Tuyến đường ống sông Đà số 2 đã được thẩm định kỹ càng về kỹ thuật, an toàn

ANTĐ - Ngay sau khi khởi công dự án hệ thống cấp nước chuỗi đô thị Sơn Tây – Hòa Lạc – Xuân Mai – Miếu Môn – Hà Nội – Hà Đông giai đoạn 2, PV ANTĐ đã trao đổi với Tổng giám đốc Viwasupco Nguyễn Văn Tốn những vấn đề liên quan đến tuyến đường ống truyền tải nước sạch mới.

- PV:Tuyến đường ống mới giai đoạn 1 dài 21km được khởi công có phải để xử lý những sự cố xảy ra nhiều lần ở tuyến đường ống số 1?

Tổng giám đốc Viwasupco Nguyễn Văn Tốn: Tuyến đường ống số 1 thường xảy ra sự cố vỡ. Công ty chúng tôi rất vất vả để xử lý các sự cố để đảm bảo cấp nước cho người dân. Và để đảm bảo công tác này lâu dài, thì 21km đường ống này được triển khai để hỗ trợ tuyến đường ống số 1. Khi tuyến số 1 gặp sự cố, qua các điểm đấu nối ở điểm đầu, giữa và cuối tuyến với đường ống mới sẽ giúp việc truyền tải nước sạch được đảm bảo liên tục.

- Theo ông, tiến độ thi công hạng mục có đảm bảo nhu dự kiến là hoàn thành trước tháng 6-2016?

-  Tổng giám đốc Viwasupco Nguyễn Văn Tốn: Chủ đầu tư, nhà thầu các đơn vị tư vấn đã tính toán kĩ mới đưa ra tiến độ. Tôi khẳng định tiến độ thi công 21km đường ống mới này sẽ được đảm bảo.

- Thưa ông, chất lượng đường ống là vấn đề dư luận rất quan tâm, tuyến đường ống số 2 này sẽ sử dụng vật liệu dựa trên cơ sở nào để đảm bảo an toàn?

-  Tổng giám đốc Viwasupco Nguyễn Văn Tốn: Chất lượng tuyến đường ống là rất quan trọng với cả hệ thống. Ngay từ khi thiết kế, chúng tôi cũng xác định vấn đề này là đặc biệt quan trọng với bên tư vấn thiết kế lập dự án phải lựa chọn vật liệu sao phù hợp với địa chất ở khu vực. Bên tư vấn đã đề xuất nhiều phương án vật liệu và phương án dùng gang dẻo đã được lựa chọn khi có nhiều ưu điểm, khắc phục được các sự cố đã xảy ra ở tuyến số 1. Sau đó, Viwasupco đã trình phương án này lên Bộ Xây dựng để thẩm định phương án kỹ thuật. Sau khi thẩm định rất kỹ, Bộ Xây dựng khẳng định dùng ống gang dẻo là đảm bảo kỹ thuật.

- Hiện nay các đường ống được đặt trên nền đất, liệu có cần xử lý nền đất trước khi đặt ống gang không thưa ông?

-   Tổng giám đốc Viwasupco Nguyễn Văn Tốn: Khi thiết kế kỹ thuật, bên tư vấn đã tiến hành khoan khảo sát địa chất, và tra cứu nhiều tài liệu về kết cấu các lớp đất để xác định đâu là điểm xung yếu và tiến hành gia cường các điểm đó. Tại các điểm qua cầu, chúng tôi sử dụng ống thép để chịu lực. Các phương án đều đảm bảo an toàn cao nhất cho tuyến đường ống.

- Xin cám ơn ông!