Trọng trách lớn trên vai

ANTĐ - Dù muôn vàn khó khăn thách thức, nhưng Quốc hội khóa XIV đã bắt đầu những ngày làm việc đầu tiên đầy sinh khí, khởi đầu là việc bầu các chức danh quan trọng của Nhà nước nhiệm kỳ 2016-2021. 

Tái đắc cử Chủ tịch Quốc hội, một trong những lời hứa đầu tiên của người đứng đầu Quốc hội, bà Nguyễn Thị Kim Ngân là: “sẽ cùng với các vị đại biểu Quốc hội phấn đấu tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội để Quốc hội ta thực sự là Quốc hội đoàn kết, sáng tạo và hành động, vì lợi ích của nhân dân, vì danh dự và lòng tự hào của dân tộc, vì sự phát triển bền vững của đất nước”. Với những lời hứa đó, chắc chắn 494 vị đại biểu Quốc hội sẽ phải nỗ lực hành động không ngừng để đáp lại kỳ vọng của cử tri.

Vậy là Quốc hội khóa mới đã bước vào kỳ họp đầu tiên sau khi đã chọn được những đại biểu xứng đáng. Có thể nói, Quốc hội khóa XIV khởi đầu với niềm tin, sự kỳ vọng lớn lao của nhân dân, nhưng cũng mang trên mình những trọng trách vô cùng lớn lao khi đất nước đang bước vào giai đoạn hội nhập sâu rộng nhất, trong khi nội tại vẫn còn rất nhiều khó khăn. Khi sắp mãn nhiệm khóa XIII, rất nhiều đại biểu Quốc hội đã nói rằng còn rất day dứt vì những “món nợ” với cử tri chưa trả được.

Trong đó, những “món nợ” lớn nhất là tăng trưởng kinh tế còn thấp; bội chi ngân sách, nợ công ngày càng phình to; nhiều vấn lớn của đất nước chưa được giải quyết tốt (an toàn vệ sinh thực phẩm, ô nhiễm môi trường…); tham nhũng chưa được đẩy lùi... Những “món nợ” đó, chắc chắn nhiệm kỳ Quốc hội mới sẽ phải giải quyết, nhưng để làm được điều đó rất cần sự quyết liệt với hết tâm sức của từng đại biểu, để đáp ứng nguyện vọng, vơi bớt những lo lắng của nhân dân.

Ngoài ra, những dự án luật quan trọng cũng đang chờ Quốc hội bàn thảo và thông qua như: Luật Phòng chống tham nhũng (sửa đổi), Luật Biểu tình, Luật về Hội… Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong bài phát biểu tại phiên khai mạc đã nhấn mạnh, Quốc hội khóa XIV cần tập trung xây dựng hệ thống pháp luật đồng bộ, thống nhất, khả thi, để tiếp tục thể chế hóa hệ thống chính trị, các quan điểm đường lối của Đảng, cụ thể hóa Hiến pháp, phát huy quyền làm chủ của nhân dân…

Khi Quốc hội khóa XIV chuẩn bị bước vào những ngày làm việc đầu tiên, lại thêm những vấn đề phát sinh, đặt thêm trọng trách lên vai Quốc hội. Đặc biệt, vấn đề đang khiến dư luận hết sức bức xúc là sự cố môi trường xảy ra tại miền Trung, do nhà đầu tư nước ngoài gây nên, khiến môi trường biển nước ta ô nhiễm chưa từng có, ảnh hưởng đến hàng triệu ngư dân 4 tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên - Huế.

Ngay từ những ngày đầu làm việc của Quốc hội khóa XIV, nhiều đại biểu đã bày tỏ những kiến nghị, cũng là nguyện vọng của các cử tri về việc giải quyết, khắc phục hậu quả của sự cố. Làm thế nào để đảm bảo thu hút đầu tư nhưng không bắt thế hệ tương lai phải trả 3 đồng để khắc phục môi trường cho 1 đồng từ lợi ích kinh tế mà các nhà đầu tư nước ngoài mang đến. Dù muôn vàn khó khăn thách thức, nhưng Quốc hội khóa XIV đã bắt đầu những ngày làm việc đầu tiên đầy sinh khí, khởi đầu là việc bầu các chức danh quan trọng của Nhà nước nhiệm kỳ 2016-2021.

Tái đắc cử Chủ tịch Quốc hội, một trong những lời hứa đầu tiên của người đứng đầu Quốc hội, bà Nguyễn Thị Kim Ngân là “sẽ cùng với các vị đại biểu Quốc hội phấn đấu tiếp tục đổi mới để nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội để Quốc hội ta thực sự là Quốc hội đoàn kết, sáng tạo và hành động, vì lợi ích của nhân dân, vì danh dự và lòng tự hào của dân tộc, vì sự phát triển bền vững của đất nước”. Với những lời hứa đó, chắc chắn 494 vị đại biểu Quốc hội sẽ phải nỗ lực hành động không ngừng để đáp lại kỳ vọng của cử tri.