Hà Nội bầu bổ sung 1 ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy

ANTĐ -Sáng nay, 13-10, hội nghị lần thứ 23 Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội đã thảo luận, cho ý kiến vào báo cáo tình hình kinh tế xã hội 9 tháng đầu năm 2015, ước thực hiện cả năm và kế hoạch năm 2016. Cùng đó, Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội cũng đã tiến hành bầu bổ sung 1 ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội.

Báo cáo tại hội nghị, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP.Hà Nội Vũ Hồng Khanh cho biết, với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự nỗ lực, đồng thuận của nhân dân, tình hình kinh tế xã hội của thành phố 9 tháng đầu năm và ước thực hiện cả năm 2015 đạt được kết quả khả quan, toàn diện, đúng hướng trên tất cả các mặt.

Hội nghị lần thứ 23 Ban Chấp hành Đảng bộ Hà Nội bàn nhiều vấn đề quan trọng

Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) quý 3 tăng 9,2%, lũy kế 9 tháng đầu năm tăng 8,3% , đạt mức tăng cao nhất của 4 năm trở lại đây và ước cả năm tăng 9,24%. Trong đó, ngành dịch vụ đạt mức tăng cao nhất (dự kiến cả năm tăng 9,91%), tiếp đến là ngành công nghiệp (ước cả năm tăng 8,05%), riêng ngành nông nghiệp đạt mức tăng thấp (ước cả năm tăng 2,47%).

Về thu chi ngân sách, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố 9 tháng đầu năm 2015 khá tốt, đạt 105.886 tỷ đồng (đạt 74,7% dự toán), tăng 13,5% so với cùng kỳ. Cùng đó, lạm phát được kiểm soát, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) có mức tăng thấp nhất trong nhiều năm trở lại đây…

Tuy vậy, Phó Chủ tịch thường trực Vũ Hồng Khanh cũng nhấn mạnh nhiều hạn chế, yếu kém trong quá trình phát triển kinh tế xã hội của thành phố thời gian qua cần tiếp tục tìm giải pháp khắc phục. Đó là xuất khẩu chuyển biến chậm, tiến độ một số công trình trọng điểm chưa đáp ứng yêu cầu, việc phát hiện và xử lý vi phạm về trật tự xây dựng ở một số địa phương chưa kịp thời…

Về nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm, Hà Nội đề ra 10 nhóm giải pháp quan trọng, trong đó trọng tâm là tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, phấn đấu đạt mức tăng trưởng trên 11,2% trong 3 tháng cuối năm.

Cũng tại hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội đã bầu bổ sung 1 ủy viên Ban thường vụ thành ủy Hà Nội khóa XV, nhiệm kỳ 2010-2015 theo đề án nhân sự kiện toàn bổ sung ủy viên Ban thường vụ Thành ủy Hà Nội đã được phê duyệt. Thiếu tướng Nguyễn Doãn Anh, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô được nhất trí giới thiệu vào danh sách tham gia ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội khóa XV để tiến hành bỏ phiếu bầu.