Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan gặp mặt 80 điển hình tiên tiến xuất sắc của Bộ Công an:

Những hy sinh thầm lặng để nhân dân được sống trong bình yên

ANTĐ - “Đất nước Việt Nam được bình yên, nhân dân được sống trong hòa bình như ngày hôm nay là có sự đóng góp to lớn, những hy sinh thầm lặng của những người con ưu tú của đất nước trong đó có những người con ưu tú của lực lượng CAND… ” –  Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan khẳng định điều này, tại buổi gặp mặt 80 điển hình tiên tiến xuất sắc tiêu biểu Bộ Công an tại Phủ Chủ tịch, chiều nay 4-8.
 

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan cùng các đại biểu và điển hình tiên tiến xuất sắc tiêu biểu chụp ảnh lưu niệm tại Phủ Chủ tịch

Dự buổi gặp mặt có Thượng tướng Bùi Quang Bền, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Lê Văn Đệ, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND; đại diện Ban Thi đua khen thưởng Trung ương và 80 điển hình tiên tiến xuất sắc tiêu biểu của Bộ Công an.

Phong trào Thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” của lực lượng CAND trong 5 năm qua , đã có trên 650 tập thể, cá nhân cán bộ, chiến sĩ tiêu biểu, xuất sắc trong đấu tranh phòng, chống tội phạm được Bộ Công an biểu dương, tôn vinh; có hàng nghìn tập thể, cá nhân khác được các cấp khen thưởng. Trong quá trình đấu tranh quyết liệt với bọn tội phạm, toàn lực lượng đã có 26 cán bộ, chiến sĩ hy sinh anh dũng, trên 650 đồng chí bị thương. Đảng, Nhà nước và Bộ Công an đã khen thưởng hàng nghìn tập thể, cá nhân, trong đó có có 36 tập thể, 8 cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; hơn 8270 lượt tập thể, cá nhân được tặng thưởng Huân chương các loại; 119 tập thể được tặng Cờ thi đua của Chính phủ…

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan tặng quà đại biểu, điển hình tiên tiến xuất sắc tiêu biểu 

Tại buổi gặt mặt, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan chia vui, chúc mừng và nhiệt liệt biểu dương những thành tích, chiến công mà 80 điển hình tiên tiến xuất sắc tiêu biểu Bộ Công an đã đạt được. “ Đất nước Việt Nam được bình yên như ngày hôm nay, nhân dân được sống trong hòa bình như ngày hôm nay là có sự đóng góp to lớn, những hy sinh thầm lặng của những người con ưu tú của đất nước trong đó có những người con ưu tú của lực lượng CAND", Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan khẳng định và mong muốn lực lượng CAND tiếp tục phát huy những kết quả, thành tích đã đạt được, không ngừng nỗ lực cố gắng phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, thi đua lập thêm nhiều chiến công, thành tích mới.
Thường xuyên nêu cao tinh thần, ý thức phục vụ nhân dân, có bản lĩnh chính trị vững vàng. Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và phong trào “Công an nhân dân Học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”; Sẵn sàng chiến đấu, hy sinh hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, bảo vệ vững chắc chủ quyền thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ và ANTT của Tổ quốc; xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân. 

Các đại biểu và 80 điển hình tiên tiến xuất sắc tiêu biểu trong buổi gặp mặt 

Thứ trưởng Bùi Quang Bền thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an cùng toàn thể tướng lĩnh, sỹ quan, hạ sỹ quan, chiến sỹ, công nhân viên CAND trân trọng cảm ơn sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước và cá nhân đồng chí Phó Chủ tịch nước đối với lực lượng CAND. Thượng tướng Bùi Quang Bền cũng xin hứa sẽ quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc có hiệu quả mọi chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tiếp tục nỗ lực phấn đấu nâng cao toàn diện các mặt công tác công an, nghiêm túc tiếp thu lời huấn thị của đồng chí Phó Chủ tịch nước tại buổi gặp mặt.