Audio 17-7-2016: Phát hiện thêm 2 điểm chôn lấp chất thải Formosa

ANTĐ -Phát hiện thêm 2 điểm chôn lấp chất thải Formosa; Phát hiện doanh nghiệp đốt lò hơi bằng vải vụn ở Bắc Ninh; 2 thanh niên bị đâm tử vong lúc rạng sáng; Malaysia khẳng định không từ bỏ điều tra về vụ máy bay MH17; Ít nhất 265 người đã thiệt mạng trong vụ đảo chính ở Thổ Nhĩ Kỳ; Mỹ bác bỏ cáo buộc đứng sau hỗ trợ đảo chính ở Thổ Nhĩ Kỳ...

Bản tin phát thanh ngày 17-7-2016.

*Ngày 16-7, lực lượng chức năng Hà Tĩnh phát hiện thêm 2 điểm chôn lấp chất thải khác do Công ty Fomosa Hà Tĩnh thực hiện. Đó là tại công viên Hưng Thịnh, phường Kỳ Trinh, thị xã Kỳ Anh và tại một điểm khác cũng ở khu phố Hưng Thịnh, phường Kỳ Trinh. Công viên Hưng Thịnh của ông Lê Quang Hòa, Giám đốc Công ty MTKA, vừa xây dựng gồm sân bóng đá, hồ bơi…

Lực lượng chức năng tỉnh Hà Tĩnh thừa nhận, đây là số chất thải đưa cùng thời điểm với chất thải chôn tại trang trại ở phường Kỳ Trinh. Chất thải ở công viên là để trồng cây. Lực lượng chức năng cất bốc toàn bộ số chất thải được Công ty MTKA chôn tại hai vị trí trên về niêm phong để làm rõ sự việc.

Rác thải do Công ty Fomosa chôn lấp bị phát hiện.

*Ngày 16-7, Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Công an Thành phố Bắc Ninh, Sở Tài nguyên và Môi trường tiến hành kiểm tra và phát hiện Công ty trách nhiệm hữu hạn Văn Năng, Cụm công nghiệp Phong Khê 2, thành phố Bắc Ninh, đang đốt lò hơi bằng vải vụn số lượng lớn. Công ty này chuyên sản xuất giấy. Các cơ quan chức năng đã phát hiện số lượng lớn vải vụn đang tích trữ trong kho của Công ty và bắt quả tang công nhân Công ty đang sử dụng vải vụn để đốt lò hơi.

Lực lượng cảnh sát môi trường đã lập biên bản thu giữ, niêm phong toàn bộ kho chứa vải vụn được coi là lớn nhất từ trước đến nay (khoảng 40-50 tấn) và lấy lời khai của người có liên quan để làm rõ hành vi sử dụng vải vụn làm nguyên liệu đốt lò hơi.

Lực lượng chức năng kiểm tra kho hàng của Công ty TNHH Văn Năng. 

*Khoảng 1h30 rạng sáng 17-7, người dân dưới chân cầu Tân Thuận, phường Tân Thuận Tây, quận 7, TP HCM, nghe tiếng la hét kêu cứu ngay đầu hẻm 67 nằm trên đường Trần Xuân Soạn, khi người dân chạy ra thì phát hiện một người phụ nữ đang khóc thét bên thi thể một nam thanh niên đã tử vong, trên người có vết đâm.

Chưa hết hốt hoảng, người dân phát hiện thêm một thanh niên cầm hung khí truy đuổi một thanh niên khác vào sâu trong hẻm. Người dân chưa kịp lao vào can ngăn thì nghe tiếng la hét phát ra, chạy vào xem thì phát hiện nam thanh niên này đã tử vong.

Hiện Công an quận 7 phối hợp với Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Công an TP HCM vẫn đang điều tra vụ án.

Hẻm nơi xảy ra án mạng.

*Báo Bernama dẫn lời Bộ trưởng Giao thông Malaysia Liow Tiong Lai ngày 16-7 khẳng định, nước này sẽ không từ bỏ cuộc điều tra về vụ máy bay chở khách mang số hiệu MH17 của nước này bị rơi tại Donetsk (Ukraine) hai năm trước, khiến 298 hành khách thiệt mạng.

Phát biểu một ngày trước lễ tưởng niệm 2 năm ngày xảy ra thảm kịch (17-7-2014), Bộ trưởng Liow nhấn mạnh Chính phủ Malaysia hy vọng, cộng đồng quốc tế sẽ tiếp tục thể hiện sự ủng hộ để đảm bảo rằng thủ phạm gây ra thảm kịch nói trên phải chịu trách nhiệm cho hành động của mình. Công lý phải thắng thế.

*Truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin nhà chức trách nước này ngày 16-7 đã bắt giữ gần 3.000 người tình nghi âm mưu đảo chính quân sự, đồng thời ra lệnh bắt giữ gần 3.000 thẩm phán và công tố viên, sau khi tuyên bố đập tan vụ đảo chính nhằm lật đổ Tổng thống Tayyip Erdogan.

Đảo chính tại Thổ Nhĩ Kỳ thất bại

Một nhóm binh sỹ và sỹ quan quân đội âm mưu tiếm quyền đã phong tỏa một cây cầu ở thành phố Istanbul, bắn phá trụ sở cơ quan tình báo và quốc hội ở thủ đô Ankara đêm 15-7. Ít nhất 265 người đã thiệt mạng trong vụ âm mưu đảo chính này. Tổng thống Erdogan đang có kỳ nghỉ ở Địa Trung Hải đã trở về Istanbul và kêu gọi người dân ủng hộ chính phủ.

*Mỹ vừa bày tỏ sự lo ngại trước cáo buộc nước này đứng sau vụ đảo chính gây sốc vừa qua ở Thổ Nhĩ Kỳ - đồng minh NATO lâu năm của họ, và cũng là đối tác khu vực quan trọng. Theo Washington, cáo buộc đó “gây tổn hại cho quan hệ song phương”.

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã nói với người đồng cấp bên phía Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavosoglu rằng, những tuyên bố công khai cáo buộc các quan chức Mỹ “đạo diễn” vụ đảo chính vừa thất bại ở nước đồng minh là hoàn toàn sai trái, và gây ảnh hưởng xấu tới mối quan hệ 2 bên.

Cùng với đó, Bộ Ngoại giao Mỹ cũng hối thúc Ankara thể hiện sự kiềm chế sau vụ đảo chính gây tổn thất sinh mạng ở quốc gia này, và điều tra với tinh thần tuân thủ chặt chẽ pháp luật.