Hà Nội - New Zealand: Hợp tác về đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm

ANTĐ - Chiều 22-4, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã có buổi tiếp Đại sứ New Zealand tại Việt Nam Haike Manning đến chào xã giao. 

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung trân trọng đón tiếp Đại sứ New Zealand
 tại Việt Nam Haike Manning 

Gửi lời chúc tốt đẹp đến Chủ tịch UBND TP Hà Nội, cho biết mình đã sống tại Hà Nôi hơn 3 năm, Đại sứ Haike Manning bày tỏ rằng ngài rất ấn tượng với sự phát triển không ngừng của Thủ đô Hà nội. Theo ngài Đại sứ, 5 năm tới là thời gian phát triển quan trọng của TP Hà Nội, và nhiệm vụ của ngài là cầu nối phát triển giữa hai nước cũng như tăng cường sự hợp tác giữa các TP lớn của Việt Nam, trong đó có Thủ đô Hà Nôi với New Zealand. Đặc biệt, khi 2 nước vừa kỷ niệm 40 năm quan hệ ngoại giao vào năm 2015 .

Tại buổi tiếp, Đại sứ Haike Manning  bày tỏ mong muốn đẩy mạnh hợp tác với TP Hà Nội trong các lĩnh vực giáo dục, nông nghiệp, thương mại... nhất là vấn đề đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm đang được cả xã hội quan tâm.

Cũng tại buổi tiếp, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, về vấn đề đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, thành phố đang xây dựng chương trình hành động mạnh mẽ với sự chuẩn bị chu đáo. Dự kiến, đầu tháng 6-2016, chương trình hành động này sẽ đi vào hoạt động với những nội dung cụ thể như: công khai nguồn gốc xuất xứ thực phẩm tươi sống; các cửa hàng phải có dụng cụ đảm bảo vệ sinh...

Chủ tịch UBND TP đề nghị phía New Zealand hợp tác, hỗ trợ Hà Nội trong việc xây dựng tiêu chuẩn an toàn cho người chăn nuôi, giết mổ, vận chuyển thực phẩm cũng như công tác giám sát, giám định, phát hiện thực phẩm không đạt chuẩn.

Chủ tịch UBND TP cũng mong muốn hai bên đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực giáo dục, đặc biệt là đào tạo kỹ năng quản lý, phương thức điều hành bộ máy theo kinh nghiệm của các nước tiên tiến trên thế giới…