Thắm đượm tình đồng chí, đồng đội quân đội - công an

ANTĐ - Chiều 30-7, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội long trọng tổ chức buổi gặp mặt Công an và Cảnh sát PCCC thành phố Hà Nội nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng CAND (19-8-1945/19-8-2015) và 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc (19-8-2005/19-8-2015).

Dự buổi gặp mặt có đại diện các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an; các đồng chí lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Bộ Tư lệnh Thủ đô, CATP Hà Nội và Cảnh sát PCCC thành phố Hà Nội cùng chỉ huy các cơ quan, đơn vị công an và lực lượng vũ trang trên địa bàn thành phố.

Nhân dịp kỷ niệm ngày truyền thống lực lượng CAND và 10 năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, thay mặt Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh và cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang Bộ Tư lệnh Thủ đô, Thiếu tướng Nguyễn Doãn Anh – Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô chúc mừng toàn thể cán bộ, chiến sỹ CATP Hà Nội và Cảnh sát PCCC thành phố Hà Nội luôn giữ vững truyền thống vẻ vang, tiếp tục giành nhiều chiến công xuất sắc, xứng đáng là một trong các lực lượng vũ trang của Đảng, Nhà nước giữ vị trí trọng yếu, nòng cốt và xung kích trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

Thiếu tướng Nguyễn Doãn Anh – Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô phát biểu tại buổi gặp mặt

Thiếu tướng Nguyễn Doãn Anh tặng hoa chúc mừng lãnh đạo Công an và Cảnh sát PCCC thành phố Hà Nội

Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Thủ đô hy vọng, buổi gặp mặt thắm tình đồng chí, đồng đội sẽ tăng cường sự hiểu biết, tin cậy và phối hợp hiệp đồng giữa Bộ Tư lệnh Thủ đô với CATP và Cảnh sát PCCC thành phố Hà Nội, góp phần xây dựng lực lượng vũ trang Thủ đô vững mạnh toàn diện, là nòng cốt trong xây dựng, củng cố thế trận quốc phòng toàn dân – an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ thành phố ngày càng vững chắc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới.

Nói về công tác phối hợp giữa các lực lượng trong thời gian qua, Thiếu tướng Nguyễn Doãn Anh cho biết, với sự hiệp đồng chặt chẽ về mọi mặt, Bộ Tư lệnh Thủ đô, Công an và Cảnh sát PCCC thành phố Hà Nội đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền thành phố về nhiệm vụ quốc phòng an ninh, trao đổi thông tin, tổ chức các lực lượng phối hợp đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố, nhất là các sự kiện quan trọng của đất nước và Thủ đô diễn ra trên địa bàn thành phố; tổ chức tốt các cuộc diễn tập tác chiến khu vực phòng thủ và diễn tập chiến đấu trị an các cấp. Thông qua đó đã giải quyết hiệu quả nhiều nhiệm vụ quan trọng, vụ việc xảy ra, góp phần giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố.

“Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Thủ đô luôn đánh giá cao những kết quả, chiến công của lực lượng Công an, Cảnh sát PCCC thành phố Hà Nội trong thời gian qua. Đó là niềm tự hào, niềm vui và hạnh phúc, phản ánh niềm tin của các cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân Thủ đô cũng như bạn bè quốc tế đối với lực lượng Công an Thủ đô trong tình hình hiện nay” - Thiếu tướng Nguyễn Doãn Anh chia sẻ.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội trân trọng cảm ơn tình cảm đặc biệt của Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Thủ đô dành cho Công an và Cảnh sát PCCC thành phố Hà Nội, đồng thời tin tưởng mối quan hệ hợp tác, hiệp đồng giữa các lực lượng vũ trang trên địa bàn thành phố sẽ ngày càng phát triển, đạt nhiều kết quả tích cực.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung - Giám đốc CATP phát biểu
Thắm đượm tình đồng chí, đồng đội quân đội - công an ảnh 4Lãnh đạo Công an và Cảnh sát PCCC Hà Nội chúc mừng các đồng chí lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Bộ Tư lệnh Thủ đô

Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung đánh giá cao công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng của 3 lực lượng, thể hiện rõ qua việc bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, sự kiện chính trị - văn hóa lớn như Đại hội đồng Liên minh Nghị viện thế giới lần thứ 132; các hoạt động kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh…

Nhân dịp này, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP chúc mừng đồng chí Trung tướng Phí Quốc Tuấn, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, nguyên Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô và Trung tướng Lê Mạnh Hùng, nguyên Chính ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước, Đảng ủy Quân sự Trung ương và Bộ Quốc phòng giao phó, nghỉ chờ hưu theo quy định. Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung đồng thời chúc mừng Thiếu tướng Nguyễn Doãn Anh, Thiếu tướng Nguyễn Thế Kết và Đại tá Bùi Trọng Quỳnh lần lượt được bổ nhiệm giữ chức vụ Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô, Chính ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô và Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Thủ đô.