Khai mạc Kỳ họp thứ 14, HĐND TP Hà Nội khóa XIV

ANTĐ - Sáng nay (1-12), HĐND TP Hà Nội khóa XIV đã chính thức khai mạc Kỳ họp thứ 14. Dự phiên khai mạc có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng; Ủy viên Bộ Chính trị Phạm Quang Nghị, Chỉ đạo Đảng bộ TP Hà Nội.

Khai mạc Kỳ họp thứ 14, HĐND TP Hà Nội khóa XIV  ảnh 1Các đại biểu, khách mời thực hiện nghi lễ chào cờ, hát quốc ca
Khai mạc Kỳ họp thứ 14, HĐND TP Hà Nội khóa XIV  ảnh 2Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc phát biểu khai mạc kỳ họp

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc cho biết, kỳ họp này có ý nghĩa vô cùng quan trọng, đây là kỳ họp cuối cùng HĐND TP rà soát và hoàn thành những nhiệm vụ đặt ra trong nhiệm kỳ. Đồng thời cũng là dịp để HĐND TP cùng nhìn nhận, đánh giá và báo cáo với cử tri những kết quả đợt được trong nhiệm kỳ vừa qua.

Kỳ họp diễn ra vào thời điểm hết sức thuận lợi, TP tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng khóa XVI, tạo sự phấn khởi trong toàn Đảng bộ. Quốc hội vừa kết thúc tốt đẹp kỳ họp thứ 10 với nhiều nội dung quan trọng được nhân dân đánh giá cao. Phong trào thi đua yêu nước diễn ra sôi nổi, rộng khắp, hiệu quả nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ năm 2015 và thiết thực chào mừng Đại hội lần thứ 12 của Đảng.

Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc cho biết, kỳ họp sẽ dành 4 ngày xem xét quyết định một số nội dung quan trọng. Thứ nhất là đánh giá tình hình nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh – quốc phòng, thu chi ngân sách năm 2015, quyết định nhiệm vụ trọng tâm năm 2016…

“Với quyết tâm cao, sự chỉ đạo tập trung sát của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự cố gắng của doanh nghiệp và nhân dân, kinh tế xã hội năm 2015 đạt kết quả tích cực, toàn diện. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) năm 2015 ước tăng 9,24%-cao nhất trong 4 năm trở lại đây”, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc nhấn mạnh.

Tổng thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 146.585 tỷ đồng, tương đương 103,5% dự toán, chi ngân sách ước thực hiện 69.970 tỷ đồng. Lạm phát được kiểm soát, chỉ số giá tiêu dùng CPI tháng 10 tăng 0,12% so với tháng 9, ước trung bình cả năm tăng khoảng 1%.

Trong năm 2015, TP Hà Nội đã triển khai có hiệu quả “Năm trật tự văn minh đô thị”, tập trung đảm bảo an toàn giao thông. Bộ mặt đô thị các tuyến phố được đảm bảo sáng, xanh, sạch, đẹp hơn. Tình hình an ninh chính trị, trật tự xã hội, nhiệm vụ quốc phòng quân sự được tăng cường...

Bên cạnh những kết quả nêu trên, kỳ họp cũng sẽ thẳng thắn nhìn nhận một số yếu kém như tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp còn khó khăn, số doanh nghiệp ngừng hoạt động tăng, việc phát hiện và xử lý vi phạm về trật tự xây dựng ở một số địa phương chưa kịp thời, tình trạng ùn tắc giao thông xuất hiện trở lại, một số khu vực còn có bức xúc của người dân liên quan đến quản lý chung cư, nhà tái định cư, cung cấp nước sạch…

Chủ tịch HĐND TP Hà Nội nhấn mạnh: “Những hạn chế yếu kém nêu trên có nguyên nhân chủ quan và khách quan. Kỳ họp lần này, các đại biểu HĐND sẽ nghiên cứu thấu đáo, xem xét nguyên nhân trách nhiệm, qua đó đề xuất các giải pháp để khắc phục”.

Kỳ họp này, HĐND thành phố xem xét quyết nghị các chuyên đề thuộc thẩm quyền. HĐND TP cũng sẽ thực hiện quyền giám sát trực tiếp thông qua chất vấn và tái chất vấn.

“Thực hiện quy định của Đảng và Nhà nước về độ tuổi công tác và nguyện vọng thôi giữ chức Chủ tịch UBND TP của đồng chí Nguyễn Thế Thảo - Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội, Ban Thường vụ Thành ủy đã thống nhất báo cáo, đề nghị Bộ Chính trị, Ban Tổ chức Trung ương cho phép đồng chí Nguyễn Thế Thảo thôi làm nhiệm vụ Chủ tịch UBND TP nhiệm kỳ 2011-2015 và đã được Bộ Chính trị đồng ý”, bà Nguyễn Thị Bích Ngọc cho biết.

Vì vậy, kỳ họp này HĐND sẽ thực hiện công tác nhân sự thuộc thẩm quyền, xem xét cho phép đồng chí Nguyễn Thế Thảo thôi giữ chức Chủ tịch UBND TP và bầu cử Chủ tịch UBND TP theo đúng quy định.

“Kỳ họp có nhiều nội dung quan trọng cần được xem xét một cách thấu đáo, nghiêm túc, trách nhiệm. Thay mặt Chủ tọa kỳ họp, tôi trân trọng đề nghị các vị đại biểu HĐND TP nêu cao tinh thần trách nhiệm, trí tuệ, tập trung nghiên cứu, thảo luận dân chủ, tham gia đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, chất lượng”, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc nhấn mạnh.