Audio 28-11-2015: Tai nạn giao thông nghiêm trọng tại Gia Lai, 14 người thương vong

ANTĐ - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Phản đối tàu chiến Trung Quốc ngăn cản tàu tiếp tế Việt Nam trên Biển Đông; Tai nạn nghiêm trọng tại Gia Lai, 14 người thương vong; Xả súng tại Mỹ, 3 người thiệt mạng; Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ đề nghị gặp Tổng thống Nga tại Paris…

Bản tin phát thanh ngày 28-11-2015

* Ngày 27-11, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước thông tin các tàu hải cảnh và tàu quân sự của Trung Quốc vây ép, đe dọa sử dụng vũ lực đối với tàu Hải Đăng 05 của Việt Nam, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình nêu rõ: “Việt Nam kiên quyết phản đối mọi hành vi sử dụng vũ lực hay đe dọa sử dụng vũ lực đối với các tàu thuyền của Việt Nam. Việc làm đó là vi phạm luật pháp quốc tế, trái với tinh thần và lời văn của Tuyên bố về Ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), đe dọa nghiêm trọng hòa bình, ổn định ở khu vực và hoàn toàn không thể chấp nhận, biện minh được”.

Audio 28-11-2015: Tai nạn giao thông nghiêm trọng tại Gia Lai, 14 người thương vong ảnh 1

Hải trình tàu Hải Đăng 05 do Tổng công ty Bảo đảm An toàn Hàng hải Miền Nam cung cấp

* Đang là tâm điểm của dư luận trong việc tái mở ngành y dược kèm với đảm bảo chất lượng đào tạo, trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội cho biết, sẽ lắng nghe góp ý để hoàn thiện phương án tuyển sinh. 

Trong khi đó, đại diện Bộ GD-ĐT cho biết, Bộ chưa xác nhận chỉ tiêu và phương thức xét tuyển ngành y dược của trường này. Còn đại diện Bộ Y tế cũng lên tiếng phủ nhận thông tin từ trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội khi cho rằng, các điều kiện của mình còn cao hơn tiêu chí mở ngành của Bộ Y tế. 

Audio 28-11-2015: Tai nạn giao thông nghiêm trọng tại Gia Lai, 14 người thương vong ảnh 2

Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

* Thông tin từ Công an tỉnh Gia Lai cho biết, một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng đã xảy ra giữa xe tải chở gỗ cao su và xe công nông vào đêm 27-11 trên Quốc lộ 14, đoạn qua xã Ia Khươl, huyện Chư Păh, đã làm 5 người chết và 9 người bị thương. Sau khi gây tai nạn, tài xế xe tải đã bỏ trốn, hiện vẫn chưa xác định được tên tuổi của lái xe gây ra tai nạn. Lực lượng chức năng đang điều tra làm rõ vụ việc.

Audio 28-11-2015: Tai nạn giao thông nghiêm trọng tại Gia Lai, 14 người thương vong ảnh 3

* Liên quan đến vụ lái xe taxi hãng Group BKS: 29A-070.78 “bỏ của chạy lấy người” vào chiều 25-11, hiện vẫn chưa đến cơ quan chức năng giải quyết; hôm qua 27-11, Trung tá Trần Ngọc Quyên - Đội phó Đội CSGT số 1 cho biết, đại diện hãng taxi Group đã đem theo một số giấy tờ và hợp đồng của lái xe với công ty, đồng thời xin nộp phạt thay. Tuy nhiên, Đội CSGT số 1 không đồng ý vì không đúng quy định. 

* Ít nhất 3 người thiệt mạng và 8 người khác bị thương trong một vụ xả súng xảy ra rạng sáng nay, ngày 28-11 (giờ Việt Nam) tại một trung tâm kế hoạch hóa gia đình tại hạt Colorado Springs, bang Colorado, Mỹ. 

Audio 28-11-2015: Tai nạn giao thông nghiêm trọng tại Gia Lai, 14 người thương vong ảnh 4

Nghi phạm đã bị bắt giữ

Giới chức hạt Colorado Springs cho biết, trong số ba người thiệt mạng có một cảnh sát và hai dân thường. Đồng thời khẳng định, kẻ xả súng hành động một mình và đã đầu hàng sau 5 giờ đồng hồ đấu súng với cảnh sát. 

Trước đó, ngày 26-11, Cơ quan mật vụ Mỹ thông báo đã bắt giữ một người đàn ông tên Joseph Caputo sau khi ông này nhảy qua hàng rào Nhà Trắng, nơi ở của Tổng thống Barack Obama và gia đình. Tuy nhiên, cơ quan này không cung cấp thêm thông tin chi tiết về nghi phạm. 

Audio 28-11-2015: Tai nạn giao thông nghiêm trọng tại Gia Lai, 14 người thương vong ảnh 5

Nhân viên Mật vụ Mỹ đứng gác bên ngoài Nhà Trắng sau sự cố hôm 26-11

* Điện Kremlin cho biết, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ đã đề nghị tổ chức cuộc gặp với người đồng cấp Nga Vladimir Putin bên lề Hội nghị Thượng đỉnh về biến đổi khí hậu diễn ra tại Thủ đô Paris (Pháp) vào ngày 30-11 tới. Theo Người phát ngôn Điện Kremlin, Dmitry Peskov, đề xuất từ phía Thổ Nhĩ Kỳ đã được gửi tới Tổng thống Nga Putin. 

* Ít nhất 21 người thiệt mạng và nhiều người bị thương trong một vụ đánh bom liều chết xảy ra ngày 27-11 nhằm vào đám đông người Hồi giáo theo dòng Shi'ite đang tuần hành gần thành phố Kano, phía Bắc Nigeria.

Audio 28-11-2015: Tai nạn giao thông nghiêm trọng tại Gia Lai, 14 người thương vong ảnh 6

Hiện trường vụ đánh bom tự sát do Boko Haram tiến hành. (Ảnh: Reuters)

Theo một người tổ chức cuộc tuần hành giấu tên cho biết, những người thực hiện vụ đánh bom này nằm trong số những thanh niên bị Boko Haram bắt cóc ở thị trấn Mubi, bang Borno, hồi năm ngoái và bị đưa đến rừng Sambisa để huấn luyện. 

Đồng phạm của kẻ đánh bom liều chết bị bắt trước đó cũng thừa nhận, thực hiện vụ đánh bom theo lệnh của phiến quân Boko Haram.