Tri ân người lính quả cảm bảo vệ biên giới phía Bắc

ANTĐ - Sư đoàn 313 và 314 thuộc Quân khu 2 là hai đơn vị đã có thời kỳ làm nhiệm vụ chiến đấu bảo vệ Tổ quốc trên biên giới huyện Vị Xuyên (tỉnh Hà Giang) cách đây 3 thập niên. Những người lính quả cảm của những trận đánh quyết liệt bảo vệ biên giới phía Bắc trong suốt thời gian từ 1984-1988 ở Vị Xuyên, vinh dự tham gia cuộc gặp mặt Chủ tịch nước Trương Tấn Sang ngày hôm qua 27-7.

Cuộc gặp mặt càng thêm ý nghĩa sâu sắc, tri ân các anh hùng liệt sỹ đã anh dũng hy sinh trong cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc, khi diễn ra tại Phủ Chủ tịch đúng ngày 27-7, kỷ niệm 68 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ.

Sư đoàn 313 và 314 đều là những đơn vị chủ lực cơ động của Quân khu 2, nơi hội tụ những chiến sỹ từng đánh nhiều trận kiên cường, lập chiến công lớn, bảo vệ vững chắc lãnh thổ, biên cương Tổ quốc.

Tại buổi gặp mặt, đại diện các thế hệ cựu chiến binh của hai sư đoàn đã xúc động kể về những trận đánh quyết liệt trong suốt thời gian từ 1984-1988.

Ân cần thăm hỏi những người lính quả cảm của cuộc chiến bảo vệ biên giới phía Bắc 3 thập niên về trước và gửi lời thăm hỏi đến thân nhân các gia đình thương binh, liệt sỹ, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh Đảng, Nhà nước và nhân dân mãi ghi nhớ công lao, cống hiến của các anh hùng liệt sỹ.

Chủ tịch nước căn dặn: Ban liên lạc cựu chiến binh hai đơn vị cần phối hợp với ngành lao động-thương binh và xã hội, các đơn vị, địa phương làm tốt công tác quy tập mộ liệt sỹ và bảo đảm chính sách cho người có công. Tại vùng đất biên cương phên dậu Tổ quốc, các cấp chính quyền cần làm tốt việc chăm lo đời sống cho đồng bào và chiến sỹ, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc.

Nhắc đến bối cảnh đất nước trong giai đoạn hiện nay, Chủ tịch nước mong muốn, dù ở cương vị nào, các thế hệ cựu chiến binh hai sư đoàn 313 và 314 tiếp tục phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, góp sức cùng các lực lượng vũ trang, nhân dân làm tốt hai nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.