Ngày 22-5-2016 là ngày bầu cử Quốc gia

ANTĐ - Sáng 24-11, Quốc hội đã biểu quyết, thông qua ngày bầu cử Quốc gia và thành lập Hội đồng bầu cử Quốc gia.

Với 92.11% số phiếu tán thành, Quốc hội đã biểu quyết, thông qua ngày bầu cử Quốc gia là ngày chủ nhật (22-5-2016). Theo Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng, ngày bầu cử Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) và Đại biểu Hội đồng nhân dân (ĐBHĐND) các cấp theo quy định là ngày chủ nhật và phải công bố trước 115 ngày trước ngày bầu cử. Do vậy, ngày bầu cử Quốc hội khóa XIV và bầu cử ĐBHĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 được ấn định là ngày 22-5-2016 và UBTVQH sẽ công bố ngày bầu cử trước 115 ngày.

Kết quả biểu quyết thông qua ngày bầu cử Quốc gia

Về việc thành lập Hội đồng bầu cử Quốc gia (HĐBCQG), Tờ trình của UBTVQH nêu rõ HĐBCQG có từ 15 - 21 thành viên, gồm Chủ tịch là Chủ tịch Quốc hội và 4 Phó Chủ tịch là Phó Chủ tịch nước; Phó Chủ tịch Quốc hội; Phó Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cùng với 16 thành viên Hội đồng gồm các cơ quan, tổ chức chính trị xã hội gắn bó với công việc bầu cử, đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của Đảng, Nhà nước và các cấp, ngành đối với công tác bầu cử. Với 91.50% số phiếu tán thành, Quốc hội đã thông qua việc thành lập HĐBCQG.

Kết quả biểu quyết thông qua việc thành lập HĐBCQG

Về nội dung dự kiến nhân sự Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia là chủ tịch QH khoá XIII sẽ được các ĐB thảo luận tại đoàn. Cũng trong sáng nay, các ĐB đã biểu quyết thông qua Nghị quyết ban hành Nội quy kỳ họp Quốc hội (sửa đổi); Nghị quyết về việc chấm dứt hiệu lực thi hành đối với Quy chế hoạt động của Ủy ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội và  Bộ luật dân sự (sửa đổi).