Audio 28-7-2015: Nóng chuyện công bố điểm sàn ĐH, CĐ 2015 và vụ tài xế taxi chết bất thường trong xe

ANTĐ - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Hôm nay, 28-7, Công bố điểm sàn ĐH, CĐ 2015; Phát hiện hơn 5 tấn thịt gà quá hạn sử dụng tại TP.HCM; Tài xế taxi chết bất thường trong xe sau tiếng nổ; Dùng giấy phép giả để chở hàng quá tải; An ninh Ukraine phá âm mưu thành lập cộng hòa tự xưng Kirovograd; Boko Haram đánh bom liều chết, chặt đầu 3 người Cameroon……

Bản tin phát thanh ngày 28-7-2015

* Hôm nay (28-7), “điểm sàn” của kỳ tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2015 sẽ được Bộ GD&ĐT công bố. Sau khi Bộ công bố “điểm sàn”, các trường đại học sẽ chính thức công bố ngưỡng điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển vào trường mình.

Theo Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Bùi Văn Ga, phổ điểm của kỳ thi năm nay tập trung ở ngưỡng từ 5 đến 6 điểm. Do đây là kỳ thi có hai mục đích, vừa xét tốt nghiệp trung học phổ thông, vừa xét tuyển vào các trường đại học, cao đẳng nên đề thi có đến 60% số câu hỏi thuộc phần kiến thức cơ bản. Điểm thi của thí sinh vì thế cũng cao hơn so với các kỳ thi tuyển sinh đại học các năm trước.

Thí sinh hồi hộp chờ điểm sàn

* Ngày 27-7, Đội Cảnh sát kinh tế quận Thủ Đức phối hợp với trạm Thú y quận đã kiểm tra tại nhà không số, khu phố 3, phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức, TP.HCM, phát hiện nơi này đang trữ một lượng lớn thịt gà chuẩn bị tung ra thị trường.

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng xác định tại kho lạnh chứa 5.121 kg thịt gà pha lóc đều hết hạn sử dụng và không có giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm.

Theo cơ quan điều tra, cơ sở kinh doanh này do bà Trần Thị Ngọc Lan quản lý, hoạt động từ ngày 10-7 đến nay và không có giấy phép kinh doanh. Cơ quan chức năng đã lập biên bản xử phạt, đình chỉ hoạt động cơ sở này, đồng thời tiêu hủy toàn bộ lô hàng.

Hơn 5 tấn thịt gà quá hạn sử dụng

* Khoảng 6h sáng 28-7, người dân sống trên đường Bờ Bao Tân Thắng, phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú, TP HCM phát hiện một tài xế taxi chết bất thường trong xe.

Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên người dân nghe một tiếng nổ nhỏ phát ra từ xe taxi của hãng Vinasun đậu ngay góc đường Bờ Bao Tân Thắng - đường D3, khói trong xe bốc lên nghi ngút.

Bảo vệ siêu thị Eeon Mall và người dân xung quanh đã nhanh chóng mở cửa xe để cứu người, tuy nhiên tài xế Đặng Văn Thanh đang nằm trong xe đã chết. Nhận được tin báo, Công an quận Tân Phú phối hợp với các đơn vị liên quan có mặt tại hiện trường thực hiện công tác khám nghiệm và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Hiện trường phát hiện tài xế chết trong xe taxi

* Ngày 27-7, thanh tra Sở GTVT Bình Thuận cho biết, đã xác minh sự việc xe tải của Công ty vận tải cơ giới Hải Sơn (Quảng Bình) dùng giấy phép lưu hành xe quá tải trọng, quá khổ giới hạn trên đường bộ là giả mạo. 

Trước đó, ngày 25-7, trạm kiểm tra trọng tải Bình Thuận đóng trên quốc lộ 1 (TP Phan Thiết) kiểm tra xe đầu kéo 73C-02.740 kéo theo sơmi rơmooc 73R-00.092, chiếc xe này được xác định chở quá tải 55,2%. Tài xế xe xuất trình giấy phép lưu hành xe quá tải trọng, quá khổ giới hạn trên đường bộ ghi do Cục Quản lý đường bộ IV cấp. Giấy phép này có dấu hiệu khả nghi nên trạm này quyết định tạm giữ chiếc xe để xác minh. Đến ngày 27-7, Cục Quản lý đường bộ IV trả lời giấy phép trên là giả mạo.

* Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) ngày 27-7 cho biết, họ đã ngăn chặn việc thành lập Cộng hòa Nhân dân Kirovograd tự xưng tại tỉnh Kirovograd.

 Vụ báo chí SBU thông báo: "Với mục tiêu gây bất ổn tình hình chính trị xã hội ở tỉnh Kirovograd, một nhóm người đã lên kế hoạch tổ chức biểu tình và đụng độ vũ trang với các cơ quan thực thi pháp luật địa phương".

 Theo SBU, nhiều người "đã phát tán có hệ thống các tài liệu ly khai và cực đoan", chống lại chính quyền hiện hành và kích động người dân phản đối. SBU cũng thu giữ các tài liệu chuẩn bị sẵn để phát tán với lời kêu gọi lật đổ trật tự hiến pháp và chiếm chính quyền.

Binh sỹ Ukraine sử dụng súng phóng lựu tự động trong cuộc xung đột với lực lượng l​y khai miền đông ở gần Avdeevka, vùng Donetsk - nguồn TTXVN

* Đài phát thanh nhà nước Cameroon ngày 27-7 cho biết, nước này có kế hoạch điều thêm 2.000 quân bổ sung tới vùng Cực Bắc sau khi xảy ra ba vụ đánh bom liều chết được cho là do Boko Haram thực hiện tại thủ phủ Maroua của vùng này trong tuần qua. Cùng ngày, các nguồn tin an ninh cho biết có ba người dân bị chặt đầu trong đợt tấn công của Boko Haram vào cuối tuần qua tại Cameroon.

Trong khi đó, Người phát ngôn của Tổng thống Nigeria, ông Femi Adesina cho biết Tổng thống Muhammadu Buhari sẽ thăm Cameroon vào ngày 29-7 tới để thảo luận với người đồng cấp Paul Biya về cuộc nổi dậy của nhóm Boko Haram.

Nhân viên an ninh chuyển thi thể nạn nhân vụ đánh bom kép tại Maroua, bắc Cameroon 

* Hãng thông tấn Fars của Iran ngày 27-7 dẫn các nguồn tin tại Bahrain cho biết quốc đảo vùng Vịnh đã triệu hồi đại sứ nước này tại Iran theo lệnh của Saudi Arabia. Một nguồn tin từ Bahrain nói: "Sau những tuyên bố gần đây của thủ lĩnh tinh thần tối cao Iran Seyed Ali Khamenei trong dịp lễ Eid al-Fitr về những điều kiện của người Hồi giáo ở các nước Arập, Saudi Arabia đã kích động Bahrain có phản ứng với Iran".

Nguồn tin này cũng cho biết Riyadh đã có những lời kêu gọi tương tự đối với Jordan và Ai Cập, đồng thời hối thúc Iran chấm dứt sự ủng hộ đối với các quốc gia Hồi giáo Arập.