Luôn tri ân cống hiến, đóng góp của các Anh hùng liệt sỹ

ANTĐ - Thiết thực kỷ niệm 69 năm Ngày Thương binh liệt sỹ, và hướng đến 71 năm ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân, chiều 21-7, Thiếu tướng Đoàn Duy Khương, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP cùng đoàn công tác CATP đã đến thăm hỏi, tặng quà nhân thân liệt sỹ CAND.

Đoàn công tác CATP Hà Nội do Thiếu tướng Đoàn Duy Khương dẫn đầu đã đến thăm hỏi và tặng quà thân nhân liệt sỹ CAND Nguyễn Hợp Châu (SN 1938), nguyên cán bộ CAQ Đống Đa, TP Hà Nội.

Liệt sỹ Nguyễn Hợp Châu hy sinh năm 1974, trong quá trình tham gia truy bắt đối tượng côn đồ. Con trai của liệt sỹ Nguyễn Hợp Châu là anh Nguyễn Ngọc Chiến (SN 1965, ở tại số 48A, đường Nguyễn Sơn, phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, Hà Nội).  Gia đình anh Chiến có 3 nhân khẩu, kinh tế còn nhiều khó khăn do thu nhập của vợ chồng anh không ổn định. 

Thiếu tướng Đoàn Duy Khương ân cần hỏi thăm sức khỏe thân nhân liệt sỹ

Nguyễn Hợp Châu 

Đặc biệt, con trai anh Chiến là cháu Nguyễn Mạnh Hoàng (SN 1998), bị mắc bệnh vảy nến, thường xuyên phải vào bệnh viện điều trị bệnh.

Sau khi tặng quà và trân trọng thắp nén hương tưởng nhớ liệt sỹ Nguyễn Hợp Châu, Thiếu tướng Đoàn Duy Khương đã ân cần hỏi thăm sức khỏe các thân nhân gia đình liệt sỹ Nguyễn Hợp Châu. Giám đốc CATP bày tỏ, các anh hùng liệt sỹ luôn là những tấm gương sáng để các thế hệ cán bộ chiến sỹ CAND noi theo, và các thế hệ sau luôn ý thức được trách nhiệm trong công tác giữ gìn sự bình yên, hạnh phúc cho nhân dân.

Thiếu tướng Đoàn Duy Khương cho biết, CATP và CAQ Long Biên sẽ luôn sẵn sàng tạo điều kiện giúp đỡ gia đình anh Nguyễn Ngọc Chiến, nhằm chia sẻ phần nào khó khăn trong cuộc sống.

Chiều cùng ngày, Thiếu tướng Đoàn Duy Khương cùng các đồng chí trong Đảng ủy, Ban giám đốc, CATP đã đến thăm, tặng quà và chúc sức khỏe đồng chí Phạm Tâm Long, nguyên ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng thường trực Bộ Công an, nguyên Giám đốc CATP Hà Nội.