Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng Công an xã

ANTĐ - Sáng 30-7, Thiếu tướng Đinh Văn Toản, Phó Giám đốc CATP Hà Nội đã chủ trì buổi kiểm tra việc thực hiện Đề án số 16 của CATP về tăng cường nguồn lực, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác của lực lượng Công an xã tại huyện Phúc Thọ. Xã Ngọc Tảo được chọn làm xã trọng điểm của huyện để kiểm tra trong đợt này.

Toàn cảnh Hội nghị

Dự hội nghị có ông Trần Mạnh Hải, Phó Chủ tịch UBND huyện Phúc Thọ; cùng đại diện các phòng nghiệp vụ CATP và đại diện lãnh đạo 22 UBND xã, Trưởng, Phó trưởng công an xã của huyện Phúc Thọ.

Báo cáo tại hội nghị, đồng chí Vũ Xuân Hòa, Trưởng Công an xã Ngọc Tảo cho biết, xã Ngọc Tảo nằm ở phía Đông Nam huyện Phúc Thọ, là địa bàn đông dân cư và tiềm ẩn phức tạp về an ninh trật tự. Sau 2 năm thực hiện Đề án số 16 của Giám đốc CATP, với sự lãnh đạo, chỉ đạo của chính quyền địa phương và Công an huyện Phúc Thọ, Công an xã Ngọc Tảo đã từng bước được nâng cao về nhân lực, trình độ nghiệp vụ, hiệu quả hoạt động, làm tốt công tác tham mưu, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tại cơ sở, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình, Công an xã Ngọc Tảo còn gặp nhiều khó khăn trong công tác tuyển chọn lực lượng công an viên theo đúng quy định của Đề án; quân số còn thiếu; trụ sở chật hẹp; công cụ hỗ trợ, trang thiết bị cho lực lượng Công an xã còn thô sơ, hạn chế; chế độ lương, phụ cấp chưa đáp ứng được yêu cầu cuộc sống…

Đại diện chính quyền địa phương, các Ban Công an xã trên địa bàn huyện Phúc Thọ đều khẳng định, trình độ văn hóa của lực lượng Công an xã đang ngày càng được nâng cao, kéo theo đó là chất lượng, hiệu quả công việc được nâng lên. Dù vậy, trên 50% lực lượng Công an xã được tuyển trước khi có Đề án 16, hiện không đáp ứng được các tiêu chí và phải nghỉ, trong khi đó tiêu chí tuyển dụng lực lượng thay thế lại quá cao, chế độ chính sách còn thấp nên không thu hút được những người có trình độ tham gia vào lực lượng.

Thiếu tướng Đinh Văn Toản, Phó Giám đốc CATP Hà Nội chia sẻ với những khó khăn,
vướng mắc mà lực lượng Công an xã còn gặp phải

Kết luận buổi làm việc, Thiếu tướng Đinh Văn Toản cảm ơn sự quan tâm, tạo điều kiện của chính quyền địa phương, đồng thời biểu dương những kết quả, thành tích đã đạt được của Công an xã Ngọc Tảo thời gian qua, tuy gặp phải nhiều khó khăn nhưng lực lượng Công an xã đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, luôn là nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, giữ vững tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.  

Ghi nhận các ý kiến tại buổi làm việc để đề xuất Ban Giám đốc kiến nghị Bộ Công an, UBND thành phố, Thiếu tướng Đinh Văn Toản yêu cầu các phòng nghiệp vụ của CATP phối hợp đề ra cách giải quyết nhằm tăng cường nguồn lực, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác của lực lượng Công an xã. Thời gian tới, trên địa bàn Thủ đô tiếp tục diễn ra nhiều sự kiện văn hóa chính trị quan trọng, đồng chí Phó Giám đốc CATP giao nhiệm vụ cho Công an xã Ngọc Tảo nói riêng, các Ban Công an xã của huyện Phúc Thọ nói chung cần chủ động nắm tình hình; thực hiện tốt công tác nghiệp vụ cơ bản, tập trung phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, tiếp tục thực hiện tốt Đề án 16 của CATP.