Tiếp tục ưu tiên tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp

ANTĐ - Hôm qua 6-7, HĐND TP đã thảo luận và thông qua nghị quyết về thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm của TP Hà Nội. Qua thảo luận, nhiều ý kiến cho rằng cần tiếp tục ưu tiên tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong giai đoạn cuối năm. 
Tiếp tục ưu tiên tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp ảnh 1

Cải cách thủ tục hành chính, hỗ trợ doanh nghiệp sẽ tiếp tục được triển khai trong những tháng cuối năm


Kinh tế tăng trưởng cao nhất trong 4 năm qua

Báo cáo tóm tắt về tình hình kinh tế - xã hội của TP 6 tháng đầu năm, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Hồng Khanh cho biết, kinh tế Thủ đô 6 tháng đầu năm 2015 tăng trưởng cao nhất trong 4 năm trở lại đây. 

Theo Phó Chủ tịch UBDN TP, với sự chỉ đạo sâu sát của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự cố gắng của doanh nghiệp và toàn thể nhân dân, nhìn chung kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm đạt được kết quả rất tích cực. Lãi suất ngân hàng giảm đã kích thích mạnh đầu tư và tiêu dùng. Giá cả thị trường ổn định, lạm phát được kiểm soát, an sinh xã hội được đảm bảo. 

Các đơn vị triển khai “Năm trật tự văn minh đô thị” có kết quả khá rõ. Quốc phòng được củng cố, an ninh chính trị, trật tự xã hội được đảm bảo... Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, còn một số tồn tại, yếu kém trong phát triển kinh tế xã hội, quản lý, xây dựng đô thị cần tập trung khắc phục trong thời gian tới. Từ nay đến cuối năm, TP tiếp tục đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, phấn đấu 6 tháng cuối năm đạt mức tăng trưởng 10-11%. 

Không để doanh nghiệp mơ màng với hội nhập

Đồng tình với báo cáo của UBND TP về tình hình kinh tế xã hội, mở đầu phiên thảo luận, đại biểu Nguyễn Đình Dương (tổ đại biểu Chương Mỹ) - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Hà Nội cho rằng: “6 tháng cuối năm, trước áp lực của các hiệp định thương mại, sức ép lên các doanh nghiệp, cũng như sức ép lên nền kinh tế rất lớn, nhiều doanh nghiệp chưa hiểu và chưa có sự chuẩn bị tốt. Do đó cần thông tin cụ thể cho doanh nghiệp, Sở Công Thương có thể chủ trì biên soạn các cẩm nang về từng hiệp định, từng luật chơi, từng thị trường mà Việt Nam tham gia”. 

Cũng tại phiên thảo luận, Cục trưởng Cục Thuế TP Hà Nội ông Hà Minh Hải báo cáo tới các đại biểu HĐND về công tác thu ngân sách, xử lý nợ thuế, phí. Mặc dù tổng thu ngân sách đạt khá cao so với cùng kỳ nhưng ông Hà Minh Hải cho rằng vấn đề nợ thuế vẫn là vấn đề rất khó khăn. 

Về nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm, Cục trưởng Cục Thuế TP Hà Nội cho biết, quan trọng nhất vẫn là hỗ trợ cho doanh nghiệp, các biện pháp có thể kể đến như kiến nghị tạo cơ chế, chính sách để doanh nghiệp gia tăng sản xuất kinh doanh, xóa tiền phạt nộp chậm do điều kiện khách quan, công khai doanh nghiệp nợ thuế.... 

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng đưa ra những góp ý về việc TP cần xác định rõ lĩnh vực thu hút vốn đầu tư FDI, tập trung vào các thế mạnh như nguồn nhân lực công nghệ cao. 

Sau phần thảo luận, các đại biểu đã tán thành thông qua Nghị quyết về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2015; tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2015, giải pháp điều hành ngân sách 6 tháng cuối năm 2015 của TP Hà Nội với với 82 phiếu tán thành, 1 phiếu không tán thành và 1 phiếu trắng (đạt tỷ lệ 89,13%).