Audio 1-12-2015: Nam thanh niên "ngáo đá" khống chế chị họ và cháu nhỏ trong nhà suốt nhiều giờ

ANTĐ - Vợ ngư dân chết trên biển kể lại sự việc bị tàu Philippines tấn công; Đâm chị họ, khống chế bé gái 5 tuổi vì "ngáo đá"; Nhờ bức phác họa chân dung, bắt gọn tên cướp taxi; Lãnh đạo Trung Quốc, Nga nhất trí tăng hợp tác chống khủng bố; Tổng thống Erdogan sẽ từ chức nếu Thổ Nhĩ Kỳ buôn bán dầu với IS; Nga đưa tàu ngầm tên lửa hạt nhân khổng lồ tới Syria…

Bản tin phát thanh ngày 1-12.

*Xung quanh vụ việc ngư dân Trương Đình Bảy (45 tuổi, thôn An Hải, tỉnh Quảng Ngãi) bị bắn chết trên vùng biển Trường Sa, chiều tối 26-11, chị Mai Thị Long (43 tuổi), vợ anh Bảy chia sẻ, tàu QNg 95861 do anh Bùi Văn Cu (45 tuổi) làm thuyền trưởng, ra khơi từ 21-11.

Khoảng hơn 18h ngày 26-11, tàu neo đậu gần đảo Suối Ngọc, thuộc quần đảo Trường Sa, để thả 2 chiếc ca nô đi khai thác hải sản. Lúc này, xuất hiện 2 tàu cá Phillippines gồm 8 người trang bị 2 khẩu súng tiến đến gần. Sau đó, 1 chiếc tàu cập mạn và 3 người mang theo can nước bước lên tàu anh Cu rồi bất ngờ dùng súng uy hiếp. Khi anh Bảy chạy về phía mũi tàu để chặt dây neo, kẻ cầm súng đã bắn theo 2 phát đạn khiến anh ngã gục, ngoài ra tên này còn bắn nhiều phát nữa lên cabin. Thấy vậy, thuyền trưởng Cu bèn thả lái, khống chế kẻ nổ súng rồi vứt vũ khí của hắn xuống nước, sau đó những kẻ tấn công nhảy xuống biển bơi về tàu và bỏ chạy. Đêm đó, anh Bảy đã không qua khỏi dù được các thủy thủ đi cùng sơ cứu.

Audio 1-12-2015: Nam thanh niên "ngáo đá" khống chế chị họ và cháu nhỏ trong nhà suốt nhiều giờ ảnh 1

Hàng xóm chia buồn với chị Mai Thị Long, vợ ngư dân Trương Đình Bảy
vừa bị sát hại trên biển

*Đêm ngày 29-11, Đinh Văn Lợi (26 tuổi), trú ở đường Bà Triệu, phường Hàm Rồng, TP Thanh Hóa đến nhà người họ hàng là anh Quách Văn Hiền, ở thôn Lai Trung, xã Hợp Thành, huyện Triệu Sơn. Dù không muốn tiếp nhưng vì nể nang nên anh Hiền vẫn mời Lợi vào chơi. Lợi dụng lúc anh Hiền đi ra ngoài, Lợi bất ngờ khóa chốt cửa, dùng hung khí khống chế vợ cùng 2 con của anh Hiền và tuyên bố sẽ sát hại tất cả nếu có người vào can thiệp. Đến gần 5h ngày 30-11, sau khi được lực lượng chức năng và người nhà vận động, khuyên nhủ, Đinh Văn Lợi đã chấp nhận thả con tin, giao nộp hung khí. Theo thông tin ban đầu, trước khi đến nhà anh Hiền, Lợi có dùng ma túy đá.

Đối tượng Đinh Văn Lợi

*Đêm 25-11, Phòng CSHS Công an tỉnh Bắc Ninh nhận được tin báo về vụ cướp tài sản của lái xe taxi xảy ra trên địa bàn. Nạn nhân là anh Lê Văn Khánh đã được đưa vào bệnh viện cấp cứu với thương tích nặng. Công tác rà soát, sàng lọc đối tượng nghi vấn được Công an tỉnh Bắc Ninh triển khai ngay trong đêm. Một ngày sau, anh Khánh đã tỉnh lại và mô tả nhận dạng kẻ cướp. Theo mô tả của bị hại, CQĐT đã nhờ họa sĩ phác họa chân dung nghi can và dán công khai ở nhiều địa điểm để phát động người dân tố giác tội phạm. Từ bức chân dung phác họa cùng nguồn tin trinh sát thu thập được, chiều 28-11, một tổ công tác Công an tỉnh Bắc Ninh đã bắt được nghi can của vụ án là Đàm Đức Hưng, SN 1997, trú ở làng Đá, xã Tư Mại, huyện Yên Dũng khi nghi can này đang trên đường đến quán internet.

Đối tượng Hưng (ảnh) và hình phác hoạ

*Ngày 30-11, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nhất trí tăng cường hợp tác trong cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố. Phát biểu trong cuộc gặp Tổng thống Putin bên lề Hội nghị lần thứ 21 Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP21) diễn ra ở Paris (Pháp), Chủ tịch Tập Cận Bình nhận định rằng trong bối cảnh có nhiều thay đổi lớn trong cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố toàn cầu, Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với cộng đồng quốc tế, trong đó có Nga, để chống khủng bố và bảo vệ lợi ích chung của thế giới.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin

*Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan ngày 30-11 tuyên bố ông sẵn sàng từ chức nếu lời cáo buộc từ người đồng cấp Nga Vladimir Putin, cho rằng Thổ Nhĩ Kỳ buôn bán dầu mỏ với nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, được chứng minh. Ông Erdogan cũng khẳng định rằng Thổ Nhĩ Kỳ nhập khẩu dầu mỏ và khí đốt "thông qua con đường hợp pháp." Tuy nhiên, Tổng thống Erdogan tuyên bố chính phủ của ông sẽ hành động "một cách thận trọng" trước khi áp đặt bất kỳ biện pháp nào để đáp trả việc Nga quyết định áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Thổ Nhĩ Kỳ.

*Trang mạng debka dẫn các nguồn tin quân đội và tình báo phương Tây cho biết tàu ngầm lớn nhất thế giới mang tên Dmitri Donskoy của Nga đã lên đường tới Địa Trung Hải để triển khai ngoài khơi bờ biển Syria. Tàu ngầm này trang bị 20 tên lửa đạn đạo liên lục địa Bulava. Mỗi tên lửa Bulava có tầm bắn 10.000km, mang từ 6-10 đầu đạn hạt nhân MIRV (đầu đạn mang nhiều đầu đạn nhỏ độc lập). Báo trên nhận xét việc Tổng thống Nga Vladimir Putin đưa tàu ngầm hạt nhân tới ngoài khơi bờ biển Syria để tăng cường chiến dịch chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng có thể dẫn tới sự đối đầu trên biển và trên không với lực lượng Mỹ ở Trung Đông. Hiện Nga chưa có phản ứng trước thông tin trên.

Tàu ngầm lớn nhất thế giới mang tên Dmitri Donskoy của Nga.