Audio 12-10-2015: Khói độc từ Trung Quốc lan sang Việt Nam và việc Mỹ điều tàu chiến tới gần "đảo nhân tạo" trên Biển Đông

ANTĐ - Sát hại "xe ôm" vì ngáo đá; Hàng trăm bánh heroin "nhồi" trong bình gas; Khói độc từ Trung Quốc lan sang miền Bắc Việt Nam; Nga không điều quân bộ binh đến Syria; Tổng thống Lukashenko: Belarus sẽ đứng về phía Moscow nếu Nga bị tấn công; Mỹ khẳng định sẽ điều tàu chiến tới gần "đảo nhân tạo của Trung Quốc"….

Bản tin phát thanh ngày 12-10.

*CQĐT Công an tỉnh Quảng Ninh ngày 11-10 cho biết, đơn vị đã tạm giữ hình sự Nguyễn Xuân Tình (SN 1993), trú tại phường Hà Tu, TP Hạ Long để điều tra về hành vi “Giết người”. Theo tài liệu điều tra ban đầu, sáng 10-10, Tình dùng dao đâm tử vong một người đàn ông làm nghề “xe ôm” tại cổng chợ Hà Tu, thuộc phường Hà Tu, TP Hạ Long. Khẩn trương truy bắt, đến chiều cùng ngày, Công an tỉnh Quảng Ninh đã bắt được Nguyễn Xuân Tình khi đối tượng đang lẩn trốn trong một khe núi ở phường Hà Phong, TP Hạ Long. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, sáng 10-10, Tình có biểu hiện “ngáo đá”.

*Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 đối tượng trong đường dây mua bán 420 bánh heroin. Trước đó vào trưa 23-7, tại khu vực cầu Phù Đổng, thuộc xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm, Hà Nội, lực lượng chức năng phát hiện và kiểm tra xe tải mang BKS: 29H-8682 do Nguyễn Văn Tuyến (SN 1971), quê quán Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên điều khiển, chở 1 bình gas công nghiệp, lực lượng chức năng tìm thấy bên trong bình gas nhồi 170 bánh heroin. Khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng liên quan, trong đó có nhà trọ của đối tượng đầu vụ Nguyễn Quốc Hùng, ở xã An Khánh, huyện Hoài Đức, Hà Nội, cơ quan công an thu giữ thêm 2 bình gas công nghiệp bên trong cất giấu 320 bánh heroin, 2 khẩu súng K59, và 1 băng đạn tiểu liên AR15.

Audio 12-10-2015: Khói độc từ Trung Quốc lan sang Việt Nam và việc Mỹ điều tàu chiến tới gần "đảo nhân tạo" trên Biển Đông ảnh 1

Nguyễn Quốc Hùng cùng số ma túy được lôi ra trong ruột bình gas 

*Một nghiên cứu mới đây của Viện Khoa học khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu (Bộ Tài nguyên-Môi trường) cho thấy các tỉnh miền Bắc như Hà Nội, Quảng Ninh, Lào Cai, Lạng Sơn… đang phải chịu ảnh hưởng của ô nhiễm không khí xuyên biên giới, chủ yếu là từ Trung Quốc.  Các nghiên cứu của Viện này chỉ ra, ô nhiễm không khí từ Trung Quốc ảnh hưởng đến Việt Nam có thể tới 55% đối với SO2, 48% đối với NO2 và 30% đối với CO. Vào mùa đông có sự lan truyền ô nhiễm không khí khá lớn từ Trung Quốc tới miền Bắc. Sự di chuyển này chủ yếu đi theo hướng đông bắc, hướng có sự hoạt động mạnh mẽ của gió mùa đông bắc.

*Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa lên tiếng loại trừ khả năng cử lực lượng bộ binh đến hoạt động trong chiến dịch quân sự tại Syria. Lãnh đạo nước Nga bày tỏ rõ quan điểm rằng, Nga không mất đi hy vọng về việc các nước khác sẽ gia nhập hoạt động của họ ở Syria. Ngoài ra, Nga sẽ chỉ giới hạn các đợt không kích của mình theo khung thời gian tấn công trên bộ của quân đội chính quy Syria. Trong ngày 11-10, các máy bay Nga đã thực hiện 64 chuyến bay, tấn công 63 cứ điểm của khủng bố ở các tỉnh Hama, Idlib, Latakia và Raqqa của Syria.

Audio 12-10-2015: Khói độc từ Trung Quốc lan sang Việt Nam và việc Mỹ điều tàu chiến tới gần "đảo nhân tạo" trên Biển Đông ảnh 2

Chiến dịch không kích IS của Nga ở Syria đang cho thấy hiệu quả nhanh chóng. Ảnh minh họa

*Ngày 11-10, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko tái khẳng định rằng, Belarus sẽ tiếp tục theo đuổi một liên minh chính trị-quân sự với Nga và sẽ đứng về phía Nga nếu Moscow bị tấn công. “Cùng với Nga, chúng tôi đang xây dựng một nhà nước Liên minh, và chúng tôi đều thuộc một phần của Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể. Đây là một liên minh chính trị quân sự mà Belarus, nằm ở sườn phía tây, tiếp giáp với NATO. Chúng tôi đã ký kết một loạt thỏa thuận với Nga về việc đảm bảo sự ổn định chính trị, kinh tế và quân sự”, Tổng thống Belarus nhấn mạnh.

*Giới chức Mỹ vừa cho tờ Washington Post biết rằng chính quyền nước này đang cân nhắc việc điều tàu chiến tới các đảo nhân tạo của Trung Quốc nằm ở biển Đông để phát tín hiệu cho thấy Washington không công nhận tuyên bố trái phép về chủ quyền của Bắc Kinh. Trung Quốc hiện đã thiết lập một khu vực giới hạn tiếp cận quanh các đảo nhân tạo và qua đó biến vùng biển quốc tế thành sở hữu của nước này. Theo một quan chức Mỹ giấu tên, kế hoạch điều tàu cần tới sự phê chuẩn từ Nhà Trắng và nó cho thấy Mỹ sẽ không để Trung Quốc hạn chế quyền tự do đi lại trên biển.

Audio 12-10-2015: Khói độc từ Trung Quốc lan sang Việt Nam và việc Mỹ điều tàu chiến tới gần "đảo nhân tạo" trên Biển Đông ảnh 3Công trình xây dựng trái phép của Trung Quốc trên biển Đông.