Thăm hỏi nữ CBCS mắc bệnh hiểm nghèo

ANTĐ - Trong 2 ngày 30 và 31-7, Hội Phụ nữ CATP Hà Nội đã tổ chức thăm hỏi, động viên 11 chị em mắc bệnh hiểm nghèo đang công tác tại CATP Hà Nội.   
Thăm hỏi nữ CBCS mắc bệnh hiểm nghèo ảnh 1

Đại diện Hội Phụ nữ CATP Hà Nội tặng quà chị Vương Thị Mai Anh, cán bộ CAQ Ba Đình mắc bệnh hiểm nghèo

 Chị Vương Thị Mai Anh - cán bộ Đội Chính trị -Hậu cần CAQ Ba Đình khi chưa đầy 30 tuổi đã mắc căn bệnh ung thư vú. Vượt qua nỗi đau bệnh tật, mất mát về hạnh phúc gia đình, chị đã phẫu thuật năm 2011 và vươn lên trở thành một cán bộ có uy tín, một người mẹ đảm đang.

Với chị Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Đội Chính trị - Hậu cần CAQ Hai Bà Trưng, bị ung thư tuyến vú, phẫu thuật cắt 1 bên năm 2011 lại là một hoàn cảnh khác. Khi phát hiện bị ung thư là lúc chị đang mang thai bé gái đầu lòng. Sinh con xong, chị thực hiện phẫu thuật. Gia đình ở xa, chị phải gửi con về quê để ở Hà Nội cùng chồng chữa bệnh. Giờ đây khi chị đã ổn định cũng là lúc chị tiễn chồng đi nghiên cứu sinh ở Liên bang Nga, một mình ở Hà Nội nuôi con và điều trị bệnh. Còn với chị Lê Thị Thơm, cán bộ Đội Cảnh sát QLHC về TTXH CAQ Hoàng Mai cách đây 1 tháng phải nhập viện để cắt 2 buồng trứng. Nhưng trong quá trình điều trị, chị bị tràn dịch màng phổi, vỡ ruột thừa phải mổ, cắt hiện đang điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai. 

11 chị em đã xúc động trước những tình cảm của Ban Chấp hành Hội Phụ nữ CATP cũng như của toàn thể chị em đã đến động viên giúp mỗi nữ CBCS yên tâm công tác, vượt qua hoàn cảnh khó khăn về bệnh tật. Thượng tá Nguyễn Thị Thanh Huyền cho biết, thông qua các hoạt động này, chị em có hoàn cảnh đặc biệt sẽ yên tâm điều trị bệnh và vươn lên hoàn thành nhiệm vụ được giao.