Tập trung đề cao trách nhiệm người đứng đầu, giảm bớt họp hành

ANTĐ - Đồng chí Phạm Quang Nghị - Ủy viên Bộ Chính trị, phụ trách Đảng bộ Hà Nội cho biết, nhấn mạnh như vậy khi phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp thứ 14 HĐND TP Hà Nội diễn ra sáng nay (1-12).

Tập trung đề cao trách nhiệm người đứng đầu, giảm bớt họp hành ảnh 1Đồng chí Phạm Quang Nghị - Ủy viên Bộ Chính trị, phụ trách Đảng bộ Hà Nội đề nghị các đại biểu phân tích, chỉ rõ nguyên nhân của những hạn chế để đưa ra biện pháp khắc phục  

Dự và phát biểu tại phiên khai mạc kỳ họp thứ 14 HĐND TP Hà Nội diễn ra sáng nay (1-12), đồng chí Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, phụ trách Đảng bộ Hà Nội, đánh giá cao những kết quả phát triển mà Hà Nội đã đạt được trong năm 2015 cũng như việc thực hiện kế hoạch 5 năm 2011-2015.

“Bình quân giai đoạn qua, GRDP Thủ đô tăng 9,25%, cao hơn nhiều mức bình quân chung của cả nước. Hà Nội dẫn đầu cả nước về số xã đạt chuẩn nông thôn mới. Công tác quản lý đô thị, trật tự kỷ cương đô thị được tăng cường. Diện mạo Thủ đô đổi thay, lớn lên từng ngày...”, đồng chí Phạm Quang Nghị - Ủy viên Bộ Chính trị, phụ trách Đảng bộ Hà Nội nêu rõ.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, đồng chí Phạm Quang Nghị - Ủy viên Bộ Chính trị, phụ trách Đảng bộ Hà Nội, cũng nghiêm túc chỉ ra rằng: “Thủ đô cũng còn nhiều hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu của sự phát triển và yêu cầu của nhân dân như quy hoạch, trật tự an toàn giao thông một số mặt chưa đáp ứng yêu cầu Thủ đô.

Tăng trưởng kinh tế chưa phát huy được hết tiềm năng, thế mạnh. Công tác quản lý ở một số cấp, ngành chưa quyết liệt những biểu hiện suy thoái của một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, trong đó có cả cán bộ quản lý chưa được ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả”.

Liên quan tới vấn đề nhân sự, đồng chí Phạm Quang Nghị - Ủy viên Bộ Chính trị, phụ trách Đảng bộ Hà Nội cho biết, thực hiện Chỉ thị 36 của Đảng về công tác nhân sự đại hội Đảng bộ các cấp, tại kỳ họp, HĐND TP Hà Nội sẽ kiện toàn chức danh Chủ tịch UBND TP Hà Nội.

Theo nguyện vọng của ông Nguyễn Thế Thảo - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2011-2016, Bộ Chính trị và Chính phủ đã đồng ý để ông Nguyễn Thế Thảo thôi giữ chức Chủ tịch UBND TP Hà Nội, tạo điều kiện để TP kiện toàn chức danh Chủ tịch UBND TP Hà Nội tại kỳ họp HĐND TP lần này.

“Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ 16 vừa qua, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung - Giám đốc Công an Thành phố đã được bầu làm Phó Bí thư Thành ủy, đồng thời được cấp trên đồng ý giới thiệu để HĐND TP bầu làm Chủ tịch UBND TP theo đúng quy trình và thủ tục”, đồng chí Phạm Quang Nghị khẳng định. 

Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Phạm Quang Nghị - Ủy viên Bộ Chính trị, phụ trách Đảng bộ Hà Nội, cho biết thêm, sau Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ 16, cán bộ, đảng viên, nhân dân Thủ đô đang mong đợi các cơ quan lãnh đạo, cá nhân mới được bầu, mới được phân công nhiệm vụ sớm bắt tay vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức, điều hành, thể hiện quyết tâm, quyết liệt, năng động và đổi mới.

“Nhiều công việc cấp bách đang chờ đợi đội ngũ lãnh đạo quản lý các cấp. Đồng thời phải chuẩn bị chu đáo để tổ chức thắng lợi cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp trên địa bàn TP”, đồng chí Phạm Quang Nghị chỉ rõ.

Đồng chí Phạm Quang Nghị yêu cầu các cấp, các ngành TP tiếp tục chỉ đạo cải cách hành chính, trong đó làm rõ các đầu mối, trách nhiệm từng cá nhân, rõ tiến độ của từng công việc. Tập trung đề cao trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị, phấn đấu giảm bớt họp hành.

Đánh giá cao ý nghĩa của kỳ họp, đồng chí Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, phụ trách Đảng bộ Hà Nội, đề nghị: “Tại kỳ họp này, các đại biểu HĐND Thành phố đi sâu phân tích, chỉ rõ những nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém, khuyết điểm và có biện pháp khắc phục hiệu quả những hạn chế, tồn tại, khai thác những nguồn lực to lớn, sẵn có, đặc biệt là về vốn, nhân lực, khoa học công nghệ, khả năng thu hút đầu tư... để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển Thủ đô trong năm tới và những năm tiếp theo”.

Đồng thời, mọi việc làm của cán bộ, viên chức TP đều phải vì lợi ích của dân, dựa trên từng vị trí công việc mà có sự phân công nhiệm vụ hợp lý, cùng chung ý chí, nguyện vọng, tiếng nói, chia sẻ, gánh vác trách nhiệm, thực hiện phương châm “Nói đi đôi với làm”.