Tin buồn

ANTĐ - Ban Dân vận Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng ủy - Ủy ban nhân dân phường Láng Thượng, quận Đống Đa, TP Hà Nội và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin:

Đồng chí Nguyễn Đình Dương (tức Lê Minh), sinh năm 1929; quê quán: xã Vũ Trung, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình; thường trú tại P1 nhà A9 tập thể trường đoàn Trung ương, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, TP Hà Nội; Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam; nguyên Cố vấn 1 (chuyên viên 7), Bí thư Đảng ủy Ban Dân vận Trung ương, nghỉ hưu năm 1992; Huân chương Kháng chiến chống Pháp hạng Nhì; Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng Nhì; Huân chương Hữu nghị Việt Lào; Huy chương Vì sự nghiệp giáo dục; Huy chương Vì thế hệ trẻ; Huy hiệu 65 tuổi Đảng.Do tuổi cao sức yếu, đã từ trần hồi 13h45 ngày 26-5-2016 (tức ngày 20 tháng 4 năm Bính Thân), hưởng thọ 88 tuổi (đồng chí Nguyễn Đình Dương là bố đẻ đồng chí Đại tá Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc CATP Hà Nội).

Lễ viếng được tổ chức từ 11h15 đến 13h15 ngày 28-5-2016 (thứ bảy); tại Nhà tang lễ Bệnh viện 108 (số 5 Trần Thánh Tông, TP Hà Nội).

Lễ truy điệu và đưa tang hồi 13h15 cùng ngày. An táng tại nghĩa trang xã Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội.

Ban tổ chức lễ tang và gia đình trân trọng kính báo!