Audio 28-8-2015: Tin mới về đồng phục học sinh và vụ phát hiện 100 khẩu súng quân dụng

ANTĐ - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Không bắt buộc học sinh mua đồng phục mới; Tổng cục Hải quan lên tiếng vụ 100 khẩu súng quân dụng thẩm lậu vào Việt Nam; Philippines từ chối lời mời của Trung Quốc; Triều Tiên khẳng định, vũ khí hạt nhân đảm bảo thỏa thuận với Hàn Quốc…

Bản tin phát thanh ngày 28-8-2015

* Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia vừa công bố 12 số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận các ý kiến phản ánh của người dân về tình hình trật tự an toàn giao thông xảy ra trong dịp Quốc khánh 2-9 và khai giảng năm học mới 2015-2016. Đáng chú ý, tất cả số điện thoại riêng của lãnh đạo Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đều được dùng làm đường dây nóng trong thời gian này.

* Bộ Giáo dục và đào tạo cho biết, trong đợt 1 xét tuyển vào ĐH, CĐ hệ chính quy năm 2015, có những thí sinh thay đổi nguyện vọng đăng ký xét tuyển nhưng các trường chưa cập nhật kịp thời vào danh sách xét tuyển. Để đảm bảo quyền lợi cho thí sinh, Bộ GD-ĐT đề nghị các trường thống kê, lập danh sách những thí sinh này, báo cáo Bộ để được hướng dẫn xử lý thống nhất.

Audio 28-8-2015: Tin mới về đồng phục học sinh và vụ phát hiện 100 khẩu súng quân dụng ảnh 1

 Bộ GD-ĐT yêu cầu các trường thành lập tổ chuyên trách giải đáp thắc mắc tuyển sinh 

* Ngày 27-8, thông tin từ Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết, vào năm học mới, Sở đã yêu cầu các cơ sở giáo dục không bắt buộc học sinh phải mua đồng phục mới; hiệu trưởng các trường không để một học sinh nào vì chưa có đồng phục mới mà không được vào trường học.

Audio 28-8-2015: Tin mới về đồng phục học sinh và vụ phát hiện 100 khẩu súng quân dụng ảnh 2

* Liên quan đến vụ phát hiện và bắt giữ gần 100 khẩu súng quân dụng vận chuyển từ Cộng hòa Séc nhập lậu vào lãnh thổ Việt Nam qua cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. Trước một số thông tin cho rằng, đây là lô hàng bị chuyển nhầm, ông Nguyễn Văn Cẩn – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan khẳng định, đó là thông tin không chính xác. “Đã là vũ khí quân dụng, kể là quá cảnh đều phải tuân theo quy định pháp luật, đó là được phép của Thủ tướng Chính phủ mới được mang qua Việt Nam”, ông Cẩn nói.

Audio 28-8-2015: Tin mới về đồng phục học sinh và vụ phát hiện 100 khẩu súng quân dụng ảnh 3

Số lượng lớn súng quân dụng bị cơ quan Hải quan và lực lượng chức năng bắt giữ

* Báo Want China Times của Đài Loan cho biết, Tổng thống Philippines đã từ chối tham dự lễ duyệt binh nhân kỷ niệm 70 năm kết thúc Thế chiến II diễn ra tại Bắc Kinh và tháng 9 tới. Trước đó, Nhật Bản cũng nói rằng, Thủ tướng nước này ông Shinzo Abe sẽ không có mặt tại Bắc Kinh do bận giải quyết công việc nội bộ tại Tokyo.

Audio 28-8-2015: Tin mới về đồng phục học sinh và vụ phát hiện 100 khẩu súng quân dụng ảnh 4

Không quân Trung Quốc luyện tập chuẩn bị cho lễ duyệt binh

* Theo Reuters, ngày 27-8, Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Samantha Power nhấn mạnh việc bác bỏ thỏa thuận hạt nhân Iran sẽ khiến Washington bị cô lập về ngoại giao và làm suy yếu đáng kể khả năng của Mỹ đạt được các mục tiêu khác trong chính sách đối ngoại. Đồng thời khẳng định, động thái này sẽ gây phương hại cho Mỹ nhiều hơn là cho Iran. 

* Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên ngày 28-8 cho biết, nhà lãnh đạo nước này Kim Jong-Un tuyên bố, chính vũ khí hạt nhân chứ không phải là các kỹ năng đàm phán đã đảm bảo cái mà ông miêu tả là một thỏa thuận "bước ngoặt" với Hàn Quốc trong tuần này nhằm chấm dứt tình trạng đối đầu quân sự nguy hiểm giữa 2 miền và rằng Triều Tiên sẽ đảm bảo việc thực hiện thỏa thuận trên.

Audio 28-8-2015: Tin mới về đồng phục học sinh và vụ phát hiện 100 khẩu súng quân dụng ảnh 5

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un

* Theo hãng tin Reuters, hôm thứ tư (26-8) vừa qua, cảnh sát Áo đã phát hiện trong thùng chiếc xe tải 7,5 tấn bị bỏ lại trên đường cao tốc gần biên giới với Slovakia và Hungary, chứa khoảng 50 thi thể người tị nạn. Cảnh sát địa phương cho biết, vẫn chưa thể xác định được chính xác số người chết vì đa số thi thể đang trong quá trình phân hủy.