáp từ phía Nga.

Audio 29-11-2015: Mùa đông đến muộn nhưng miền Bắc vẫn có thể rất đậm rét hại ảnh 3

Tổng thống Nga Vladimir Putin không muốn trả lời cuộc gọi của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan là do Ankara thiếu chân thành và dối trá.

*Trả lời câu hỏi điện Kremlin tức giận như thế nào với vụ việc vừa xảy ra, người đại diện của Tổng thống Nga Vladimir Putin, ông Dmitry Peskov đã gọi hành động bắn rơi Su-24 là “điên rồ” và cái cách Ankara xử lí khủng hoảng cũng hoàn toàn lố bịch. Theo ông Peskov, vụ rơi máy bay Su-24 đã khiến Tổng thống Putin làm mọi thứ cần thiết để chống lại mối nguy hiểm từ phía Thổ Nhĩ Kỳ, điều chỉ thường thấy khi đất nước đang rơi vào xung đột. 

*Ngày 28-11, Nhật Bản đã cho xuất kích các chiến đấu cơ sau khi 11 máy bay quân sự của Trung Quốc bay gần các đảo miền nam Nhật Bản. Channel News Asia dẫn tuyên bố Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết, 11 máy bay quân sự Trung Quốc, gồm 8 máy bay ném bom, 2 máy bay thu thập thông tin tình báo và 1 máy bay giám sát đã bay gần đảo Miyako và Okinawa hôm 27-11 nhưng không vi phạm không phận Nhật Bản. Trong khi đó, hãng tin Tân Hoa Xã dẫn lời người phát ngôn lực lượng không quân Trung Quốc cho biết, các loại máy bay Trung Quốc đã tham gia vào cuộc diễn tập ở phía tây Thái Bình Dương hôm 27-11.

Audio 29-11-2015: Mùa đông đến muộn nhưng miền Bắc vẫn có thể rất đậm rét hại ảnh 4

Một máy bay ném bom của Trung Quốc.