Xúc động tiễn đưa phi công Su-30Mk2 Đại tá Trần Quang Khải

ANTĐ - Đúng 7h sáng nay, 20-6-2016, lễ viếng Đại tá phi công Trần Quang Khải - hi sinh ngày 14-6 trong khi thực hiện nhiệm vụ bay huấn luyện trên vùng biển Thanh Hóa và Nghệ An, chính thức diễn ra tại Nhà tang lễ Bệnh viện Quân y, Quân khu 4 (Nghệ An).

Theo kế hoạch tổ chức tang lễ Đại tá phi công Trần Quang Khải, lễ viếng được tổ chức từ 7h đến 9h30 ngày 20-6-2016 tại Nhà tang lễ Bệnh viện Quân y 4, Quân khu 4 (TP Vinh, Nghệ An). Lễ truy điệu diễn ra ngay sau đó.

Thi hài Đại tá Khải được đưa từ TP Vinh về quê ở xã Tân Dĩnh, (huyện Lạng Giang, Bắc Giang). Lễ viếng tại quê nhà được tổ chức từ 18h ngày 20-6 đến 7h30 ngày 21-6; đưa tang vào hồi 8h ngày 21-6 và hỏa táng tại Đài hóa thân Hoàn Vũ (Văn Điển, Thanh Trì, TP Hà Nội). Lễ an táng vào 17h cùng ngày tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Tân Dĩnh, huyện Lạng Giang.

Đại tá Trần Quang Khải là phi công cấp 1, Phó Trung đoàn trưởng kiêm Tham mưu trưởng Trung đoàn 923, Sư đoàn Không quân 371, Quân chủng Phòng không - Không quân. Anh sinh ngày 20-10-1973 ở xã Tân Dĩnh, huyện Lạng Giang, Bắc Giang. Anh là phi công dày dạn kinh nghiệm bay, có khả năng xử lý các tình huống phức tạp.

Phi công cấp 1 - Đại tá Trần Quang Khải từng điều khiển chiến đấu cơ Su-30MK2 ra Trường Sa nhiều lần. Năm 2013, phi công Trần Quang Khải đã trực tiếp lên tàu Hải quân ra thăm quần đảo Trường Sa và nhà giàn DK1.

Trong quá trình công tác, chiến đấu, anh đã được tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất; Huy chương Chiến sĩ vẻ vang hạng nhất, nhì, ba. 

Đại tá Trần Quang Khải là 1 trong những phi công lão luyện

Sáng 14-6, máy bay Su-30MK2 số hiệu 8585 cất cánh từ sân bay Sao Vàng (huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa) thực hiện nhiệm vụ huấn luyện. Ít phút sau, lúc 7h29, tín hiệu từ chiếc tiêm kích biến mất trên vùng biển Nghệ An, gần khu vực đảo Mắt.

Hai phi công trên chiếc Su-30MK2 mất tích đều dày dạn kinh nghiệm, gồm Thượng tá Trần Quang Khải (SN 1973, Phó trung đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Trung đoàn 923) và Thiếu tá Nguyễn Hữu Cường (SN 1977) Phó phi đội trưởng Phi đội 1, Trung đoàn 923.

Ngày 15-6, phi công, Thiếu tá Nguyễn Hữu Cường đã được tàu ngư dân ở Hà Tĩnh cứu và được tàu của lực lượng chức năng tiếp cận, đưa phi công Cường vào bờ.

Khoảng 16h45 ngày 17-6, tàu cá của ngư dân Đậu Thành Kính (SN 1966, trú tại xóm Xuân Dương, xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) đã phát hiện thi thể phi công Trần Quang Khải, tại 19,12 Vĩ độ - 106,29 Kinh độ, giáp ranh Đảo Mắt, trên vùng biển Nghệ An.

Khu vực phát hiện thi thể phi công Trần Quang Khải gần với nơi đã phát hiện Thiếu tá Nguyễn Hữu Cường, phi công đã được ngư dân khác cứu sống.

Tối 17-6, Cục tác chiến trên biển - Bộ Quốc phòng xác nhận, thi thể mặc đồ phi công, cuộn trong dù được một ngư dân phát hiện trên vùng biển Hòn Mê - Thanh Hoá cuối giờ chiều nay chính là phi công lái chiếc Su-30MK2 Thượng tá Trần Quang Khải.

Đến khoảng 20h40 cùng ngày, Sở chỉ huy Tìm kiếm cứu nạn (đặt tại Trung tâm điều dưỡng chính sách Quân khu 4, đóng tại thị xã Cửa Lò, Nghệ An) xác nhận, đã tiếp cận được tàu cá của ngư dân Kính.

5h sáng 18-6, tàu của Hải đội 2 Bộ đội Biên phòng Nghệ An đưa thi thể phi công Trần Quang Khải về đến đất liền. Thi thể phi công Trần Quang Khải sau đó được đưa về Nhà tang lễ Quân khu 4 để làm các thủ tục cần thiết.

Gia đình và người thân tề tựu đông đủ trước di hài Đại tá Trần Quang Khải  (Ảnh: Zing)

Xúc động tiễn đưa phi công Su-30Mk2 Đại tá Trần Quang Khải ảnh 4Hàng nghìn người dân xếp hàng chờ viếng Đại tá Trần Quang Khải

Bạn bè và đồng đội của anh cũng có mặt từ sớm để tiễn đưa anh lần cuối. Ảnh: Trịnh Nguyễn

Xúc động tiễn đưa phi công Su-30Mk2 Đại tá Trần Quang Khải ảnh 8

Bà Trần Thị Thuần (68 tuổi) người dân địa phương cho biết: "Xem trên tivi, biết phi công Khải hi sinh nên hôm nay đến đây viếng. Tôi đến đây từ lúc 6h sáng nhưng mọi người đông quá nên chưa vào viếng được. Tôi mong muốn được vào thắp nén nhang cho phi công Khải. Anh ấy hi sinh là điều quá đau đớn và xót xa".

Xúc động tiễn đưa phi công Su-30Mk2 Đại tá Trần Quang Khải ảnh 9

Bà Đậu Thị Sơn (66 tuổi) mắt đỏ hoe nghẹn ngào cho biết: "Từ lúc nghe tin chiếc máy bay rơi tôi đã hi vọng sẽ có phép màu xảy ra. Vậy mà phi công Khải đã hi sinh, sự mất mát này quá lớn và đau xót"

Người dân xếp hàng viếng Đại tá phi công Trần Quang Khải

Xúc động tiễn đưa phi công Su-30Mk2 Đại tá Trần Quang Khải ảnh 10

Người dân ngồi chờ vào viếng Đại tá Trần Quang Khải

Xúc động tiễn đưa phi công Su-30Mk2 Đại tá Trần Quang Khải ảnh 11

Nhiều cơ quan, tổ chức đóng trên địa bàn tỉnh Nghệ An cũng mang vòng hoa đến viếng Đại tá Trần Quang Khải

Xúc động tiễn đưa phi công Su-30Mk2 Đại tá Trần Quang Khải ảnh 12

Đồng đội tiếc thương anh, người đồng chí, người anh, em thân thiết (Ảnh: Thành Trịnh)

Xúc động tiễn đưa phi công Su-30Mk2 Đại tá Trần Quang Khải ảnh 13

Xúc động tiễn đưa phi công Su-30Mk2 Đại tá Trần Quang Khải ảnh 14

Vợ và con Đại tá Trần Quang Khải (Ảnh: Zing)

Trước đó, sáng cùng ngày, Đoàn đại biểu Chính phủ và tỉnh Nghệ An viếng đầu tiên, Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng một số lãnh đạo cấp cao của nhà nước gửi vòng hoa kính viếng.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng thay mặt Chính phủ, Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn viếng phi công Trần Quang Khải (Ảnh: VNE)

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng - Chủ tịch Uỷ ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn, đến thăm, chia sẻ, động viên vợ, con và gia đình phi công Trần Quang Khải tại Nhà khách Quân khu 4.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, đại diện Chính phủ viếng và viết vào sổ tang đầu tiên. Trong sổ tang, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng viết: "Sự hy sinh của đồng chí càng tô thắm thêm cho lá cờ truyền thống vẻ vang của Không quân nhân dân Việt Nam anh hùng..."

Xúc động tiễn đưa phi công Su-30Mk2 Đại tá Trần Quang Khải ảnh 16

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và gia đình gửi vòng hoa viếng Đại tá Trần Quang Khải (Ảnh: VNE)

Xúc động tiễn đưa phi công Su-30Mk2 Đại tá Trần Quang Khải ảnh 17

Vòng hoa tiếc thương của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ (Ảnh: VOV)

Xúc động tiễn đưa phi công Su-30Mk2 Đại tá Trần Quang Khải ảnh 18

Vòng hoa của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình và gia đình gửi viếng Đại tá Khải (Ảnh: VNN)

Xúc động tiễn đưa phi công Su-30Mk2 Đại tá Trần Quang Khải ảnh 19

Xúc động tiễn đưa phi công Su-30Mk2 Đại tá Trần Quang Khải ảnh 20

Một nữ đồng đội ôm con Đại tá Trần Quang Khải khóc thương (Ảnh: VNN)

Trước đó, tối 19-6-2016, tại thành phố Vinh, Nghệ An, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng cùng đoàn công tác của Chính phủ và Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An đã đến thăm, động viên, trao tiền hỗ trợ gia đình phi công-Đại tá Trần Quang Khải.

Chia sẻ sự mất mát với gia đình, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng nhấn mạnh, đây là một mất mát, tổn thất rất lớn. Đảng và Nhà nước luôn đánh giá cao sự đóng góp, hy sinh của các quân nhân trong vụ tai nạn máy bay vừa qua, trong đó có Đại tá Trần Quang Khải. Chính phủ sẽ làm hết sức mình để tiếp tục tìm kiếm các quân nhân đang còn mất tích và khắc phục hậu quả vụ tai nạn.

Thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng bày tỏ sự chia sẻ, cảm ơn gia đình trong thời gian qua đã tạo điều kiện thuận lợi, giúp Đại tá Trần Quang Khải yên tâm công tác, hoàn thành nhiệm vụ; mong muốn mọi thành viên trong gia đình, bà con làng xóm, cộng đồng biến nỗi đau thành tình cảm yêu thương, đùm bọc đến những người thân thiết, ruột thịt của Đại tá Trần Quang Khải, giúp gia đình đồng chí sớm ổn định cuộc sống, đóng góp xây dựng quê hương, đất nước.

Bà Thái Thị Đương (65 tuổi) là cựu chiến binh bộ đội Trường Sơn quê ở phường Lê Lợi, TP Vinh cho biết: "Hôm nay tôi đến đây thắp nén nhang cho đồng chí Khải. Đồng chí ấy đã hi sinh vì sự nghiệp bảo vệ tổ quốc. Tôi mong mỏi 9 đồng chí còn lại sẽ sớm trở về bên gia đình người thân và đồng đội".

Đúng 9h lễ truy điệu Đại tá Trần Quang Khải bắt đầu.

Clip người dân xếp hàng chờ viếng Đại tá Trần Quang Khải

Trong một diễn biến mới nhất, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã chỉ đạo Sở GD&ĐT Hà Nội và ban ngành liên quan tuyển dụng đặc cách vợ phi công Trần Quang Khải vào ngành giáo dục.

Sáng nay 20-6, UBND TP Hà Nội, Sở Nội vụ, Sở Giáo dục & Đào tạo Hà Nội công bố quyết định này.

Đây là hành động tri ân những đóng góp, hi sinh của phi công Trần Quang Khải đối với quân đội, với đất nước. Đây cũng là sự quan tâm kịp thời của Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung nói riêng, lãnh đạo Thành phố, sở, ban, ngành Hà Nội nói chung mong góp phần làm vơi bớt nỗi đau của gia đình phi công Khải.

Được biết, chị Hà - vợ phi công Trần Quang Khải hiện là giáo viên dạy gia sư và hợp đồng, chưa có biên chế chính thức ở trường nào. Hoàn cảnh kinh tế vẫn khó khăn nên vợ con anh phải đang ở nhờ nhà của một người bạn.

Theo nguyện vọng, vợ Đại tá Trần Quang Khải sẽ được tuyển dụng vào trường Chu Văn An (Hà Nội).

Lễ truy điệu phi công Đại tá Trần Quang Khải đang diễn ra

Tại lời điếu trong lễ truy Đại tá Trần Quang Khải, Trung tướng Nguyễn Văn Thanh (Chính ủy Quân chủng Phòng không không quân) cho biết, ngày 14-6-2016, máy bay Su-30MK2 số hiệu 8585 đã gặp sự cố bất ngờ trên không khi đang làm nhiệm vụ. Đại tá Trần Quang Khải đã hy sinh trong khi thực hiện nhiệm vụ bay huấn luyện chiến đấu.

“Đại tá Trần Quang Khải là phi công cấp 1, Phó Trung đoàn trưởng kiêm Tham mưu trưởng Trung đoàn 923, Sư đoàn Không quân 371, Quân chủng Phòng không - Không quân. Sự hy sinh của Đại tá Trần Quang Khải là tổn thất vô cùng to lớn đối với Quân đội nhân dân Việt Nam, Quân chủng Phòng không không quân và gia đình” – Trung tướng Nguyễn Văn Thanh nói.

9h20 lễ truy điệu kết thúc, chuyển sang lễ di quan.

Người dân đội nắng đứng chờ xe chở linh cữu của Đại tá Trần Quang Khải

Xúc động tiễn đưa phi công Su-30Mk2 Đại tá Trần Quang Khải ảnh 24

Xúc động tiễn đưa phi công Su-30Mk2 Đại tá Trần Quang Khải ảnh 25

Xúc động tiễn đưa phi công Su-30Mk2 Đại tá Trần Quang Khải ảnh 26

Xúc động tiễn đưa phi công Su-30Mk2 Đại tá Trần Quang Khải ảnh 27

Di hài Đại tá Trần Quang Khải được di chuyển ra xe

Clip: Chuẩn bị đưa thi hài Đại tá Trần Quang Khải ra xe tang

Xúc động tiễn đưa phi công Su-30Mk2 Đại tá Trần Quang Khải ảnh 28

Con gái Đại tá Trần Quang Khải trong vòng tay người thân

Xúc động tiễn đưa phi công Su-30Mk2 Đại tá Trần Quang Khải ảnh 29

Xúc động tiễn đưa phi công Su-30Mk2 Đại tá Trần Quang Khải ảnh 30

Người dân nguyện cầu cho Đại tá Khải trong lễ di quan

Xúc động tiễn đưa phi công Su-30Mk2 Đại tá Trần Quang Khải ảnh 31

Người thân đau đớn nhìn Đại tá Trần Quang Khải lần cuối (Ảnh: Zing)Xúc động tiễn đưa phi công Su-30Mk2 Đại tá Trần Quang Khải ảnh 32

Xúc động tiễn đưa phi công Su-30Mk2 Đại tá Trần Quang Khải ảnh 33

Xúc động tiễn đưa phi công Su-30Mk2 Đại tá Trần Quang Khải ảnh 34

Đông đảo đồng đội và người dân đến tiễn đưa Đại tá Trần Quang Khải

Hiện đoàn xe đưa di hài Đại tá Trần Quang Khải đã bắt đầu di chuyển từ TP Vinh về quê của anh ở xã Tân Dĩnh, (huyện Lạng Giang, Bắc Giang). Lễ viếng tại quê nhà được tổ chức từ 18h ngày 20-6 đến 7h30 ngày 21-6; đưa tang vào hồi 8h ngày 21-6 và hỏa táng tại Đài hóa thân Hoàn Vũ (Văn Điển, Thanh Trì, TP Hà Nội). Lễ an táng vào 17h cùng ngày tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Tân Dĩnh, huyện Lạng Giang.