Audio 24-5-2016: Tin mới nhất về vụ phát hiện thi thể người phụ nữ trong bao tải

ANTĐ - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Tin mới nhất về vụ phát hiện thi thể người phụ nữ trong bao tải; Cô gái trẻ bị lừa bán xa nhà hơn 4.000 cây số; Bắt phó Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự; Nigeria: Trùm chế tạo bom của Boko Haram đã bị tiêu diệt; Thổ Nhĩ Kỳ: Một máy bay chở 134 người bị đe dọa đánh bom…

Bản tin phát thanh ngày 24-5-2016

* Chiều 23-5, Công an TP.HCM cho biết, vẫn đang phối hợp cùng Công an quận 2 điều tra, khoanh vùng truy bắt hung thủ ra tay sát hại người phụ nữ, phi tang xác bỏ trong bao tải, vứt ở bãi đất trống gần khu chung cư Thạnh Mỹ Lợi, quận 2, được phát hiện trong sáng cùng ngày.

Bước đầu, Công an làm rõ được danh tính nạn nhân là bà Phan Thị Ánh Hương (SN 1975, tạm trú quận 2).

Hiện Công an đang phối hợp với gia đình bà Hương, rà soát các mối quan hệ, các thông tin liên quan nhằm phục vụ quá trình điều tra, mở rộng truy xét các hung thủ gây án.

Bao tải màu trắng chứa thi thể bà Hương

* Ngày 23-5, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Móng Cái, Quảng Ninh, đã giải cứu được Ngô Thị Th. (25 tuổi, trú tại Việt Yên, tỉnh Bắc Giang), bị một nhóm đối tượng lừa bán sang Trung Quốc. 

Theo tường trình của cô gái trẻ, sau khi được một số đối tượng tiếp cận, hứa hẹn xin việc làm ở một nhà hàng với mức thu nhập cao, Th. đã đồng ý, đi cùng chúng lên biên giới rồi sang Trung Quốc.

Đến nơi, các đối tượng bán Th. cho một người đàn ông ở đây với giá 200 triệu đồng. Hiện vụ việc đang được các đơn vị chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Lực lượng chức năng 2 nước bàn giao nạn nhân Th. bị các đối tượng lừa bán sang Trung Quốc với giá 200 triệu đồng

* Ngày 23-5, Viện KSND Tối cao cho biết, đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt Đặng Văn Ngân (SN 1962 - nguyên Phó Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Buôn Đôn, Đắk Lắk), trú tại TP Buôn Ma Thuột, để điều tra về tội danh Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. 

Theo cơ quan tố tụng, trong quá trình tổ chức việc thi hành bản án liên quan đến nghĩa vụ trả nợ hơn 7 tỷ đồng của bà Nguyễn Thị Nhung, trú tại Đăk Lăk đối với 7 cá nhân. Ông Ngân đã không làm đúng trách nhiệm, dẫn đến việc tẩu tán tài sản thi hành án, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

* Chiều 23-5, Công an tỉnh Quảng Nam đã bắt khẩn cấp 2 nghi can trong nhóm chuyên lừa bán vàng giả là Đặng Xuân Hoa Diễm (31 tuổi) và Phạm Ngọc Tuấn (22 tuổi, cùng trú tỉnh Gia Lai). Thủ đoạn của nhóm là giả vờ túng thiếu nên phải bán vàng cưới với giá rẻ hơn so với giá thị trường.

Chỉ riêng ngày 11-5, nhóm này đã 4 lần bán vàng giả, trong đó có một tiệm vàng ở huyện Núi Thành bị lừa bán vàng giả 2 lần với số tiền gần 100 triệu đồng. Trong các nơi bị lừa đảo, một tiệm vàng ở TP Tam Kỳ bị lừa nhiều nhất với số tiền 187 triệu đồng.

Diễm và Tuấn tại cơ quan công an

* Theo hãng Reuters, một người phát ngôn của hãng hàng không Turkish Airlines cho biết, nhà chức trách đang tiến hành lục soát một máy bay của hãng này tại sân bay Ataturk, thành phố Istanbul sau khi phát hiện một mẩu giấy có nội dung đe dọa đánh bom trên máy bay này trong ngày 23-5.

Theo người phát ngôn trên, toàn bộ 134 người trên máy bay, bao gồm cả phi hành đoàn, đã được sơ tán. Điểm đến của chuyến bay này theo lịch trình là thành phố Kayseri, miền Trung Thổ Nhĩ Kỳ.

Audio 24-5-2016: Tin mới nhất về vụ phát hiện thi thể người phụ nữ trong bao tải ảnh 4

Một máy bay của hãng Turkish Airlines 

*Ngày 23-5, giới chức quân đội Nigeria xác nhận trùm chế tạo bom của nhóm phiến quân Hồi giáo cực đoan Boko Haram đã bị chính những thuộc hạ của mình tiêu diệt trong doanh trại tại khu rừng Sambisa.

Phát biểu với báo giới, người phát ngôn quân đội, Đại tá Sani Usman khẳng định đối tượng này đã bị một trong những cận vệ của hắn bắn chết khi đang cố gắng trốn thoát khỏi doanh trại trong bối cảnh quân đội chính phủ mạnh tay triển khai các chiến dịch truy quét.

Các tay súng Boko Haram

* Ngày 23-5, nhóm thánh chiến Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng nhận đã tiến hành loạt vụ đánh bom đẫm máu khiến ít nhất 101 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương tại hai thành phố ven biển Tartus và Jableh của Syria cùng ngày. Hãng thông tấn Amaq của IS đưa tin tổ chức này nhắm mục tiêu vào "các cuộc tụ họp của người Hồi giáo Alawite" ở Tartous và Jableh.