Công an Hà Nội:

Mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm đảm bảo An ninh trật tự

ANTĐ - Đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm được triển khai từ 1-5 đến hết tháng 5-2016, nhằm đảm bảo ANCT, TTATXH, bảo vệ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 trên địa bàn TP. Hà Nội.

Sáng nay 29-4, Thiếu tướng Đoàn Duy Khương - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP chủ trì hội nghị sơ kết công tác tháng 4, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 5; phát động đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm đảm bảo ANCT, TTATXH, bảo vệ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 trên địa bàn bàn TP. Hà Nội.

Theo sự phân công, Đại tá Nguyễn Văn Viện – Trưởng phòng Tham mưu đã trình bày dự thảo báo cáo tình hình, kết quả các mặt công tác trong tháng 4 của CATP; và những định hướng trọng tâm công tác tháng 5.

Được sự ủy quyền của Giám đốc CATP, Đại tá Nguyễn Duy Ngọc – Phó Giám đốc CATP đã phát động đến toàn lực lượng Công an Thủ đô đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, với mục tiêu thực hiện có hiệu quả các biện pháp công tác, giữ vững ANCT, TTATXH trên địa bàn Thủ đô; bảo vệ tuyệt đối an toàn cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Cùng với đó là kiềm chế, kéo giảm sự gia tăng của các loại tội phạm và tệ nạn xã hội; nâng cao chất lượng công tác nghiệp vụ cơ bản; tổ chức phòng ngừa, ngăn chặn, hạn chế thấp nhất các vụ án đặc biệt nghiêm trọng, góp phần giữ vững ổn định ANTT địa bàn thành phố.

Kế hoạch thực hiện cao điểm xác định rõ nhiệm vụ, chỉ tiêu với từng đơn vị, địa bàn; tăng cường phối hợp với các ngành chức năng, và sự ủng hộ, giúp đỡ của nhân dân, để đạt kết quả cao nhất.

Công an Hà Nội diễn tập kỹ năng trấn áp tội phạm

“Đợt cao điểm phải được thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao nhất. Thủ trưởng các đơn vị phải trực tiếp chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện và hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra. Địa bàn, lĩnh vực nào để xảy ra các vụ việc phức tạp về ANCT, xảy ra nhiều trọng án, để tồn tại các băng nhóm tội phạm, các cơ sở kinh doanh dịch vụ hoạt động quá giờ, các tụ điểm vi phạm về TTATGT, TTĐT gây bức xúc dư luận…thì Thủ trưởng đơn vị, cán bộ được giao, theo dõi, quản lý địa bàn đó phải chịu trách nhiệm trước Giám đốc CATP”, Đại tá Nguyễn Duy Ngọc nêu rõ.

Theo chỉ định của Giám đốc CATP, chỉ huy 8 đơn vị đã báo cáo tập trung về tình hình và kế hoạch triển khai công tác đảm bảo tuyệt đối an toàn các hoạt động bầu cử.

Thay mặt Ban Giám đốc CATP, Thiếu tướng Bạch Thành Định, Phó Giám đốc CATP xác định rõ hơn yêu cầu về nhiệm vụ và trách nhiệm của các đơn vị, địa bàn trong triển khai công tác bảo vệ các hoạt động bầu cử; đồng thời chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền cơ sở chỉ đạo các ban ngành tích cực vào cuộc, phối hợp cùng lực lượng chức năng đảm bảo tốt ANTT trong những ngày diễn ra sự kiện lớn của đất nước và Thủ đô trong thời gian tới.

Phát biểu kết kuận hội nghị, Giám đốc CATP yêu cầu Phòng Tham mưu tiếp thu các ý kiến, đề xuất đã nêu để bổ sung, hoàn chỉnh  báo cáo công tác của CATP.

Biểu dương nỗ lực, thành tích của cán bộ chiến sỹ trong thời gian qua, đồng chí Giám đốc ghi nhận đánh giá CATP đã hoàn thành tốt các chương trình, mục tiêu đề ra, và cho biết kết quả này được Thành phố, Bộ Công an ghi nhận, đánh giá cao.

Phân tích tình hình và nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt quan trọng của công tác bảo vệ các hoạt động bầu cử trong thời gian tới, Giám đốc CATP yêu cầu các đơn vị, địa bàn quán triệt nghiêm túc nội dung kế hoạch cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm; làm tốt công tác nắm tình hình, không để bị động, bất ngờ trước mọi hình huống.