Phát huy thế trận đồng bộ, giữ vững an ninh trật tự địa bàn Thủ đô

ANTĐ - Sáng nay, 27-11, Thành ủy Hà Nội đã tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TƯ, ngày 22-10-2010 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới”. 

Dự hội nghị quan trọng này có đồng chí Thượng tướng Bùi Quang Bền, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; đại diện Ban Nội chính Trung ương, Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Bộ Công an, các Tổng cục, Cục và các đơn vị chức năng của Bộ Công an.

Về phía lãnh đạo Thành ủy Hà Nội, có đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, chủ trì hội nghị. Cùng dự hội nghị có Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, Phó Bí thư Thành ủy, Giám đốc CATP; đồng chí Vũ Hồng Khanh - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố; đại diện các cơ quan chức năng thuộc Thành ủy, HĐND, UBND, Đoàn ĐBQH thành phố, và CATP Hà Nội, Bộ Tư lệnh Thủ đô, cùng Bí thư cấp ủy, chính quyền địa phương, chỉ huy Công an cấp quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố.

Thượng tướng Bùi Quang Bền, Thứ trưởng Bộ Công an, phát biểu chỉ đạo hội nghị

Chủ động đảm bảo an ninh trật tự

Trình bày tóm tắt kết quả 5 năm thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TƯ, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy Nguyễn Quang Huy nhấn mạnh: “Công an Hà Nội đã chủ động tham mưu cho Thành ủy, UBND thành phố lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và triển khai các Chương trình, Kế hoạch, chuyên đề công tác chuyên sâu về công tác đảm bảo ANCT, TTATXH; triển khai nhiều mô hình, chuyên đề phòng chống tội phạm mới như: thành lập 15 tổ công tác của lực lượng 141; lực lượng Cảnh sát bảo vệ tại 15 bệnh viện lớn trên địa bàn thành phố; xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết liên tịch, Quy chế phối hợp với các đơn vị, ngành, trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm...”.

Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đánh giá cao vai trò của lực lượng Công an, Quân đội trong thực hiện Chỉ thị số 48 của Bộ Chính trị

CATP đã phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, Sở Thông tin - truyền thông, Sở Văn hóa - thể thao, Sở Du lịch, triển khai có hiệu quả các dự án tuyên truyền các Chương trình mục tiêu quốc gia phòng chống tội phạm và ma túy, gắn với thực hiện vận động “Toàn dân tham gia phong trào tự quản về ANTT”.

Duy trì các hòm thư, đường dây nóng, thực hiện tuyên truyền bằng loa truyền thanh tại 34 nút giao thông trọng điểm với nội dung tuyên truyền pháp luật về giao thông, PCCC với phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội.

Bên cạnh đó, các quận, huyện, thị xã và các sở, ban, ngành chức năng của thành phố có nhiều đổi mới, chủ động sáng tạo, tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền đấu tranh phòng chống tội phạm một cách hiệu quả. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, xây dựng thế trận an ninh nhân dân tại các đơn vị, địa phương; công tác cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ người phạm tội được đặc xá, tha tù; cơ chế, chính sách huy động các nguồn lực, thực hiện xã hội hóa công tác phòng chống tội phạm… đạt nhiều kết quả, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố.

Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng trao Bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy cho các tập thể xuất sắc

Tiếp tục phát huy sức mạnh đấu tranh phòng chống tội phạm

Tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Duy Ngọc, Phó Giám đốc CATP Hà Nội cùng đại diện Đảng ủy, chính quyền các quận, huyện: Hoàn Kiếm, Hoài Đức, Hội liên hiệp Phụ nữ thành phố và Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, đã trình bày tham luận để nêu rõ hơn việc quán triệt, triển khai, hiệu quả và cả những tồn tại trong thực hiện Chỉ thị số 48.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thượng tướng Bùi Quang Bền thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an đã biểu dương, đánh giá cao những kết quả đạt được của các cấp, ngành thành phố Hà Nội trong thực hiện Chỉ thị số 48.

Đồng chí Vũ Hồng Khanh, Phó Chủ tịch UBND thành phố trao Bằng khen của UBND thành phố cho các tập thể xuất sắc

“Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy Hà Nội, các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương của thành phố đã vận dụng sáng tạo, linh hoạt Chỉ thị số 48, làm tốt công tác vận động toàn dân tham gia phát hiện, phòng ngừa, đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô” - Thượng tướng Bùi Quang Bền, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh.

Chỉ rõ một số vấn đề còn tồn tại trong công tác đảm bảo ANTT, đồng chí Thứ trưởng Bộ Công an đề nghị các cấp, ngành thành phố tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 48, gắn chặt với các mặt công tác Công an và phòng trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. Tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của các cấp ủy Đảng, chính quyền cơ sở, xác định rõ trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, chính quyền đối với công tác đảm bảo ANTT. Làm tốt công tác nắm, dự báo tình hình để có đối sách phù hợp trong đấu tranh phòng chống tội phạm. Tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về ANTT, nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính, tạo môi trường thuận lợi cho các cơ quan, doanh nghiệp trong và ngoài nước đầu tư phát triển kinh tế - xã hội và hoạt động của các du khách trên địa bàn Thủ đô.

Kết luận hội nghị, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đánh giá khái quát những kết quả nổi bật trong thực hiện Chỉ thị số 48 của các cấp, ngành thành phố; đồng thời nhấn mạnh vai trò nòng cốt triển khai công tác này của các lực lượng Công an, Quân đội, các cơ quan nội chính. Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng biểu dương, đánh giá cao những nỗ lực của các sở, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội… thành phố trong việc thực hiện Chỉ thị 48-CT/TƯ của Bộ Chính trị.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền cơ sở và các sở, ban, ngành, đoàn thể, tiếp tục triển khai đồng bộ những nhiệm vụ trọng tâm, chương trình hành động theo Chỉ thị số 48 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI, hoàn thành xuất sắc mục tiêu giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô. Nhấn mạnh ý nghĩa của việc phát huy sức mạnh tổng hợp trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng chỉ rõ, cần tiếp tục củng cố vững chắc hệ thống phòng thủ Thủ đô và tăng cường quan hệ phối hợp chặt chẽ giữa CATP Hà Nội với Bộ Tư lệnh Thủ đô và các cấp, các ngành; xây dựng cơ chế trao đổi thông tin về ANTT với các tỉnh, thành phố trong cả nước và chủ động mở rộng quan hệ đối ngoại hợp tác với các cơ quan phòng chống tội phạm quốc tế. Trước mắt, các lực lượng phải bảo vệ tuyệt đối an toàn Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Bính Thân 2016, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và bầu cử ĐBQH khóa XIV, bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021. 

Nhân dịp sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 48, có 12 tập thể được Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội tặng Bằng khen và 8 tập thể được Chủ tịch UBND thành phố tặng Bằng khen.