Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội kỷ niệm 85 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo:

Xứng đáng là chiến sĩ xung kích trên mặt trận tư tưởng chính trị - văn hóa

ANTĐ - Sáng nay, 31-7, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đã tổ chức kỷ niệm 85 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo (1-8-1930/1-8-2015). Đến dự và tặng hoa chúc mừng, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội, đề nghị Ban Tuyên giáo tiếp tục nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng là những chiến sĩ xung kích trên mặt trận tư tưởng chính trị - văn hóa của Đảng...

Xứng đáng là chiến sĩ xung kích trên mặt trận tư tưởng chính trị - văn hóa  ảnh 1Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng tặng lẵng hoa chúc mừng Ban Tuyên giáo Thành ủy
Chủ động trên mọi mặt công tác

66 năm trước, ngày 3-3-1949, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội được thành lập theo Quyết định số 18 của Ban Thường vụ Thành ủy. Cùng các đơn vị, địa phương và nhân dân Hà Nội, Ban Tuyên giáo Thành ủy và đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên truyền của Thủ đô đã vượt qua bao gian khổ, hy sinh trên con đường đấu tranh bảo vệ Tổ quốc; góp sức cùng với Đảng bộ và nhân dân Hà Nội trong hai cuộc kháng chiến của dân tộc, cũng như trong thời kỳ xây dựng đất nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, ông Hồ Quang Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành uỷ Hà Nội, cho biết, cùng với chặng đường lịch sử vẻ vang của ngành, đội ngũ cán bộ Tuyên giáo Thủ đô đã không ngừng nỗ lực, phát huy truyền thống, năng động, sáng tạo, từng bước đổi mới nhận thức, phương pháp hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh hiện đại trong giai đoạn hội nhập quốc tế.

Bên cạnh những thành tựu mà Đảng bộ và chính quyền thành phố đã đạt được, Thủ đô Hà Nội sau 7 năm mở rộng địa giới hành chính đã và đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, như sự suy giảm kinh tế toàn cầu, lạm phát; thời tiết biến đổi thất thường... Cùng với đó, TP Hà Nội phải giải quyết một khối lượng công việc hết sức đồ sộ, nhiều việc khó, chưa có tiền lệ, nhất là trên các lĩnh vực giao thông – đô thị, an sinh xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, TTATXH. Để góp phần với TP giải quyết những khó khăn, thách thức, công tác tuyên giáo của Thủ đô trong những năm qua luôn bám sát chức năng, nhiệm vụ, yêu cầu của Thành ủy, tích cực, chủ động khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tham gia tích cực và các nội dung công tác trọng điểm của TP. Với bề dày thành tích của 66 năm xây dựng và trưởng thành, Ban tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhất, Huân chương Hồ Chí Minh; được Trung ương và TP tặng nhiều phần thưởng cao quý cho tập thể Ban Tuyên giáo và các phòng chuyên môn. Nhiều cá nhân được tặng thưởng các phần thưởng cao quý... đó là thành quả của quá trình phấn đấu lâu dài, là niềm vinh dự, tự hào của các thế hệ cán bộ tuyên giáo Thủ đô.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng phát biểu tại lễ kỷ niệm
Nhân dịp này, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hồ Quang lợi đề nghị mỗi cán bộ, chuyên viên Ban Tuyên giáo đoàn kết một lòng, chung lưng gánh vác nhiệm vụ được cấp trên giao phó. Tập trung thực hiện tốt các nội dung công tác trong điểm, như tuyên truyền kết quả và thành công của Đại hội Đảng các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP lần thứ XVI tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; nắm bắt đầy đủ, phản ánh kịp thời chính xác, khách quan đến lãnh đạo TP về tình hình dư luận xã hội. Không ngừng nâng cao chất lượng công tác định hướng tư tưởng, cổ vũ động viên các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước; chủ động đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ Đảng, bảo vệ Nhà nước; Nâng cao trách nhiệm chỉ đạo trong lĩnh vực báo chí, xuất bản, tập trung nâng cao chất lượng định hướng về nội dung chính trị tư tưởng các vấn đề nhạy cảm, phức tạp, chủ động đối thoại, giải đáp các vấn đề báo chí quan tâm...

Tiếp tục đổi mới, sáng tạo
Chúc mừng Ban Tuyên giáo, Phó Bí thư Thường trực Ngô Thị Thanh Hằng trân trọng ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao những cố gắng, nỗ lực của tập thể công chức, cán bộ ngành Tuyên giáo Thủ đô, liên tục nhiều năm qua đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Nhấn mạnh công tác chính trị, tư tưởng luôn phải đi trước một bước và là một trong những nhiệm vụ vô cùng quan trọng, Phó Bí thư Thường trực Ngô Thị Thanh Hằng đánh giá, ngành Tuyên giáo Thủ đô đã có nhiều sáng tạo, đổi mới trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, văn hóa... đặc biệt là việc “Học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã được triển khai rộng khắp, mỗi năm có một chủ đề thiết thực, bám sát tình hình thực tế, gắn liền với các sự kiện lớn của Đảng, Nhà nước, Thủ đô.

Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đã thực hiện tốt công tác quản lý báo chí, tuyên truyền định hướng dư luận. Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đã chủ động triển khai nhiều phần việc để phục vụ công tác tuyên truyền tổ chức đại hội Đảng các cấp; tuyên truyền Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ TP khóa XV trên các phương tiện truyền thông, nhận được rất nhiều ý kiến đóng góp của các tầng lớp nhân dân Thủ đô.

Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hồ Quang Lợi phát biểu tại lễ kỷ niệm

Đặc biệt, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã vừa ban hành Công văn số 2240-CV/BTGTU và tham mưu để Thành ủy ra Thông tri về việc thực hiện nghi lễ chào cờ trong sinh hoạt tập thể, tổ chức các hội nghị và sự kiện quan trọng. Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn Thành phố chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra tại các cơ quan, đơn vị trong hệ thống thực hiện nghiêm việc hát Quốc ca trong lễ chào cờ theo quy định; hát Quốc ca và Quốc tế ca khi tiến hành nghi thức chào cờ… đã nhận được sự đồng tình của đông đảo người dân Thủ đô, bởi chào cờ Tổ quốc và hát Quốc ca là một nghi lễ thiêng liêng, thể hiện tinh thần yêu nước, lòng tự hào và trách nhiệm với Tổ quốc, với nhân dân...

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy mong muốn, Ban Tuyên giáo Thành ủy làm tốt hơn công tác chỉ đạo báo chí. Đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức công tác tuyên giáo. Nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng là những chiến sĩ xung kích trên mặt trận tư tưởng chính trị - văn hóa của Đảng...