Đại hội Hội Điện ảnh Việt Nam lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2015-2020):

Kỳ vọng vào sự đổi mới

ANTĐ - Ngày 14-7, tại Hà Nội, hơn 500 đại biểu đại diện cho 1.780 hội viên trong cả nước đã về dự Đại hội Hội Điện ảnh Việt Nam lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2015-2020).

Kỳ vọng vào sự đổi mới  ảnh 1

Diễn viên Quyền Linh - người trẻ nhất tái đắc cử vào Ban Chấp hành Hội Điện ảnh Việt Nam nhiệm kỳ mới

Tại Đại hội, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã thay mặt Chính phủ ghi nhận những nỗ lực của điện ảnh Việt Nam trong suốt chiều dài lịch sử dân tộc. Với tư cách khán giả, Phó Thủ tướng kỳ vọng về một nền điện ảnh chuyên nghiệp, giàu bản sắc và có nhiều tác phẩm giá trị. Phó Thủ tướng cũng bày tỏ mong muốn các tác phẩm điện ảnh, kể cả phim truyền hình ngày càng bớt “sạn” đi và không còn những tình tiết được xây dựng quá dễ dãi.

Để làm được điều này theo Phó Thủ tướng thì các nghệ sĩ cần nỗ lực vượt khó bằng tình yêu nghệ thuật, óc sáng tạo và đặt trọn tâm huyết vào mỗi tác phẩm. Cũng tại Đại hội, nhiều vấn đề trong lĩnh vực điện ảnh đã được các đại biểu thẳng thắn trao đổi như: sự mất cân đối giữa phim nghệ thuật và phim thương mại, vấn đề đào tạo diễn viên, quảng bá phim… Trong đó, vấn đề nhận được sự quan tâm nhiều nhất là làm thế nào để đổi mới, tạo sự đột phá giúp điện ảnh Việt Nam có được dấu ấn rõ nét trên bản đồ điện ảnh thế giới. 

Đại hội đã bầu ra 12 thành viên tham gia vào Ban Chấp hành Hội Điện ảnh Việt Nam nhiệm kỳ mới 2015-2020, trong số đó có 9/12 thành viên tái đắc cử, 3 gương mặt mới gồm: đạo diễn Lê Hồng Chương, TS Đỗ Lệnh Hồng Tú và bà Phạm Thị Tuyết. Nghệ sĩ Quyền Linh tiếp tục là thành viên trẻ tuổi nhất và cũng là diễn viên duy  nhất góp mặt trong Ban Chấp hành Hội. Hai vị trí quan trọng trong Ban chấp hành Hội vẫn được giữ nguyên gồm: Chủ tịch Hội - đạo diễn NSND Đặng Xuân Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Hội - nhà biên kịch Nguyễn Thị Hồng Ngát.