Audio 28-5-2016: Nghi án chồng sát hại vợ và mẹ vợ rồi tự thiêu

ANTĐ - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Nghi án chồng sát hại vợ và mẹ vợ rồi tự thiêu; Bắt quả tang doanh nghiệp sử dụng hóa chất tạo mùi cho hàng tấn trà thành phẩm; Trung Quốc đang xây dựng “Vạn lý trường thành” tự cô lập chính mình; Mỹ kết án thành viên al-Qaeda gốc Việt 40 năm tù…

Bản tin phát thanh ngày 28-5-2016

* Nguồn tin từ CAH Như Thanh (Thanh Hóa) cho biết, đang điều tra, làm rõ nghi án một người đàn ông tên Dương ra tay sát hại 2 người phụ nữ, rồi đổ xăng lên người châm lửa tự thiêu dẫn đến tử vong. Vụ việc xảy ra vào rạng sáng nay, ngày 28-5 tại xã Xuân Thọ, huyện Như Thanh. 2 người phụ nữ tử vong được xác định là vợ và mẹ vợ của Dương. 

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ án mạng (Ảnh: VOV)

* Liên quan đến vụ một bé gái 16 tháng tuổi bị bầm tím mặt, tay, chân khi gửi ở cơ sở mầm non Ánh Sao (Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội), chiều ngày 27-5, bà Đường Thị Lệ, Phó trưởng phòng GD-ĐT quận Hà Đông cho biết, đã đề nghị chính quyền và cơ quan Công an vào cuộc làm rõ nguyên nhân cháu N.N.P. bị bầm tím mặt do tự ngã hay do cô giáo đánh.

Vết bầm tím được cho là do bị đánh chứ không phải bị ngã như giáo viên giải thích

* Lực lượng chức năng tỉnh Bình Dương cho biết, vừa bắt quả tang 8 công nhân của cơ sở sản xuất trà thuộc Công ty TNHH A Đại Thành (đóng tại khu phố Bình Phước B, phường Bình Chuận, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương), đang phun xịt hóa chất tạo mùi không rõ nguồn gốc vào trà. 

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện hơn 800kg trà thành phẩm với 3.159 gói đã qua phun xịt hóa chất hương liệu không rõ nguồn gốc. Ngoài ra, có trên 2,5 tấn nguyên liệu chất thành đống trong kho, chưa đóng gói bao bì. Đáng nói, sản phẩm trà được sản xuất tại Bình Dương nhưng chủ cơ sở in trên bao bì nhãn hiệu là địa chỉ sản xuất tại TP Hồ Chí Minh và Lâm Đồng.

Hiện trường tạo hương cho trà bằng hóa chất không rõ nguồn gốc. (Ảnh: Vietnam+)

* Thông tin mới nhất từ Trung tâm Y tế dự phòng Hà Nội cho biết, ngày 31-5, Trung tâm sẽ tổ chức đăng ký và tiêm chủng vaccine Infanrix hexa với số lượng là 2.500 liều. 

Đối tượng được đăng ký tiêm vaccine là những trẻ đủ 2 tháng tuổi đến đủ 2 tuổi và tại thời điểm đăng ký, trẻ đã đến lịch tiêm chủng nhưng chưa được tiêm chủng vaccine phòng 6 bệnh: viêm gan B, bạch hầu, ho gà, uốn ván, bại liệt, viêm màng não mủ do Hib.

Vaccine Infanrix hexa. (Nguồn: madiary.wordpress.com)

* Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter ngày 27-5 cảnh báo, Trung Quốc có nguy cơ tạo ra một "Vạn lý trường thành tự cô lập" thông qua việc tiếp tục mở rộng hiện diện quân sự ở Biển Đông và tấn công mạng nhằm vào các công ty của Mỹ.

Tuyên bố của ông Carter được đưa ra trước thềm chuyến thăm Singapore vào tuần tới, để tham dự Hội nghị thượng đỉnh an ninh châu Á Shangri-La, nơi các bên dự kiến tập trung thảo luận về các hành động của Trung Quốc trên Biển Đông.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter. (Nguồn: indianexpress.com)

* Ngày 28-5, Triều Tiên đã đe dọa bắn các tàu chiến Hàn Quốc nếu các tàu này vượt qua biên giới trên vùng biển tranh chấp phía Tây. Theo AP, cảnh báo này được đưa ra 1 ngày sau khi Hải quân Hàn Quốc bắn cảnh cáo để đuổi 2 tàu Triều Tiên đi qua đường ranh giới này.

Một tàu hải quân của Triều Tiên. (Nguồn: KCNA)

* Hôm 27-5, các nhà lãnh đạo 7 nền kinh tế hàng đầu thế giới gồm: Anh, Canada, Pháp, Đức, Ý, Nhật Bản và Mỹ đã đạt được thỏa thuận về việc mở rộng các biện pháp trừng phạt Nga. G7 xác định, các biện pháp trừng phạt sẽ còn có hiệu lực cho đến khi thỏa thuận Minsk được thực thi đầy đủ. 

Cùng ngày, Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev cho biết, ông đã đề nghị gia hạn lệnh cấm nhập khẩu thực phẩm từ một số nước EU đến cuối năm 2017.

Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev. (Ảnh: Sputnik).

*Trang web Bộ Tư pháp Mỹ ngày 27-5 đăng tải thông cáo chính thức cho biết, Minh Quang Pham, một người Anh gốc Việt và là thành viên của al-Qaeda, làm việc cho mạng lưới khủng bố này tại Yemen và âm mưu tiến hành tấn công liều chết nhằm vào sân bay Heathrow ở thủ đô London của Anh, đã bị kết án 40 năm tù tại New York. 

Minh Quang Pham bị kết án tại một tòa án ở Manhattan vào thời điểm vài tháng sau khi thừa nhận các cáo buộc phạm tội khủng bố.