Hà Nội sắp có đường Hoàng Sa, Trường Sa, Lý Sơn

ANTĐ - Theo tờ trình của UBND TP Hà Nội về việc đặt, đổi tên và điều chỉnh độ dài một số tuyến đường, phố năm 2016 gửi HĐND TP Hà Nội, UBND TP đề xuất đặt tên 26 tuyến đường, phố mới. Trong đó, có những tuyến đường mang tên các địa danh biển đảo thiêng liêng của Tổ Quốc như Hoàng Sa, Trường Sa, Lý Sơn...

Cụ thể, UBND TP đề xuất đặt tên đường Hoàng Sa cho đoạn đường từ ngã tư giao cắt với đường Võ Văn Kiệt (đối diện Khu công nghiệp Thăng Long, xã Kim Chung) đến ngã tư chân cầu vượt đường Võ Nguyên Giáp; dài 4,8 km; rộng 68 m (xem ảnh bản đồ).

Đường Trường Sa được đặt cho đoạn từ ngã tư giao cắt cầu vượt Võ Nguyên Giáp (thôn Ngọc Chi, xã Vĩnh Ngọc) đến chân cầu Đông Trù (xã Đông Hội); dài 7,3 km; rộng 68 m.

Đường Lý Sơn là đoạn từ nút giao cầu vượt đường 5 với đường Ngô Gia Tự, Nguyễn Văn Cừ, Nguyễn Văn Linh đến phía Đông Nam chân cầu Đông Trù.

Trong đợt này, quận mới Bắc Từ Liêm có nhiều đường phố được đặt tên nhất gồm Phố Lộc, Mạc Xá, Phúc Minh, Tây Đam. Một số danh nhân cũng được đặt tên cho những đường phố mới lần này gồm Trần Quốc Vượng (quận Cầu Giấy - đoạn từ ngã ba giao cắt với đường Xuân Thủy (tại số nhà 165) đến ngã ba giao cắt đường Phạm Hùng (đối diện Bệnh viện Y học Cổ truyền); dài: 750m; rộng: 13,5m); Chu Huy Mân (quận Long Biên - đoạn từ ngã ba giao cắt với đường quy hoạch 48m tại trung tâm thương mại Vincom Long Biên đến ngã tư giao cắt với đường Nguyễn Văn Linh; dài: 2.400m; rộng: 40 - 81m); Nguyễn Lân (quận Thanh Xuân - đoạn từ ngã ba giao cắt đường Trường Chinh (tại số nhà 155) đến ngã ba giao cắt ngõ 328 phố Lê Trọng Tấn; dài: 1.400m; rộng: 13,5m)…

Cùng với việc điều chỉnh độ dài của 6 tuyến đường, đợt đặt tên lần này chỉ có một công trình công cộng là cầu Đông Trù (huyện Đông Anh), vượt sông Đuống, có điểm đầu thuộc phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên điểm cuối thuộc địa phận thôn Đông Trù, xã Đông Hội với chiều dài trên 1,1 km, rộng 46-54m.

Nghị quyết về đặt, đổi tên đường phố sẽ được HĐND TP xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ hai HĐND TP khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021, dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 1 đến  5-8-2016.

Tại kỳ họp này, HĐND TP sẽ xem xét 13 báo cáo thường kỳ, quyết nghị 8 chuyên đề. Ngoài Nghị quyết về đặt tên, đổi tên và điều chỉnh độ dài một số đường, phố trên địa bàn thành phố năm 2016 nói trên, HĐND TP còn xem xét quy định về mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân của thành phố từ năm học 2016-2017 đến năm học 2020-2021; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2016-2020 của thành phố; Phân cấp quản lý Nhà nước đối với một số lĩnh vực kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-2020; Cơ chế, chính sách cải tạo, xây dựng lại các khu chung cư cũ; Quy hoạch phát triển điện lực thành phố giai đoạn 2016-2025, xét đến năm 2035; Mức hỗ trợ Hội thẩm Tòa án nhân dân nhiệm kỳ 2016-2021; Mức chi hoạt động của HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Kỳ họp cũng sẽ dành 1 ngày để thực hiện chất vấn và trả lời chất vấn về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng và những vấn đề dân sinh bức xúc mà đại biểu HĐND TP và đông đảo cử tri Thủ đô quan tâm.