Phối hợp đảm bảo an ninh trật tự tại ga Giáp Bát

ANTĐ - Chiều 26-4, CAQ Hoàng Mai, Hà Nội và Chi nhánh khai thác đường sắt Hà Nội đã tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác phối hợp đảm bảo ANTT tại ga Giáp Bát năm 2015 và Quý I - 2016. Đại tá Đào Thanh Hải, Phó Giám đốc CATP Hà Nội tới dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Cùng dự có các ông Nguyễn Văn Vinh, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, ông Vũ Đình Rậu, Giám đốc Chi nhánh khai thác đường sắt Hà Nội.

Ga Giáp Bát là địa bàn công cộng, hàng ngày có khoảng 800 lượt xe nhận và trả hàng, gần khu dân cư nên dễ phát sinh tội phạm trong lĩnh vực kinh kinh tế, môi trường, hình sự, tệ nạn xã hội, tàng trữ và sử dụng chất trái phép chất ma túy.

Nhận thức được tầm quan trọng của ga Giáp Bát là huyết mạch giao thông đường sắt, vận chuyển hàng hóa đi tất cả các tỉnh, thành trong cả nước, trong đó số lượng lớn hàng hóa được vận chuyển đến các tỉnh miền Trung và Nam Bộ nên ngay từ ngày đầu các cấp chỉ huy đã chỉ đạo rà soát, làm tốt công tác điều tra cơ bản địa bàn trọng điểm, để từ đó có kế hoạch, biện pháp quản lý, phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả. Tinh thần trách nhiệm của các lực lượng tham gia công tác phối hợp đảm bảo ANTT tại ga Giáp Bát từng bước được nâng cao ý thức trách nhiệm, chế độ công tác, quy trình, quy tắc trong đội ngũ cán bộ nhân viên ga có chuyển biến rõ rệt.

Theo ông Vũ Đình Rậu, lãnh đạo nhà ga và toàn thể cán bộ công nhân viên đã nhận thức được tầm quan trọng của công tác quản lý, đảm bảo ANTT tại ga Giáp Bát đã hạn chế, ngăn chặn được các đối tượng hình sự, các đối tượng có hoạt động bảo kê bến bãi, nhất là trong đấu tranh chống buôn lậu và gian lận thương mại.

Đại tá Đào Thanh Hải, Phó Giám đốc CATP phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Đại tá Đào Thanh Hải, Phó Giám đốc CATP nêu rõ, trong năm 2015 và quý I-2016, CAQ Hoàng Mai và Chi nhánh khai thác đường sắt Hà Nội đã phối hợp chặt chẽ đảm bảo ANTT, không để xảy ra các vụ việc phạm pháp hình sự, làm tốt công tác phòng chống cháy nổ trên địa bàn.

Đồng chí Phó Giám đốc CATP yêu cầu CAQ Hoàng Mai phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trong ga Giáp Bát tăng cường tuần tra kiểm soát trên địa bàn, không chủ quan, lơ là trong công tác phòng ngừa các loại tội phạm hình sự.

Đặc biệt, đối với CAP Thịnh Liệt, nơi có ga Giáp Bát phải làm tốt công tác điều tra cơ bản, nắm vững địa bàn, đảm bảo ANTT cả trong và ngoài ga. Đại tá Đào Thanh Hải cũng yêu cầu, các hoạt động của CAQ Hoàng Mai phải đảm bảo thuận lợi cho các doanh nghiệp vận tải, đảm bảo cho nhà ga hoạt động tốt nhất.

Tăng cường công tác tuyên truyền các thủ đoạn trộm cắp, buôn lậu để nhân dân xung quanh và nhân viên nhà ga nắm vững, từ đó nâng cao ý thức cảnh giác, tuyên truyền, phát hiện kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật.

Phối hợp đảm bảo an ninh trật tự tại ga Giáp Bát ảnh 2

Bốc xếp hàng hóa tại khu vực ga Giáp Bát

“Dù trong thời gian vừa qua trên địa bàn ga không tồn tại các ổ nhóm tội phạm có tổ chức, bảo kê việc xếp dỡ hàng hóa, nhưng CAQ vẫn phải nắm chắc tình hình địa bàn, tập trung đấu tranh với các ổ nhóm tội phạm có tổ chức, bảo kê trên địa bàn, nhất là liên quan đến dịch vụ bốc xếp, buôn lậu hàng hóa. Đối với các kiến nghị đề xuất liên quan đến lĩnh vực đảm bảo ANTT của lực lượng công an mà các đơn vị nêu lên tại hội nghị sơ kết này, CATP ghi nhận, sẽ xem xét cụ thể và đưa ra phương án để đảm bảo ANTT tại khu vực nhà ga” - Đại tá Đào Thanh Hải nhấn mạnh.

Đánh giá ga Giáp Bát là đơn vị trong lĩnh vực vận tải đường sắt, để đảm bảo an toàn cho những chuyến tàu, người, phương tiện, hàng hóa, đồng chí Phó Giám đốc CATP đề nghị Ban lãnh đạo ga cần chủ động phòng ngừa tai nạn giao thông đường sắt, tăng cường gác chắn tại các đường ngang dân sinh, còi cảnh báo khi có tàu chạy qua; làm tốt công tác phòng chống cháy nổ.