"Vinh quang Việt Nam năm 2015": Tôn vinh 13 cá nhân và 2 tập thể

ANTĐ -  15 tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc, góp phần vào sự phát triển của đất nước đã được tôn vinh tại chương trình “Vinh quang Việt Nam” lần thứ XII - năm 2015, vừa diễn ra vào tối qua (28-7) tại Hà Nội

Tới dự chương trình có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Đặng Ngọc Tùng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã nhiệt liệt biểu dương 15 tập thể, cá nhân tiêu biểu được tôn vinh trong chương trình "Vinh quang Việt Nam lần thứ XII".

Đồng chí Đặng Ngọc Tùng nhấn mạnh “Đây là những tấm gương tiêu biểu, đầy nhiệt huyết, có tinh thần sáng tạo, gan dạ, dũng cảm, nỗ lực cống hiến trên nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN yêu quý của chúng ta”.  

13 cá nhân và 2 tập thể được tôn vinh lần này đã có thành tích xuất sắc, không ngừng sáng tạo, dám nghĩ dám làm, góp phần xứng đáng vào sự trưởng thành của đất nước.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân (trái) và Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Đặng Ngọc Tùng với đại diện các tập thể và cá nhân tiêu biểu được vinh danh tại chương trình.

Đó là những người thợ, kỹ sư ngày đêm trực tiếp lao động sản xuất với những sáng kiến làm lợi hàng chục tỉ đồng; là lãnh đạo các doanh nghiệp đầy bản lĩnh, nhiệt huyết ngày đêm trăn trở tìm hướng đi, tạo ra những bước phát triển đột phá, đưa doanh nghiệp trở thành những thương hiệu hàng đầu đất nước; là những nhà khoa học mang trí tuệ và chất xám của mình làm thay đổi cuộc sống ngày càng có chất lượng cao.

Đó còn là những cán bộ công an dày dạn kinh nghiệm với những chiến công vang dội trong việc triệt phá các ổ nhóm tội phạm công nghệ cao có thủ đoạn ngày càng tinh vi xảo quyệt, là những cảnh sát biển ngày đêm hoạt động chấp pháp trên biển, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biển đảo quốc gia...

Đó còn là những tấm gương rất bình dị với những việc làm âm thầm lặng lẽ nhưng ý nghĩa thì vô cùng cao quý như bà giáo già ở Thanh Hóa 15 năm dạy học miễn phí xóa mù chữ cho hàng trăm học sinh đủ các lứa tuổi, hay như nữ họa sĩ Đặng Ái Việt, tuổi ngoài 70 vẫn lặn lội khắp 63 tỉnh, thành ký họa hàng ngàn chân dung Bà mẹ Việt Nam Anh hùng.

Chương trình năm nay diễn ra đúng vào ngày kỷ niệm 86 năm ngày thành lập tổ chức Công đoàn Việt Nam (28.7.1929-28.7.2015) - đây là món quà có ý nghĩa động viên kịp thời đội ngũ công nhân, những người lao động và tổ chức công đoàn cả nước không ngừng lao động sáng tạo, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.