Xây dựng quận Đống Đa phát triển bền vững, văn minh, hiện đại

ANTĐ - Sáng nay 4 - 8, Đại hội lần thứ XXVII Đảng bộ Quận Đống Đa, nhiệm kỳ 2015 - 2020 chính thức khai mạc. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng dự và chỉ đạo đại hội.

Các đồng chí lãnh đạo cùng các đại biểu dự đại hội
Cùng dự đại hội còn có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Sửu, Nguyễn Quốc Hùng; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hồ Quang Lợi, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung - Giám đốc CATP; đại diện các sở ngành cùng 289 đại biểu, đại diện cho trên 2,6 vạn đảng viên của Đảng bộ quận Đống Đa.
Đống Đa là một trong những quận trung tâm của Thủ đô, có truyền thống văn hóa, lịch sử lâu đời, với các di tích lịch sử Văn Miếu - Quốc Tử Giám; Gò Đống Đa, biểu trưng cho Hà Nội ngàn năm Văn hiến và Anh hùng.

Là một Đảng bộ lớn, có số lượng đảng viên đông nhất trong 60 đảng bộ trực thuộc thành phố thời gian qua, Ban Chấp hành Đảng bộ Quận đã quán triệt sâu sắc và nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 36 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 126 của Thành ủy về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội 12 của Đảng, Đại hội 16 Đảng bộ Thành phố. Đảng bộ đã chỉ đạo thành công đại hội Đảng 106 cơ sở trực thuộc. Chỉ đạo toàn diện từ các khâu: xây dựng dự thảo các văn kiện trình Đại hội, tổng hợp đóng góp ý kiến vào dự thảo Văn kiện Đại hội 12 của Đảng, Đại hội 16 Đảng bộ Thành phố; xây dựng đề án nhân sự;công tác tuyên truyền bảo đảm chất lượng, nội dung, yêu cầu, quy trình, quy định. Những kết quả đó là tiền đề quan trọng quyết định thành công Đại hội Đảng bộ của Quận ngày hôm nay.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng phát biểu chỉ đạo đại hội

​Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng đánh giá, nhiệm kỳ qua, cùng với Thủ đô, quận Đống Đa phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, giải quyết khối lượng công việc lớn, có nhiều việc mới, khó khăn, phức tạp phát sinh. Song, bám sát chỉ đạo của TP, Ban Chấp hành Đảng bộ quận đã tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, chú trọng đổi mới công tác lãnh đạo, phong cách làm việc; phát huy nguồn lực, thế mạnh; lựa chọn các nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá, vượt quá khó khăn và đạt nhiều thành tích nổi bật như: kinh tế phát triển với giá trị sản xuất tăng trưởng bình quân 11,62%/ năm với cơ cấu chuyển dịch đúng với đặc thù của một quận đô thị trung tâm là thương mại và dịch vụ (60%), công nghiệp và xây dựng (40%). Từ đó, khuyến khích được nhiều thành phần kinh tế đầu tư, phát triển; đời sống người dân được nâng cao; thu ngân sách đạt bình quân 127,8% kế hoạch  năm.

Quận Đống Đa đã tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt công tác quy hoạch xây dựng và quản lý đô thị, trật tự xây dựng. Nghiêm túc thực hiện năm trật tự văn minh đô thị do TP phát động; hạ tầng kỹ thuật được đẩy mạnh đầu tư có trọng tâm trọng điểm; huy động sức mạnh của toàn bộ hệ thống chính trị từ quận đến cơ sở để triển khai giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án trọng điểm của Trung ương và TP như: Dự án Đường vành đai I, vành đai II, dự án đường sắt trên cao Cát Linh – Hà Đông. Đặc biệt, quận đã hoàn thành các công trình là các dự án gặp nhiều khó khăn, tồn tại kéo dài trong những năm qua như dự án xây dựng 4 trường mầm non công lập; trường tiểu học Phương Liên; vườn hoa Trần Quang Diệu, cải tạo và sửa chữa bệnh viện Đống Đa; công viên văn hóa Đống Đa...đây là những phần việc khó đã được giải quyết dứt điểm được dư luận đồng tình, đánh giá cao.

Bên cạnh đó, công tác an sinh xã hội được đảm bảo. Số hộ nghèo giảm từ 1,41% (năm 2011) xuống 0,66% (năm 2015). Gìn giữ và thực hiện tốt việc tu bổ và phát huy các giá trị di tích, công trình văn hóa thành địa chỉ sinh hoạt văn hóa, giáo dục truyền thống cho nhân dân, nhất là với thế hệ trẻ. An ninh chính trị, TTATXH được giữ vững, đảm bảo môi trường thuận lợi cho sự phát triển bền vững...

Để tiếp tục xây dựng Đống Đa trở thành một quận trung tâm đô thị ngày càng hiện đại, văn minh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng đề nghị Đảng bộ, chính quyền, nhân dân quận Đống Đa nhận diện đầy đủ, toàn diện, cụ thể những thời cơ, thuận lợi, khó khăn trong nhiệm kỳ tới để tập trung đưa ra những giải pháp căn cơ, kịp thời để khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của địa phương. Tập trung chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo định hướng thương mại – dịch vụ - công nghiệp. Tạo điều kiện từng bước phát triển kinh tế tri thức, nhất là các ngành dịch vụ, công nghiệp sử dụng công nghệ cao, có giá trị gia tăng lớn, thân thiện với môi trường.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy lưu ý, quận là địa bàn có số lượng doanh nghiệp lớn, có nhiều thuận lợi để phát triển, cải tạo các khu nhà ở, phát triển các văn phòng đại diện cơ quan, viện nghiên cứu, các trường đại học, trung học chuyên nghiệp nên Đống Đa cần phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành để tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, sản xuất, kinh doanh; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về kinh tế, tạo điều kiện thuận lợi, kịp thời đề xuất, tháo gỡ khó khăn, nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp. Tăng cường các giải pháp để tăng thu ngân sách hàng năm, gắn liền với tiết kiệm chi thường xuyên, đảm bảo ngân sách đầu tư phát triển.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy yêu cầu quận Đống Đa cần phối hợp chặt chẽ với các ngành của TP làm tốt công tác tuyên truyền các chủ trương về quy hoạch phát triển đô thị trên địa bàn, làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, bàn giao đúng tiến độ; tăng cường kỷ cương trật tự đô thị, phát huy và nhân rộng các mô hình tiêu biểu. Đặc biệt cần ưu tiên các nguồn lực đầu tư để tạo bước đột phá về kết cấu hạ tầng hiện đại, bền vững phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế, và nâng cao đời sống của nhân dân...

Song song với nhiệm vụ phát triển kinh tế, Đống Đa cần tập trung nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo theo hướng xây dựng trường chuẩn quốc gia và trường chất lượng cao; chú trọng chăm sóc sức khỏe nhân dân; quan tâm, chăm lo gia đình chính sách, giúp đỡ thiết thực các hộ nghèo; nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ ANTQ”; tập trung giải quyết kịp thời bức xúc của nhân dân, giải quyết những phát sinh, mâu thuẫn kịp thời ngay từ cơ sở...