Audio 28-7-2016: Hàng loạt chuyến bay Vietnam Airlines và Jetstar Pacific phải tạm dừng do bão

ANTĐ -Bão số 1 khiến hàng loạt cây xanh bật gốc tại Hà Nội; Hàng loạt chuyến bay chậm cất cánh do mưa bão; 7 người bị bắt vì mang 3 quả bom tạ đi bán; Bắt đối tượng vận chuyển 7 bánh heroin; Tổng thống Mỹ lần đầu tiên thừa nhận Donald Trump có thể đắc cử tổng thống; Đảng Dân chủ của Mỹ kêu gọi minh bạch vụ rò rỉ thư điện tử; Triều Tiến tố cáo Hàn Quốc thả rắn độc ở biên giới…

Bản tin phát thanh ngày 28-7-2016.

*Cơn bão số 1 đã khiến hàng loạt cây xanh trên địa bàn thành phố Hà Nội bị gãy, đổ. Sáng nay (28-7), nhiều ôtô, xe máy trong quá trình di chuyển trên đường đã bị cây gãy, đổ đè vào phương tiện, nhiều nơi ngập sâu khiến phương tiện giao thông đi lại khó khăn.

Ban Chỉ huy PCTT Thành phố Hà Nội yêu cầu các đơn vị liên quan tiếp tục theo dõi diễn biến của cơn bão số 1, sẵn sàng chuẩn bị nhân lực, vật tư, phương tiện để chủ động ứng phó với diễn biến bất thường của cơn bão.

Nhiều ô tô bị cây xanh gẫy, đổ đè lên.

*Theo Vietnam Airlines và Jetstar Pacific, do ảnh hưởng của bão số 1 gây mưa lớn tại khu vực Hà Nội, đã có 8 chuyến bay của Vietnam Airlines và 8 chuyến bay của Jetstar bị chậm cất cánh từ Nội Bài. Vietjet Air cũng cho biết nhiều chuyến bay bị chậm giờ do mưa bão, chuyến bị chậm nhiều nhất hơn 1 tiếng. Vietnam Airlines cũng đã phải tạm dừng 6 chuyến bay đến Hà Nội.

*Chiều 27-7, Công an huyện Gio Linh (Quảng Trị) cho biết cơ quan điều tra huyện này đang hoàn thiện hồ sơ để khởi tố 7 người có hành vi tàng trữ, vận chuyển trái phép vật liệu nổ.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, nhóm người này góp tiền mua máy rà phế liệu ở độ sâu lớn. Tại bãi cát ở thôn Hà Lợi Trung, xã Trung Giang (thuộc giới tuyến cũ sông Bến Hải), nhóm này phát hiện 3 quả bom tạ ở 3 vị trí gần nhau. Họ thuê máy xúc đào được 3 quả bom ở độ sâu 5 mét, đưa lên mặt đất. Khi nhóm này di chuyển bom ra ô tô để đem đi bán thì bị phát hiện, bắt giữ.

*Công an quận Thanh Xuân cho hay, đơn vị vừa chuyển toàn bộ hồ sơ, tang vật và đối tượng Nguyễn Thị Thu Hiền (SN 1973), trú tại phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội cho cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội tiếp tục mở rộng để làm rõ thêm hoạt động mua bán trái phép chất ma túy.

Cơ quan điều tra cho biết, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an quận Thanh Xuân phối hợp với Công an phường Khương Trung phát hiện, bắt quả tang Hiền mang theo 1 túi xách, chứa 7 bánh heroin, làm thủ tục di chuyển bằng tàu hỏa vào TP Hồ Chí Minh.

*Trả lời phóng viên tại Nhà Trắng vào hôm qua 27-7, Tổng thống Obama nói rằng, ứng viên tổng thống của đảng Cộng hòa Donald Trump có thể đắc cử trong cuộc bầu cử vào tháng 11 tới và trở thành chủ nhân tiếp theo của Nhà Trắng. “Điều gì cũng có thể xảy ra. Đó là bản chất của dân chủ, chúng ta chưa thể biết được điều gì cho đến khi người Mỹ bỏ lá phiếu để nói lên tiếng nói của mình”, ông Obama nói. Bình luận này được coi là khá bất ngờ với những gì ông Obama nói trong năm nay rằng Trump không bao giờ có thể trở thành tổng thống Mỹ.

Ông Brack Obama lần đầu tiên thừa nhận Donald Trump có thể đắc cử tổng thống Mỹ.

*Nghị sỹ Dân chủ tại các ủy ban tình báo của cả Thượng viện và Hạ viện Mỹ đồng loạt kêu gọi Nhà Trắng cân nhắc giải mật và công bố các đánh giá tình báo về vụ tấn công vào hệ thống thư điện tử (email) của Chủ tịch Ủy ban Toàn quốc đảng Dân chủ Mỹ (DNC).

Trong một bức thư gửi tới Tổng thống Mỹ Barack Obama đề ngày 27-7, Thượng nghị sỹ Dianne Feinstein và Hạ nghị sỹ Adam Schiff nhấn mạnh do tính chất nghiêm trọng của vụ việc và trước nghi vấn rằng đây có thể là một âm mưu nhằm vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, cần thiết phải cho thấy một mức độ minh bạch cao.

*Nhà chức trách Triều Tiên vừa lên tiếng tố cáo Hàn Quốc chơi xấu ở khu vực biên giới, sau khi họ phát hiện một lượng rắn nhiều bất thường xuất hiện quanh sông Yalu. Phía Bình Nhưỡng cho rằng Seoul đã cố tình thả rắn sang nước họ, trong một “âm mưu xảo quyệt” để gây bất ổn tình hình.

Triều Tiên vừa lên tiếng tố cáo Hàn Quốc chơi xấu ở khu vực biên giới.

Được biết, Bộ An ninh nhân dân Triều Tiên và các cơ quan công quyền khác đã ra thông báo hối thúc người dân nước này cảnh giác với lũ rắn mọi lúc mọi nơi, vì đã có những trường hợp tử vong vì bị rắn cắn.