Tưng bừng khai mạc Đại hội Khỏe Vì an ninh Tổ quốc lần thứ VII

ANTĐ - Sáng 30-7, tại Hà Nội, Lễ khai mạc Đại hội Khỏe Vì an ninh Tổ quốc lần thứ VII năm 2015 đã được tổ chức trọng thể tại sân vận động Học viện An ninh nhân dân. 

Dự Lễ khai mạc có đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng; Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an; Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng Bùi Quang Bền, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an - Trưởng BTC Đại hội Khỏe Vì an ninh Tổ quốc lần thứ VII; Thượng tướng Trần Việt Tân, Thứ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Bùi Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an, cùng các đồng chí lãnh đạo các Tổng cục, Cục, Vụ thuộc Bộ Công an, Bộ VH-TT&DL... 

Tưng bừng khai mạc Đại hội Khỏe Vì an ninh Tổ quốc lần thứ VII ảnh 1

Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an thắp đuốc khai mạc Đại hội (Ảnh: CAND)

Đại hội thu hút sự tham gia của hàng nghìn huấn luyện viên, vận động viên là cán bộ chiến sỹ, học viên đến từ công an các đơn vị, địa phương, các học viện, trường CAND, tranh tài ở 13 môn thi của Đại hội, gồm: bơi lội, bóng bàn, cờ tướng, taekwondo, chạy việt dã vũ trang, bóng đá nam, chiến sỹ Công an khoẻ, bắn súng, bóng chuyền, võ thuật ứng dụng, quần vợt, cầu lông và nghiệp vụ PCCC. Đây là những môn thi đấu mang tính thực tế cao, giúp mỗi VĐV có thể hoàn thiện mình hơn ở nhiều kỹ năng phục vụ công tác.

Cách đây ít ngày, một trong những môn thi đấu đáng chú ý nhất là bóng đá nam đã kết thúc với HCV thuộc về đội bóng CATP Hà Nội, sau trận chung kết đầy kịch tính với đội bóng CATP Hải Phòng. Đại hội Khỏe Vì an ninh Tổ quốc được tổ chức 5 năm một lần, với mục tiêu phát triển phong trào luyện tập TDTT cho các cán bộ, chiến sỹ trong lực lượng CAND, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được Đảng và Nhà nước giao phó. Đại hội Khỏe Vì an ninh Tổ quốc lần thứ VII sẽ bế mạc vào ngày 8-8-2015.