Audio 10-2-2016: Tai nạn thảm khốc ngày Tết, 7 người thường vong

ANTĐ - Gần 2.000 trường hợp nhập viện, 10 người chết do đánh nhau ngày Tết; Từ ngày mùng 3 Tết, nhiệt độ tại miền Bắc tăng nhanh; Hà Nội: Ô tô tông xe máy, 7 người thương vong; Báo Đức: Thổ Nhĩ Kỳ "tống tiền" EU vì khủng hoảng người tị nạn; Hai tàu điện đâm trực diện tại Đức làm 10 người thiệt mạng; Nga thẳng thừng từ chối bình thường hoá quan hệ với Thổ Nhĩ Kỳ…

Bản tin phát thanh ngày 10-2.

*
Theo tổng hợp của Bộ Y tế, trong 3 ngày Tết vừa qua, các bệnh viện trong cả nước khám cấp cứu cho 17.278 trường hợp tai nạn giao thông, tăng 113% so với Tết nguyên đán năm ngoái, trong đó gần 2.000 trường hợp chấn thương sọ não, chiếm 11,2%. Số trường hợp tử vong do tai nạn giao thông tại bệnh viện là 88 trường hợp.

Trong 3 ngày qua, cũng có 98 trường hợp nhập viện do pháo nổ, tăng gấp đôi so với Tết nguyên đán năm ngoái. Trong khi số trường hợp nhập viện do tai nạn giao thông và do pháo nổ tăng thì số ca nhập viện do đánh nhau lại giảm 83% so với Tết nguyên đán năm ngoái.

Cũng trong 3 ngày Tết vừa qua có gần 2.000 ca cấp cứu do ngộ độc thức ăn, chủ yếu là rối loạn tiêu hoá, ngộ độc rượu và chưa ghi nhận vụ ngộ độc thực phẩm hàng loạt nào.

Trong 3 ngày Tết vừa qua, các bệnh viện trong cả nước khám cấp cứu cho 17.278 trường hợp tai nạn giao thông.

*Theo Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương, từ ngày 10-14/2 (tức từ ngày 3 đến ngày 7 tháng Giêng) không khí lạnh suy yếu và dịch chuyển sang phía Đông nên Bắc Bộ trời nhiều mây hơn, nhiệt độ ban đêm tăng nhanh; trời còn rét về đêm và sáng.

Khu vực các tỉnh ven biển trung Trung Bộ không mưa, ban ngày trời có nắng, nhiệt độ tăng dần. Khu vực nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ đêm không mưa, ngày trời nắng.

*Vào lúc 15h ngày 9-2 (tức mồng 2 tết) trên quốc lộ 6A đoạn chạy qua thôn Hai, xã Đông Phương Yên, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội đã xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 7 người thương vong, trong đó có một gia đình 5 người thì 3 bố con đã bị tử vong tại hiện trường.

Thông tin ban đầu cho biết, xe ô tô tải mang biển kiểm soát 29S – 3725 đi theo hướng Xuân Mai – Hà Đông do mất lái đã đâm vào ba chiếc xe máy đang lưu thông theo hướng ngược lại.

Theo phản ánh của một số người dân sống gần hiện trường cho biết chiếc xe ô tô tải chạy với tốc độ nhanh, sau khi tránh một người đi bộ thì đâm vào 3 chiếc xe máy, gây nên vụ tai nạn thảm khốc này.

Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc khiến 7 người thương vong

*Bên lề Hội nghị thượng đỉnh G-20 ở Antalya hồi trung tuần tháng 11-2015, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Jean-Claude Juncker, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk đã có cuộc gặp không hề dễ dàng với Tổng thống Erdogan.

Chủ đề cuộc thảo luận là cuộc khủng hoảng người tị nạn và vai trò then chốt của Thổ Nhĩ Kỳ trong việc giải quyết khủng hoảng này. Tuy nhiên, cuộc gặp đã diễn ra đầy căng thẳng và gây tranh cãi.

Theo một ghi chép được cho liên quan tới nội dung cuộc gặp ba bên này, ông Erdogan đã đe dọa mở cửa toàn bộ khu vực biên giới phía Tây của Thổ Nhĩ Kỳ cho người tị nạn tràn vào châu Âu nếu EU không chuyển tiền cho nước này.

*Vụ tai nạn nghiêm trọng khi hai tàu điện đâm trực diện vào nhau sáng 9-2 tại bang Bayern của Đức, làm ít nhất 10 người thiệt mạng và gần 110 người bị thương.

Kết quả điều tra sơ bộ được truyền thông Đức đưa tin tối qua (1-2) vụ tai nạn trên là do lỗi của con người.

Hai tàu chở tổng cộng 150 hành khách đã đâm trực diện vào nhau khu vực gần biên giới với Áo, khi chạy trên cùng một đường ray với tốc độ cao. Do đúng đoạn cua và là khu vực có nhiều cây cối, nên lái tàu không thể nhìn thấy tàu đối diện đang lao tới và hậu quả khiến nhiều toa lao ra khỏi đường ray và bị phá huỷ hoàn toàn.

Hiện trường vụ tai nạn 2 tàu điện ngầm đâm nhau trực diện.

*Người phát ngôn của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov vừa tuyên bố rằng, quan hệ giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đang ở mức tồi tệ nhất trong nhiều thập kỉ qua và sẽ rất khó để cải thiện ở thời điểm hiện tại. Moscow, đồng thời, vẫn mong đợi một lời xin lỗi từ Ankara.

Ông Peskov nhấn mạnh rằng: “Thổ Nhĩ Kỳ đã thực hiện nhiều hành động ác ý nhằm vào Nga, đặc biệt là vụ bắn rơi máy bay chiến đấu Su-24 vào hồi tháng 11. Thổ Nhĩ Kỳ chưa đưa ra lời giải thích chính đáng cho hành động của mình và cũng không có bất kì một lời xin lỗi nào. Do đó, việc bình thường hoá quan hệ là không thể xảy ra”.

Audio 10-2-2016: Tai nạn thảm khốc ngày Tết, 7 người thường vong ảnh 4

Người phát ngôn của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov.