Thông điệp rõ ràng, thị trường phản ứng tích cực

ANTĐ - Ngay sau chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và cam kết mạnh mẽ của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc không điều chỉnh tỷ giá trong năm nay, thị trường đã phản ứng tích cực. Giá vàng, USD hạ nhiệt, chứng khoán tăng điểm liên tiếp. 

Thông điệp rõ ràng, thị trường phản ứng tích cực ảnh 1Vàng, USD giảm giá, chứng khoán tăng phiên thứ ba liên tiếp, sau thông điệp rõ ràng
từ phía NHNN

Sau những cam kết mạnh mẽ về việc không điều chỉnh tỷ giá trong năm nay của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cũng như chỉ đạo lường trước các kịch bản xấu với nền kinh tế để kịp thời ứng phó của Thủ tướng, thị trường đã ghi nhận phản ứng tích cực như giá vàng, USD hạ nhiệt, chứng khoán tăng điểm. 

Ổn định trở lại

Mở cửa phiên giao dịch ngày 27-8, giá USD bán ra vẫn được các ngân hàng niêm yết ở mức kịch trần. Tuy nhiên, sau đó mức giá đã được điều chỉnh giảm ở cả chiều mua cũng như chiều bán. Tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương (Vietcombank) lúc 10h, USD được giao dịch ở mức 22.450 - 22.500 VND/USD, giảm 50 đồng ở chiều mua vào và 47 đồng ở chiều bán ra. Tuy nhiên, chốt phiên, mức giá mua vào được điều chỉnh tăng thêm 10 đồng lên 22.460 VND/USD và giá bán ra tăng 20 đồng lên 22.520 VND/USD. 

Nhìn nhận về những diễn biến đối với tỷ giá trong những ngày vừa qua, TS. Cấn Văn Lực cho rằng, thông điệp từ phía NHNN đã phát huy tác dụng trấn an tâm lý. Khẳng định không tiếp tục phá giá tiền đồng được đưa ra mạnh mẽ. Cùng với đó, việc chỉ đạo lường trước các kịch bản xấu với nền kinh tế để kịp thời ứng phó của Thủ tướng cũng giúp niềm tin trên thị trường vững chắc hơn. 

Trước đó, các ngân hàng thương mại cũng cho biết, giao dịch ngoại tệ trên thị trường đang quay trở về mức giá hợp lý xoay quanh dưới mức giá trần. Ông Lê Đức Thọ - Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Công Thương (VietinBank) cho rằng: “Đây là tín hiệu rất tích cực sau những biện pháp điều hành hết sức quyết liệt của Ngân hành Nhà nước (NHNN). Đặc biệt sau khi Thống đốc trực tiếp làm việc với một số ngân hàng thương mại lớn”. 

Theo đại diện VietinBank, với những thông điệp hết sức cụ thể của NHNN, các ngân hàng thương mại đã làm việc với các khách hàng để ổn định tâm lý và loại bỏ e ngại cũng như kỳ vọng vào sự điều chỉnh của tỷ giá hoặc tâm lý đầu cơ, nắm giữ ngoại tệ mà chưa đưa vào lưu thông.

Ông Phan Thanh Sơn - Giám đốc khối nguồn vốn Ngân hàng TMCP Kỹ Thương (Techcombank) cho biết, giao dịch trong ngày 26-8 đã quay về mức bình thường, đặc biệt là các khách hàng đã sẵn sàng bán ngoại tệ cho ngân hàng. 

Cũng trong xu thế giảm, giá vàng ngày hôm qua đã đánh mất mốc 34 triệu đồng/lượng chiều mua vào. Theo ghi nhận, lúc 8h33, giá vàng miếng SJC được Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI giao dịch ở ngưỡng 33,9 - 34,1 triệu đồng/lượng, giảm 700.000 đồng so với giá mở cửa ngày hôm trước. 

Sắc xanh tiếp tục chiếm ưu thế trên sàn chứng khoán

Ngày 27-8, thị trường chứng khoán tiếp tục đóng cửa trong sắc xanh trên cả hai sàn. Tại sàn TP.HCM, tâm lý nhà đầu tư tiếp tục được củng cố. Giao dịch nghiêng theo xu hướng tích cực với sự dẫn dắt chủ động của người mua. Chốt phiên, VN-Index ghi thêm 9,92 điểm (tương đương tăng 1,82%), ngưỡng 555 điểm đã được tái lập thành công. Toàn sàn có 155 mã tăng giá, 65 mã đứng giá và 63 mã giảm giá.

Các cổ phiếu bluechips tiếp tục hoàn thành tốt vai trò nâng đỡ thị trường. Trong đó, nhóm dầu khí và ngân hàng là những nhân tố tăng giá rất tích cực. Các mã cổ phiếu dầu khí tăng giá ấn tượng, ví dụ như GAS tăng trần 2.900 đồng, PVD tăng 1.700 đồng, PVT và PXS cùng tăng 600 đồng... đây chính là điểm tựa dẫn dắt tâm lý. Có thể thấy, dòng tiền lớn tiếp tục ở lại ủng hộ thị trường, thanh khoản duy trì ở mức cao. Tổng khối lượng giao dịch toàn sàn đạt hơn 127 triệu  đơn vị, tương đương giá trị giao dịch hơn 2.065 tỷ đồng.

Trên sàn Hà Nội, HNX-Index cộng thêm 0,56 điểm (tương đương 0,73%) lên 77,02 điểm, ghi nhận phiên tăng điểm thứ ba liên tiếp. Mặc dù đà tăng giá của các cổ phiếu không mạnh như phiên trước đó nhưng sắc xanh vẫn trải rộng trên bảng điện tử. Tại thời điểm đóng cửa, có 132 mã tăng, 66 mã giảm và 46 mã đứng giá. Lượng cung đã được bên bán chủ động tiết chế chờ giá cao hơn, trong khi đó bên mua giải ngân khá thận trọng. Điểm đáng chú ý là thanh khoản có chuyển biến tích cực dù không thực sự bứt phá. 

Theo các chuyên gia, thị trường đang bắt đầu ổn định lại với các thông tin tích cực dần xuất hiện. Tuy nhiên, nhịp bật mạnh của các chỉ số có thể chỉ là biểu hiện kỹ thuật sau khi thị trường lao dốc, nhà đầu tư vẫn nên thận trọng.