Lãnh đạo Bộ Công an kiểm tra công tác ANTT đối với Ban chỉ đạo 138 và CAQ Hoàng Mai

ANTĐ - Sáng nay, mùng 7-2 (tức 30 Tết Bính Thân), Thượng tướng Bùi Văn Nam - Ủy viên trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dẫn đầu đoàn công tác của Bộ tới kiểm tra công tác đảm bảo ANTT đối với Ban chỉ đạo 138 cùng CAQ Hoàng Mai, Hà Nội.

Tháp tùng Thượng tướng Bùi Văn Nam có Trung tướng Nguyễn Văn Thảo – Cục trưởng Cục Toàn dân bảo vệ ANTQ; Thiếu tướng Đinh Văn Toản – Phó Giám đốc CATP Hà Nội…

Đồng chí Nguyễn Đức Vinh – Thành ủy viên Bí thư Quận ủy và đồng chí Nguyễn Quang Hiếu, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai đã lần lượt báo cáo với Thượng tướng Bùi Văn Nam cùng đoàn công tác sự phát triển kinh tế - xã hội cũng như tình hình ANCT, TTATXH trên địa bàn quận trong thời gian qua.

Thượng tướng Bùi Văn Nam đánh giá cao những cố gắng, kết quả công tác năm 2015 của CAQ Hoàng Mai

Phát biểu tại buổi làm việc, Thượng tướng Bùi Văn Nam ghi nhận và vui mừng trước những kết quả mọi mặt mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Hoàng Mai đạt được trong suốt hơn 10 năm hình thành và phát triển, đặc biệt trong năm 2015

Lưu ý với Ban chỉ đạo 138 của quận, Thượng tướng Bùi Văn Nam đề nghị ngoài việc điều tra, khám phá án tốt thì công tác phòng ngừa và phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ phải luôn được đặc biệt coi trọng. Thượng tướng cũng hết sức vui mừng, đồng thời tin tưởng rằng Quận ủy, HĐND và UBND quận Hoàng Mai sẽ tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo nhiều hơn nữa tới lực lượng vũ trang địa phương, trong đó có CAQ để lực lượng công an luôn hoàn thành mọi nhiệm vụ.   

Nhân dịp Xuân Bính Thân 2016 cận kề, Thứ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng - Bùi Văn Nam gửi lời chúc sức khỏe, chúc Tết tới thân nhân, gia đình cán bộ, Đảng viện, nhân viên Quận ủy, HĐND và UBND quận Hoàng Mai.

Tại CAQ Hoàng Mai, đồng chí Thứ trưởng đã nghe Đại tá Nguyễn Hồng Thái – Trưởng CAQ báo cáo khái quát kết quả công tác đảm bảo ANTT năm 2016, nhiệm vụ trọng tâm năm 2016 và công tác đảm bảo ANTT Tết cổ truyền.

Nói rõ hơn về các nhiệm vụ, mục tiêu trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an trung ương đề ra, Thượng tướng Bùi Văn Nam lưu ý tới 2 nhiệm vụ quan trọng. Đó là toàn lực lượng công an phải tiếp tục tăng cường đấu tranh để giảm thiểu tình hình tội phạm, đặt biệt là các tội phạm có tính chất băng, ổ nhóm và tội phạm mang tính côn đồ, hung hãn. Cùng với đó, phải nâng cao hơn nữa công tác quản lý Nhà nước về ANTT.

Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Công an cũng nhấn mạnh nhiều giải pháp; trong đó xác định công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng luôn mang tính then chốt.

Nhân dịp Tết Bính Thân đang đến gần, Thượng tướng Bùi Văn Nam chúc chỉ huy cùng toàn thể cán bộ và chiến sỹ CAQ Hoàng Mai nhiều sức khỏe và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trước mắt là thực hiện thắng lợi cao điểm bảo đảm ANTT dịp Tết Nguyên đán 2016.