"Vinh quang người lính thợ"

ANTĐ -Tối 29-7 tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị CAND phối hợp với Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân (QĐND) tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật “Vinh quang người lính thợ”.

Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an, Thượng tướng Bùi Quang Bền, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng Phương Minh Hoà, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND đã tới dự.

Chương trình là sự kiện quan trọng, nhằm tôn vinh Đoàn viên Công đoàn tiêu biểu của Lực lượng CAND và Quân đội nhân dân; khích lệ, cổ vũ, động viên các cán bộ, đoàn viên, công nhân lao động hai lực lượng đoàn kết, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Nguyễn Xuân Mười, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND, Trưởng Ban tổ chức cho biết, 5 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Công an Trung ương (Bộ Công an), Quân ủy Trung ương (Bộ Quốc phòng), sự chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, của Lãnh đạo Tổng cục Chính trị CAND và Tổng cục Chính trị QĐND, việc triển khai học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong công nhân viên chức, lao động và tổ chức Công đoàn trong CAND - QĐND đã đạt được kết quả đáng khích lệ, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đơn vị, xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Phần giao lưu với các vị khách mời.

Trung tướng Nguyễn Xuân Mười khẳng định, kết quả từ những nỗ lực của Đoàn viên Công đoàn tiêu biểu của Lực lượng CAND và QĐND đã thể hiện ý chí khát vọng, quyết tâm cống hiến tất cả trí tuệ, tài năng và sức sáng tạo của đoàn viên, công nhân viên chức lao động trong toàn quân.

Bên cạnh không gian nghệ thuật đẹp mắt, làm nức lòng người nghe qua các ca khúc ca ngợi Đảng quang vinh, Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, chương trình còn mang tới người tham dự những chia sẻ đời thường dung dị, trong việc thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, qua phần giao lưu với các gương điển hình như Thượng tá Trần Văn Tính, Bệnh viện 19-8 (Bộ Công an); Thượng tá Nguyễn Thị Hồng Mơ, Phụ trách Ban Hành chính Hậu cần, Xưởng 965, Cục Kỹ thuật, Binh chủng Pháo binh; Thiếu úy Lê Thị Bằng, Vận động viên môn quyền Anh, Trung tâm TDTT Quốc phòng II, Bộ Tham mưu, Quân khu 7…

"Vinh quang người lính thợ" ảnh 2

70 Đoàn viên Công đoàn tiêu biểu của CAND và QĐND đã được tôn vinh tại chương trình.

Tại buổi lễ, 70 Đoàn viên Công đoàn tiêu biểu hai lực lượng CAND - QĐND trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, giai đoạn 2010 – 2015 đã được tôn vinh. Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu và Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Phương Minh Hòa đã trao tặng hoa, biểu trưng và Bằng khen của lãnh đạo hai Bộ cho các cá nhân có thành tích xuất sắc.

Chương trình là hoạt động thiết thực kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2/9, 70 năm Ngày truyền thống lực lượng CAND, 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và 86 năm Ngày truyền thống Công đoàn Việt Nam.