Ngoại trưởng Nhật Bản tới Việt Nam công bố sáng kiến 7 tỉ USD

ANTĐ - Nhận lời mời của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh, Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 5 đến 6-5. 

Việt Nam nằm trong chuyến công du kéo dài 8 ngày của Ngoại trưởng Nhật Bản tới thăm 5 quốc gia trong khu vực. Ngoại trưởng Nhật Bản dự kiến công bố sáng kiến viện trợ 750 tỉ yen (tương đương 7 tỉ USD) trong 3 năm tới nhằm thúc đẩy sự phát triển của khu vực hạ nguồn sông Mekong. Các nước tiểu vùng sông Mekong như Việt Nam, Lào và Thái Lan đang phải đối mặt với tình trạng hạn hán hoặc lụt lội nghiêm trọng trên diện rộng do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu.