CAQ Ba Đình:

Sử dụng xe đạp chuyên dụng của CSTT ra quân giải quyết TTĐT tuyến phố Đội Cấn - Đốc Ngữ

ANTĐ - Tiếp tục hưởng ứng "Năm trật tự văn minh đô thị 2015" và chào mừng kỷ niệm 61 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10-10-1954/10-10-2015), chào mừng Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVI, Ban chấp hành Đoàn CAQ Ba Đình xây dựng kế hoạch phối hợp tổ chức thực hiện ra quân giải quyết TTĐT và TTATGT trên tuyến phố Đội Cấn - Đốc Ngữ.

Lực lượng chức năng CAQ Ba Đình trong ngày đầu ra quân (từ 28-9-2015 đến 10-10-2015)

Đợt ra quân giải quyết TTĐT trên tuyến phố Đội Cấn được CAQ Ba Đình thực hiện từ ngày 28-9-2015 đến 10-10-2015. Đây là tuyến phố có chiều dài 3,5km kéo dài từ ngã ba Đội Cấn - Ngọc Hà đến ngã ba Đội Cấn - Đường Bưởi giáp ranh địa bàn của 4 phường Đội Cấn, Liễu Giai, Cống Vị, Vĩnh Phúc với đặc điểm dân cư đông đúc và có trên 400 cửa hàng kinh doanh mặt đường và đặc biệt còn có các cơ quan, đơn vị lớn đóng trên tuyến phố.

Trong những năm qua, mặc dù CAQ đã tập trung triển khai giải quyết TTĐT, TTATGT, tuy nhiên, vẫn còn hiện tượng cửa hàng kinh doanh chiếm dụng vỉa hè, các phương tiện ôtô dừng đỗ sai quy định dẫn đến cản trở, ùn ứ giao thông vào giờ cao điểm.

Phát huy sức mạnh của đoàn viên thanh niên trong và ngoài lực lượng CAQ, xung kích, tình nguyện tham gia tích cực hiệu quả thực hiện công tác chuyên môn, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị trong công cuộc xây dựng Thủ đô nói chung và của CAQ Ba Đình nói riêng.

Trước giờ ra quân

CAQ Ba Đình tập trung lực lượng, phương tiện kiên quyết xử lý các trường hợp chiếm dụng vỉa hè, lòng đường để kinh doanh, buôn bán, lấn chiếm hè đường xây bục bệ, làm lều lán, mái che, mái vẩy, treo biển quảng cáo gây mất mỹ quan đô thị...

Chỉ huy CAQ Ba Đình cho biết, nhằm thực hiện công việc có hiệu quả CAQ Ba Đình đã sử dụng xe đạp chuyên dụng của CSTT Công an phường để tuần tra, kiểm soát và dỡ bỏ lều lán, mái che, mái vẩy; giải tỏa các tụ điểm lấn chiếm lòng đường vỉa hè làm nơi kinh doanh buôn bán.

Sau đợt ra quân, việc duy trì tiếp tục giao cho Chi đoàn Công an các phường tổ chức duy trì, ổn định tình hình TTĐT trong thời gian tiếp theo.

CAQ Ba Đình đã sử dụng xe đạp chuyên dụng của CSTT Công an phường để tuần tra, kiểm soát, giải quyết TTĐT trên tuyến phố Đội Cấn - Đốc Ngữ

CAQ phân công nhiệm vụ, giao Ban chấp hành Đoàn CAQ phối hợp với Công an các phường giải quyết tình trạng vi phạm TTATGT, TTĐT; tổ chức sử dụng xe đạp tuần tra kiểm soát, kết hợp với công tác vận động tuyên truyền về TTĐT nhằm từng bước xây dựng hình ảnh người chiến sỹ công an chính quy, thân thiện gần gũi với nhân dân.

Bên cạnh đó, lực lượng CSGT-TT-PƯN, CAQ phối hợp với Công an các phường tiến hành tuần tra nhắc nhở, xử lý vi phạm các trường hợp ô tô, xe máy dừng đỗ sai quy định trên các tuyến phố được phân công.

Việc sử dụng xe đạp tuần tra kiểm soát, kết hợp với công tác vận động tuyên truyền về TTĐT nhằm từng bước xây dựng hình ảnh người chiến sỹ công an chính quy, thân thiện gần gũi với nhân dân

Công an các phường tổ chức tuyên truyền ký cam kết đối với các hộ kinh doanh trên tuyến phố Đội Cấn - Đốc Ngữ; Bố trí lực lượng CSTT, tự quản thường xuyên tuần tra, xử lý các vi phạm về TTĐT, duy trì cắm chốt không để tình trạng tái vi phạm, giải quyết tốt tình trạng ùn tắc giao thông giờ cao điểm.