Thăm hỏi, tặng quà CBCS bị thương trong khi làm nhiệm vụ

ANTĐ - Ngày 4/9, đoàn công tác Thành đoàn Hà Nội do đồng chí Nguyễn Khánh Bình, Phó Bí thư Thành đoàn dẫn đầu và Đoàn thanh niên CATP đã đến thăm, tặng quà 7 cán bộ chiến sỹ CAP Thanh Xuân Trung và Đội CSĐTTP về ma túy, CAQ Thanh Xuân bị thương trong quá trình làm nhiệm vụ.

Đồng chí Nguyễn Khánh Bình, Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội tặng quà, động viên CBCS
bị thương trong khi làm nhiệm vụ

Trước đó, ngày 24/8, tổ công tác CAQ Thanh Xuân nhận nhiệm vụ áp giải các đối tượng nghiện ma túy từ Trung tâm chữa bệnh giáo dục lao động xã hội số 03 - Sóc Sơn - Hà Nội về Tòa án nhân dân Quận Thanh Xuân để tiến hành phiên họp xem xét quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính. Quá trình áp giải, tổ công tác đã phát hiện, thu giữ một đoạn inox nhôm trong người đối tượng Bùi Tuấn Đông (SN 1984, trú tại Uông Bí, Quảng Ninh).  

Đến khoảng 16h cùng ngày, khi tổ công tác áp giải các đối tượng về Trung tâm chữa bệnh giáo dục lao động xã hội số 03 thì Đông đã dùng nửa lưỡi dao lam giấu trong người tự rạch tay chảy máu và chống trả quyết liệt lực lượng thi hành nhiệm vụ. Mặc dù bị thương tích nhưng tổ công tác vẫn quyết tâm khống chế đối tượng bàn giao cho cơ quan chức năng.

Thượng úy Nguyễn Minh Tuấn – Phó Bí thư Đoàn thanh niên CATP Hà Nội trao quà,
động viên đồng chí Phạm Trường Giang, cán bộ Đội CSĐTTP về ma túy, CAQ Thanh Xuân

Cũng với tinh thần kiên quyết đấu tranh với tội phạm, 22h ngày 31/8, thực hiện kế hoạch tổng kiểm tra tạm trú, tạm vắng trên địa bàn phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, đồng chí Phạm Trường Giang – cán bộ Đội CSĐTTP về ma túy cùng các cán bộ làm nhiệm vụ đã phát hiện đối tượng Lê Xuân Hải (SN 1981, trú tại Việt Trì, Phú Thọ) có biểu hiện nghi vấn. Bị yêu cầu dừng xe, đối tượng Hải đưa 1 gói nilong vào miệng định nuốt và vứt xe định bỏ chạy nhưng đã bị tổ công tác kiên quyết ngăn chặn, bắt giữ, thu giữ một gói ma túy dạng Methamphetamin. Trong quá trình khống chế đối tượng, đồng chí Phạm Trường Giang bị thương, phải điều trị tại bệnh viện.   

Đồng chí Nguyễn Khánh Bình, Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội biểu dương 7 cán bộ công an
bị thương khi làm nhiệm vụ

Biểu dương tinh thần dũng cảm, kiên quyết đấu tranh với tội phạm của 7 cán bộ chiến sỹ, đại diện Thành đoàn Hà Nội, Đoàn thanh niên CATP chúc các đồng chí sớm bình phục sức khỏe, tiếp tục hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Sự dũng cảm, hi sinh quên mình của các cán bộ chiến sỹ CAP Thanh Xuân Trung và Đội CSĐTTP về ma túy, CAQ Thanh Xuân là tấm gương sáng để đoàn viên thanh niên thành phố nói chung, CATP nói riêng phấn đấu rèn luyện, góp phần vào nhiệm vụ bảo vệ, xây dựng và phát triển Thủ đô.

Đại tá Vũ Minh Phương, Trưởng CAQ Thanh Xuân cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo
Thành đoàn Hà Nội, Đoàn thanh niên CATP Hà Nội

Xúc động và cảm ơn sự quan tâm của Thành đoàn Hà Nội, Đoàn thanh niên CATP, Đại tá Vũ Minh Phương, Trưởng CAQ Thanh Xuân khẳng định sẽ tạo mọi điều kiện tốt nhất để các cán bộ bị thương trong khi làm nhiệm vụ có thể điều trị sức khỏe, sớm hồi phục, tiếp tục chiến đấu bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân.