Không nghỉ cuối tuần phục vụ nhân dân đăng ký xe đạp điện

ANTĐ - Đó là việc làm thiết thực của CBCS Đội CSGT-TT-PƯN CAQ Bắc Từ Liêm, Hà Nội đang thực hiện để đảm bảo quyền lợi của nhân dân trong đăng ký xe đạp điện...

Chỉ còn 5 ngày nữa là hết thời gian thực hiện công văn số 16139 của Bộ Tài chính về việc miễn lệ phí đăng ký xe máy điện đang lưu hành chưa thực hiện thủ tục đăng ký, bắt đầu từ ngày 1-7, chủ tài sản làm thủ tục đăng ký phải nộp hồ sơ kê khai lệ phí trước bạ và nộp lệ phí trước bạ theo quy định. Chính vì thế, thời điểm nước rút này, số lượng người đến đăng ký xe đạp điện tại CAQ Bắc Từ Liêm, Hà Nội tăng đột biến.

Ngay từ sáng sớm, nhiều người dân đã đến trụ sở tiếp nhận hồ sơ đăng ký xe để xếp hàng

Thực hiện khẩu hiệu hành động “Mỗi ngày làm một việc tốt vì nhân dân”, Đại tá Nguyễn Thanh Tùng, Trưởng CAQ Bắc Từ Liêm đã chỉ đạo Đội CSGT-TT-PƯN làm việc cả ngày thứ 7 và chủ nhật để giải quyết phục vụ nhân dân đăng ký xe đạt kết quả cao nhất. Sáng thứ 7 ngày 25-6, có mặt tại trụ sở tiếp nhận hồ sơ đăng ký xe CAQ Bắc Từ Liêm, chúng tôi ghi nhận một không khí khẩn trương, nghiêm túc, thái độ tận tình của những CBCS làm nhiệm vụ.

Chỉ huy và CBCS Đội CSGT-TT-PƯN trực tiếp hướng dẫn người dân viết tờ khai để việc đăng ký được thuận lợi, nhanh chóng

Chia sẻ với chúng tôi, Thượng úy Nguyễn Thùy Dung, Đội phó Đội CSGT-TT-PƯN cho biết: Đại đa số cán bộ làm công tác tiếp dân đều còn trẻ nên hầu hết đều phải hy sinh niềm vui gia đình vào dịp cuối tuần để làm việc phục vụ nhân dân. Chỉ huy Đội cũng đã làm công tác tư tưởng cho CBCS, khẳng định trách nhiệm của người chiến sỹ CAQ Bắc Từ Liêm đối với quyền lợi của người dân nên đa số đều vui vẻ nhận nhiệm vụ, thực hiện đúng điều lệnh, tác phong CAND, thái độ hòa nhã, không gây khó dễ cho người dân.

Kiểm tra xe một cách kỹ lưỡng đúng theo trình tự quy định

Chị Hoàng Thu Hòa, phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm cho biết: Cũng biết là đi xe đạp điện, xe máy điện phải đăng ký như xe máy thông thường nhưng do con tôi hàng ngày vẫn sử dụng xe để đi học nên rất khó sắp xếp thời gian đi đăng ký. Nay được CAQ thông báo trên loa truyền thanh, lại thêm chú CSKV đến tận nhà phát tờ khai, rồi lại làm cả thứ 7, chủ nhật, hôm nay mẹ con tôi mới đi đăng ký. Không ngờ được các cô chú công an tận tình hướng dẫn nên chỉ 30 phút mẹ con tôi đã có biển để mang về, thực hiện đúng quy định về đăng ký xe đạp điện.

Dù phải làm việc cả ngày thứ 7 và chủ nhật nhưng các CBCS đều thể hiện tinh thần phục vụ nhân dân rất thân thiện và hòa nhã

Chỉ huy đội CSGT-TT-PƯN còn cho biết thêm, đơn vị đã bố trí tăng cường lực lượng tối đa để phục vụ nhân dân. Chỉ huy đội còn trực tiếp xuống làm việc tại tổ đăng ký xe, kịp thời giải quyết những khó khăn vướng mắc, tạo điều kiện hết sức cho người dân; hướng dẫn nhân dân khai tờ khai nhanh chóng, thuận tiện. Trong những ngày nắng nóng còn bố trí nước uống phục vụ nhân dân đến đăng ký xe…

Việc làm của CBCS Đội CSGT-TT-PƯN CAQ Bắc Từ Liêm lại ghi thêm một hình ảnh đẹp của những người chiến sỹ công an trong lòng nhân dân.