CATP Hà Nội tổ chức Lễ giao nhận và khai giảng khóa huấn luyện CSNV đợt 2 năm 2015:

Trách nhiệm và niềm vinh dự

ANTĐ - Đó chính là khẳng định của Thiếu tướng Lưu Quang Hợi – Phó giám đốc CATP, Chủ tịch Hội đồng tuyển chọn CSNV trong CAND – CATP Hà Nội tại buổi Lễ giao nhận và Khai giảng khóa huấn luyện chiến sỹ nghĩa vụ trong CAND – CATP Hà Nội, đợt II năm 2015 tại Trung tâm Huấn luyện và Bồi dưỡng nghiệp vụ vào sáng nay (10-9). 

Thiếu tướng Lưu Quang Hợi phát biểu tại Lễ giao, nhận CSNV trong CAND và Khai giảng khóa huấn luyện chiến sỹ mới, đợt 2 năm 2015

Thiếu tướng Lưu Quang Hợi – Phó giám đốc CATP, Chủ tịch Hội đồng tuyển chọn chiến sĩ nghĩa vụ (CSNV) trong CAND – CATP Hà Nội đã dự và chủ trì buổi lễ. Cùng dự còn có Đại tá Nguyễn Hữu Lanh – Phó Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Thủ đô; đại diện lãnh đạo Sở Phòng cháy chữa cháy; đại diện các đơn vị có chỉ tiêu tuyển quân và đại diện lãnh đạo các phòng chức năng của CATP.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Thiếu tướng Lưu Quang Hợi cho biết, thực hiện Kế hoạch số 174/CAHN-PX14 ngày 8-6-2015 của Công an TP Hà Nội về việc tuyển chọn CSNV trong lực lượng CAND đợt II năm 2015, Hội đồng tuyển chọn CSNV trong CATP Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị chức năng tuyển chọn 445 công dân đủ điều kiện theo quy định (trong đó có 275 chỉ tiêu CATP Hà Nội; Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động: 49 chỉ tiêu; Cục An ninh Bộ Công an: 2 chỉ tiêu; Văn phòng cơ quan CSĐT Bộ Công an: 04 chỉ tiêu; Cảnh sát PC&CC Hà Nội 115 chỉ tiêu).

Thiếu tướng Lưu Quang Hợi tặng hoa, chúc mừng các chiến sỹ mới

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP, Thiếu tướng Lưu Quang Hợi nhiệt liệt chúc mừng các chiến sỹ và thân nhân gia đình chiến sỹ mới; tuyên bố Khai giảng khóa huấn luyện CSNV
trong lực lượng CAND – CATP, đợt II năm 2015, đồng thời quán triệt mục đích, yêu cầu chương trình huấn luyện của Bộ Công an và CATP Hà Nội trong tổ chức huấn luyện 276 chiến sỹ mới đợt II năm 2015.
Đồng chí Phó giám đốc CATP yêu cầu đối với Trung tâm Huấn luyện và Bồi dưỡng nghiệp vụ phải coi trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, động viên cán bộ, giáo viên, chiến sỹ luôn có tinh thần khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt  nhiệm vụ khóa huấn luyện và tập trung lãnh đạo thực hiện tốt các nội dung công tác như: Tổ chức huấn luyện chiến sỹ mới phải đảm bảo đúng nội dung, chương trình, kế hoạch; thực hiện tốt công tác quản lý giáo dục học viên; phối hợp với các phòng chức năng CATP thực hiện tốt chế độ chính sách đối với CBCS theo đúng quy định của Bộ Công an và CATP…

445 chiến sỹ mới được tuyển chọn CSNV trong lực lượng CAND - CATP trong đợt II năm 2015

Đối với các đơn vị thuộc CATP phải tổ chức tham mưu tới Giám đốc CATP; theo dõi, tổ chức thực hiện kế hoạch huấn luyện và đề xuất CATP phân công chiến sỹ sau khi kết thúc khóa huấn luyện; đảm bảo chế độ chính sách đối với giáo viên, học viên và trang cấp đủ phương tiện vật chất phục vụ công tác huấn luyện; làm tốt công tác tuyên truyền, kịp thời khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong chương trình huấn luyện.

Đối với các đồng chí được CATP tuyển chọn đợt này là những chiến sỹ tiêu biểu, xuất sắc, phần lớn đã dự thi vào Học viện CSND, ANND, đồng thời ưu tiên xét tuyển con em cán bộ Công an, mục đích CATP đưa cán bộ trẻ, khỏe vào nối tiếp nhiệm vụ bảo vệ ANTT trên địa bàn Thủ đô. Đây là trách nhiệm và cũng là niềm tự hào cho bản thân và gia đình các CSNV. Để có kết quả tốt, các chiến sỹ phải tích cực rèn luyện, tu dưỡng, phấn đấu vươn lên tự hoàn thiện mình…

Tiếp thu và đáp từ chỉ đạo của đồng chí Phó giám đốc CATP, Đại tá Phạm Ngọc Bích – Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Bồi dưỡng nghiệp vụ thay mặt CBCS, giáo viên, công nhân viên của trung tâm xin nghiêm túc lĩnh hội, tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thiếu tướng Lưu Quang Hợi.

Ngay sau lễ khai giảng, Ban tổ chức đã tiến hành giao nhận 445 chiến sỹ mới được tuyển chọn CSNV  trong lực lượng CAND đợt II năm 2015 cho các đơn vị.