Thành lập Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa

ANTĐ - Ngày 4/1, Bộ Y tế tổ chức lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa tại TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Viện được thành lập trên cơ sở Phân viện phía Nam thuộc Viện Pháp y tâm thần Trung ương (đóng tại Đồng Nai). Viện Pháp y Tâm thần Trung ương Biên Hòa hoạt động theo loại hình đơn vị sự nghiệp y tế công lập, tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến công bố quyết định thành lập Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa

Ông Bùi Thế Hùng - Phó Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương, được bổ nhiệm chức Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa.

Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, tình hình tội phạm gia tăng, mức độ nguy hiểm cao. Những vụ giết người, giết nhiều người từ những mâu thuẫn nhỏ khiến dư luận xã hội lo ngại. Do vậy, kết luận giám định pháp y tâm thần là một trong những chứng cứ quan trọng trong quá trình giải quyết các vụ án. Kết luận giám định pháp y đúng sẽ giúp cơ quan thực thi pháp luật xét xử các vụ án chính xác, khách quan, đúng người đúng tội.

1 góc Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa

Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa có chức năng thực hiện công tác giám định pháp y tâm thần theo quy định của luật tố tụng, luật giám định tư pháp, nghiên cứu khoa học. Thực hiện công tác chỉ đạo tuyến về lĩnh vực pháp y tâm thần cho các Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực TP.HCM, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ.

Viện có quy mô 250 giường bệnh với 9 phòng chức năng và 7 khoa chuyên môn. Ngoài công tác giám định tâm thần, viện này thực hiện nhiệm vụ điều trị các đối tượng rối loạn tâm thần theo quyết định áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh của cơ quan tố tụng; khám, điều trị bệnh nhân tâm thần có nhu cầu; tổ chức đào tạo sau đại học về chuyên ngành pháp y tâm thần theo quy định về giáo dục, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ bác sĩ, giám định viên pháp y tâm thần...