Không để bị động, bất ngờ, đảm bảo tuyệt đối an toàn ngày bầu cử

ANTĐ - Sáng nay (20-5), đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBATGT Quốc Gia cùng đoàn công tác của UBATGT Quốc gia đến thăm, kiểm tra công tác đảm bảo TTATGT của Phòng CSGT đường bộ - đường sắt, CATP Hà Nội.

Cùng đi với đồng chí Phó Thủ tướng có đồng chí Trương Quang Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ GTVT, Phó Chủ tịch chuyên trách UBATGT Quốc gia; đồng chí Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; đại diện lãnh đạo Văn phòng Chính phủ, các Vụ, Cục... Bộ Công an, UBATGT Quốc gia.

Đón tiếp đồng chí Phó Thủ tướng có đồng chí Nguyễn Thế Hùng, Phó Chủ tịch UBND - TP Hà Nội; Thiếu tướng Đoàn Duy Khương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội cùng đông đảo chỉ huy, CBCS Phòng CSGT đường bộ, đường sắt CATP.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, Đại tá Đào Vịnh Thắng, Trưởng phòng CSGT đường bộ, đường sắt CATP đã báo cáo với đồng chí Phó Thủ tướng kết quả công tác đảm bảo TTATGT trong những tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2016.

Đặc biệt, đại diện Phòng CSGT cũng báo cáo chi tiết công tác chuẩn bị, kế hoạch đảm bảo TTATGT phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Theo đó, 7 nhiệm vụ yêu cầu đã được Trưởng phòng CSGT đưa ra, đồng thời hứa với Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình và các thành viên đoàn kiểm tra, lực lượng CSGT Hà Nội sẽ thực hiện nghiêm, hiệu quả các mặt công tác. Bên cạnh đó, Phòng CSGT cũng đã xây dựng các phương án, kế hoạch đảm bảo TTATGT phục vụ cho chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Mỹ.

Sau khi lắng nghe những ý kiến phát biểu đóng góp của các đơn vị, đồng chí Trương Hòa Bình, Phó Thủ tướng Chính phủ bày tỏ niềm vui, gửi lời chào, chúc mừng đến tất cả chỉ huy, CBCS Phòng CSGT đường bộ - đường sắt, CATP Hà Nội. Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình biểu dương những thành tích, kết quả mà Đảng ủy, Ban Chỉ huy Phòng CSGT đã đạt được trong thời gian qua.

Đồng chí Phó Thủ tướng biểu dương những kết quả, thành tích của lực lượng CSGT Thủ đô, đồng thời chỉ đạo nhiều yêu cầu nhiệm vụ trong thời gian tới

“TNGT giảm cả 3 tiêu chí; bảo vệ tuyệt đối ATGT phục vụ các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội trọng đại diễn ra trên địa bàn Thủ đô.  Trong những thành quả trên, có sự đóng góp to lớn của lực lượng CSGT CATP Hà Nội trong việc bảo đảm TTATGT trên địa bàn Thủ đô” - Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình nhấn mạnh.

Đánh giá diễn biến tình hình TTATGT vẫn còn tiềm ẩn phức tạp, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu CATP Hà Nội, Phòng CSGT tham mưu cho UBND - TP Hà Nội tập trung làm tốt 3 yêu cầu nhiệm vụ như: tiếp tục tăng cường tuần tra kiểm soát, chú trọng tuần tra lưu động, mô hình tổ tuần tra phối hợp CSGT với các lực lượng cảnh sát khác, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định về TTATGT; tăng cường sự phối hợp các lực lượng cảnh sát tiếp tục tập trung chỉ huy, điều hòa, điều khiển giao thông vào giờ cao điểm sáng, chiều nhằm hạn chế thấp nhất các vụ ùn tắc giao thông kéo dài, đặc biệt tại các khu vực đang thi công các công trình xây dựng và các vị trí thường xuyên bị úng ngập.

Đồng chí Nguyễn Thế Hùng, Phó Chủ tịch UBND - TP Hà Nội báo cáo với đồng chí Phó Thủ tướng công tác chuẩn bị  bầu cử  đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 của UBND - TP  Hà Nội

Chỉ đạo công an các địa phương mở các đợt cao điểm tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm nồng độ cồn, tốc độ trong dịp nghỉ Lễ, tết dài ngày; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đặc biệt là công nghệ thông tin, sử dụng trang thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ trong điều khiển, chỉ huy giao thông, giám sát hoạt động giao thông, nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm.

Đối với công tác bảo đảm ANTT và TTATGT cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 trong ngày 22-5 tới tại Hà Nội, Phó Thủ tướng nhấn mạnh đây là sự kiện chính trị cực kỳ quan trọng của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân diễn ra sau thành công của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. Sự kiện này càng có ý nghĩa và tầm quan trọng đặc biệt với Hà Nội.

Thiếu tướng Đoàn Duy Khương trân trọng cảm ơn sự quan tâm, biểu dương ghi nhận, chỉ đạo sát sao của đồng chí Phó Thủ tướng, Chủ tịch UBATGT Quốc gia trên các lĩnh vực, trong đó có công tác đảm bảo TTATGT của CATP Hà Nội và Phòng CSGT - CATP

Phó Thủ tướng Chính phủ đề nghị phòng CSGT và CATP Hà Nội tập trung thực hiện 4 yêu cầu nhiệm vụ, cụ thể, lực lượng CSGT phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng khác nhằm bảo vệ tuyệt đối an toàn cuộc Bầu cử đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp tại thủ đô Hà Nội; tăng cường công tác dự báo và kịp thời phát hiện, xử lý ngay những vấn đề phát sinh liên quan đến công tác bảo đảm TTATGT, dứt khoát không để xảy ra bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; cương quyết xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến mất TTATGT, đặc biệt là các khu vực tổ chức bầu cử để tạo mọi điều kiện cho người dân đi bầu cử và tham gia các hoạt động văn hóa khác.

Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng khác của thành phố tập trung vào công tác điều hòa, hướng dẫn giao thông trong thời điểm trước, trong và sau bầu cử nhất là ở các địa bàn, mục tiêu trọng điểm; duy trì lực lượng, phương tiện đảm bảo TTATGT trên các tuyến, địa bàn trọng điểm cũng như nơi diễn ra bầu cử, kiên quyết không để xảy ra ùn tắc giao thông. 

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình tặng quà cho Phòng CSGT, đồng thời tin tưởng lực lượng CSGT Thủ đô sẽ đảm bảo tuyệt đối ATGT phục vụ ngày hội lớn của đất nước

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP Hà Nội, Phòng CSGT, Thiếu tướng Đoàn Duy Khương trân trọng cảm ơn những đánh giá, ghi nhận, biểu dương của đồng chí Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình và các thành viên trong đoàn công tác đã động viên, khích lệ CATP Hà Nội nói chung và lực lượng CSGT Thủ đô nói riêng trong công tác đảm bảo ANTT, TTATGT.

Giám đốc CATP Hà Nội cũng xin hứa những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Thủ tướng như là mệnh lệnh và CATP Hà Nội sẽ thực hiện nghiêm, hiệu quả, đảm bảo tuyệt đối ANTT, TTATGT phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 cũng như chuyến thăm của Tổng thống Mỹ sắp tới.